1 cán bộ CDC Hải Dương làm giả giấy xét nghiệm COVID-19

(PLO)- Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương tự lấy mẫu, giả chữ ký lãnh đạo cấp giấy xét nghiệm COVID-19 cho những người có nhu cầu.

Ngày 1-7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tùng Lâm (SN 1988, trú TP Hải Dương), cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nguyễn Tùng Lâm bị tạm giữ phục vụ điều tra sau khi lực lượng chức năng phát hiện có một số người không khai báo y tế khi qua chốt kiểm soát COVID-19 tại cầu Bạch Đằng.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 26-6, Công an thị xã Quảng Yên nhận được thông báo của chốt kiểm soát dịch bệnh COVID – 19 BOT cầu Bạch Đằng phát hiện xe ô tô cứu thương chở năm người đi qua chốt nhưng không khai báo y tế theo quy định.

Nguyễn Tùng Lâm được xác định đã làm giấy xét nghiệm COVID-19 giả. Ảnh: HH

Công an thị xã Quảng Yên đã mời những người này về trụ sở để xác minh, làm rõ. Những người này khai nhận đã được Nguyễn Tùng Lâm là cán bộ thuộc CDC hải Dương tiến hành làm xét nghiệm và cấp giấy xét nghiệm COVID-19 cho họ để dùng đi qua chốt kiểm dịch.

Công an đã triệu tập Nguyễn Tùng Lâm để xác minh, điều tra.

Tại cơ quan công an, Lâm thừa nhận đã tự làm xét nghiệm cấp giấy xét nghiệm COVID-19 giả cho những người này. Theo công an, từ cuối tháng 5-2021, Lâm đã đến nhà hoặc hẹn tại một địa điểm nào đó, tự lấy mẫu xét nghiệm cho những người có nhu cầu, sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đóng dấu lên giấy xét nghiệm.

Trung bình mỗi trường hợp, Lâm thu từ 200.000 đến 700.000 đồng/người. Bước đầu công an xác định Lâm đã thực hiện lấy mẫu và cấp giấy cho gần 40 trường hợp, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.