4 công ty phổ biến phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có 'đường lưỡi bò' báo cáo

(PLO)- Đến 16h40 ngày 3-10-2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) vừa có văn bản số 1542/ĐA về việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về phim Hãy để tôi tỏa sáng do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng tại Việt Nam, trong đó có hình ảnh "bản đồ đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022.

Cục Điện ảnh đã ban hành Công văn số 1537/ĐA-VP ngày 3-10-2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 1) và Công văn số 1541/ĐA-VP ngày 3-10-2025 về việc báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến phim Hãy để tôi tỏa sáng (lần 2) trong đó yêu cầu các Công ty báo cáo, giải trình việc phát hành, phổ biến bộ phim nêu trên.

Hãy để tôi tỏa sáng,
FPT Play đã gỡ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng'.

Đến 16g40 ngày 3-10-2025, Cục Điện ảnh đã nhận được báo cáo, giải trình của 4 công ty. Theo báo cáo, phim Hãy để tôi tỏa sáng hiện tại không còn được phổ biến trên các nền tảng phổ biến phim trực tuyến tại Việt Nam.

Cục Điện ảnh sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật..

Như PLO đã thông tin, thời gian gần đây, cộng đồng mạng Việt Nam đã bày tỏ bức xúc và tẩy chay phim Hãy để tôi toả sáng có Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính vì chứa đường lưỡi bò phi pháp.

Cụ thể, chi tiết đường lưỡi bò nhạy cảm, vi phạm bản quyền lãnh thổ Việt Nam được cho xuất hiện ở gần giữa tập 16, khi nhân vật Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) không thể tham gia hội đồng quản trị của tập đoàn Kim Đạt và bị điều tới huyện Thành An làm rõ việc công trình bị trì hoãn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.