30 tiện ích độc hại trên smartphone bạn nên gỡ bỏ ngay lập tức

(PLO)- Mới đây, các nhà nghiên cứu bảo mật tại Guardio Labs đã phát hiện 30 tiện ích mở rộng độc hại với hơn 1 triệu lượt cài đặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

30 tiện ích mở rộng độc hại bạn nên gỡ bỏ

Ngoài khả năng tải trang nhanh, Google Chrome, Microsoft Edge… còn nổi tiếng với kho tiện ích mở rộng (extension) phong phú, cho phép người dùng bổ sung hàng loạt tính năng mới nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn, đơn cử như dịch văn bản, kiểm tra chính tả, so sánh giá, chặn quảng cáo…

Tuy nhiên, không phải tất cả các tiện ích mở rộng đều an toàn.

Dưới đây là danh sách các tiện ích mở rộng độc hại bạn nên gỡ bỏ khỏi trình duyệt ngay lập tức:

- Action Colors

- Background Colors

- Power Colors

- More styles

- Nino Colors

- Change Color

- More Styles

- Dood Colors

- Super Colors

- Refrech color

- Mix Colors

- Imginfo

- Mega Colors

- WebPage Colors

- Get colors

- Hex colors

- What color

- Soft view

- Single Color

- Border colors

- Colors scale

- Colors mode

- Style flex

- Xer Colors

Hiện tại các tiện ích mở rộng độc hại đã bị xóa khỏi cửa hàng chính thức, tuy nhiên, chúng sẽ vẫn tồn tại trên trình duyệt nếu bạn đã lỡ cài đặt trước đó.

Nếu đang sử dụng Google Chrome (hoặc các trình duyệt sử dụng mã nguồn Chromium), bạn hãy gõ vào thanh địa chỉ dòng lệnh chrome://extensions và nhấn Enter (hoặc return), sau đó, nhấn Remove để gỡ bỏ.

Gỡ bỏ các tiện ích mở rộng trên trình duyệt. Ảnh: TIỂU MINH

Gỡ bỏ các tiện ích mở rộng trên trình duyệt. Ảnh: TIỂU MINH

Tương tự, đối với trình duyệt Microsoft Edge, người dùng chỉ cần nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn More tools - Extensions. Sau đó, nhấn vào biểu tượng thùng rác hoặc nút Remove tại các mục cần gỡ bỏ.

Khi hoàn tất, bạn hãy gõ vào thanh địa chỉ của trình duyệt dòng lệnh chrome://settings/privacy, sau đó nhấn Check now tại mục Safety check để kiểm tra lại toàn bộ trình duyệt.

Kiểm tra mức độ an toàn của trình duyệt bằng tính năng Safety check. Ảnh: TIỂU MINH

Kiểm tra mức độ an toàn của trình duyệt bằng tính năng Safety check. Ảnh: TIỂU MINH

3 cách giúp bảo vệ an toàn khi sử dụng trình duyệt

- Đọc kĩ các quyền hạn mà tiện ích mở rộng yêu cầu.

- Cập nhật thiết bị và trình duyệt lên phiên bản mới nhất là cách đơn giản nhất để hạn chế bị tấn công.

- Kích hoạt xác thực 2 yếu tố sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản tốt hơn, bên cạnh việc đặt mật khẩu mạnh.

Theo thống kê của Atlas VPN, Google Chrome là trình duyệt dễ bị tấn công nhất năm 2022 với 303 lỗ hổng bảo mật.

Google Chrome cũng là trình duyệt duy nhất trong danh sách có các lỗ hổng mới được phát hiện trong tháng 10. Các lỗ hổng như CVE-2022-3318 , CVE-2022-3314 , CVE-2022-3311 , CVE-2022-3309 và CVE-2022-3307… đều có thể gây hỏng bộ nhớ, tuy nhiên, người dùng có thể nâng cấp trình duyệt lên phiên bản mới nhất để khắc phục.

Hy vọng với những thông tin mà Kỷ Nguyên Số vừa cung cấp, bạn đọc sẽ biết cách gỡ bỏ các tiện ích mở rộng độc hại, đồng thời chủ động bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn khi trực tuyến.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.