2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên rơi xuống biển Nhật Bản

(PLO)- Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, sau khi đưa ra cảnh báo về cuộc tập trận bắn đạn thật giữa Mỹ và Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-6, quân đội Hàn Quốc (HQ) cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Chưa đầy một giờ trước đó, Bình Nhưỡng đã cảnh báo về phản ứng “không thể tránh khỏi” khi Mỹ và Hàn Quốc tập trận, theo hãng tin AFP.

Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận 2 tên lửa đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Cụ thể, 2 tên lửa đã rơi xuống biển Nhật Bản, cách đảo Hegura, tỉnh Ishikawa, khoảng 250 km về phía tây bắc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Kimi Onoda cho biết đây là lần thứ 13 tên lửa của Triều Tiên rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Bản tin Triều Tiên phóng tên lửa được phát trên màn hình tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Bản tin Triều Tiên phóng tên lửa được phát trên màn hình tại một nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida đã lên án vụ phóng.

"Vụ phóng tên lửa mới nhất vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là sự leo thang khiêu khích, chống lại cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Triều Tiên" - ông Kishida nói.

Trước đó, cùng ngày, các binh sĩ HQ và Mỹ đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật. Tổng thống HQ Yoon Suk-yeol đã đến thị sát cuộc tập trận này.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận đang làm leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực. Người phát ngôn cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả cứng rắn trước "bất kỳ hình thức phản đối hoặc khiêu khích nào của kẻ thù".

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan đang ở Tokyo và có cuộc họp với các quan chức Nhật, HQ.

Trong cuộc gặp giữa ông Sullivan với Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia HQ Cho Tae-yong và Tổng Thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Takeo Akiba hôm 15-6, 3 vị quan chức đã cùng thảo luận về chương trình tên lửa của Triều Tiên. Họ thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ để khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.