2 vợ chồng thua kiện con trai, con cháu chôn họ trong căn nhà tranh chấp

(PLO)- Hai ông bà có di nguyện sau khi chết được chôn trong căn nhà mà tòa tuyên họ thua kiện và được gia đình thực hiện theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, theo nguồn tin từ người dân, phóng viên PLO đã đến khóm 6, phường 9, TP Cà Mau để tìm hiểu về việc hai nguyên đơn được gia đình tổ chức chôn cất trong căn nhà vừa thua kiện.

Đó là trường hợp vợ chồng cụ Nguyễn Văn Phát (95 tuổi) và Nguyễn Thị Thi (92 tuổi) ở địa chỉ nêu trên. 

Vợ chồng cụ Phát được chôn ngay trong căn nhà vừa thua kiện. Ảnh: TRẦN VŨ

Chị Nguyễn Thị Tiến, con gái thứ 5 của cụ Phát cho biết lúc còn sống cụ Phát đã di nguyện khi chết phải được chôn trong căn nhà này. "Cha tôi thua kiện, thua mất căn nhà và đất cho anh trai tôi nên không cam tâm. Trước khi chết ông bảo phải chôn ông bà trong căn nhà này"- chị Tiến nói.

Chị Tiến cũng cung cấp clip di nguyện trước khi chết của cụ Phát. Theo đó, cụ Phát nói với con cháu sau khi chết hãy chôn vợ chồng cụ trong căn nhà này. Đó là căn nhà mà vợ chồng cụ đã tạo lập bảy tám chục năm qua. 

Cũng theo chị Tiến, lúc chôn cất cụ bà, phía người anh thứ tư ngăn chặn, chính quyền cũng khuyên ngăn không nên chôn trong nhà. Tuy nhiên khi gia đình đưa clip di nguyện của cụ Phát ra cũng như trình bày về vụ án thì chính quyền cũng mềm lòng, không làm khó. 

Trước đây, Báo Pháp Luật TP.HCM từng có bài viết phản ánh về vụ án dân sự giữa vợ chồng cụ phát với con trai thứ 4. Theo đó, khi người con trai thứ 4 hứa sẽ nuôi vợ chồng cụ đến chết nên thân tộc mới thống nhất cho toàn bộ đất đai nhà cửa. Tuy nhiên, sau khi nuôi gần một năm thì người con này không nuôi nữa nên cụ Phát kiện đòi lại. 

Tháng 11-2020, TAND TP Cà Mau xử chấp nhận yêu cầu của cụ Phát, buộc người con thứ 4 phải trả lại chủ quyền nhà đất cho cụ. Tuy nhiên, ngày 25-3-2021, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, sửa án theo hướng ngược lại, bác toàn bộ yêu cầu của cụ Phát. 

Toà sơ thẩm lập luận dù không ghi rõ cho có điều kiện trong hồ sơ cho tặng nhưng thực tế có và đó là tài sản duy nhất còn lại của vợ chồng cụ Phát nên tuyên chấp nhận yêu cầu của cụ. Trong khi đó TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm lập luận rằng hợp đồng tặng cho không ghi điều kiện nên không đòi lại được. 

Cụ Phát sau đó đã làm đơn yêu cầu giám đốc thẩm vụ án nhưng cụ đã không đợi được. Trước tết nguyên đán 2022, cả hai đã qua đời, cụ bà mất trước cụ ông 8 ngày. 

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Trương Tấn Nghiệm, Chủ tịch phường 9, TP Cà Mau thông tin đã vận động hết sức nhưng gia đình vẫn của cụ Phát vẫn quyết tâm chôn trong nhà. Do nhà này không còn ai sinh sống nên phường cũng không mạnh tay ngăn chặn.

"Chúng tôi tiếp tục vận động để gia đình di dời hai mộ ra nghĩa trang cho đúng với quy định hiện hành"- ông Nghiệm nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.