Artex là tên ban đầu của công ty này và đây là trường hợp đầu tiên trên thị trường chứng khoán một công ty chứng khoán đổi tên rồi lại quay về tên cũ.
Công ty này cho biết việc đổi tên là do Tập đoàn FLC (từng là cổ đông lớn của FLCS) ngày 14-8 đã có công văn đề nghị công ty không được tiếp tục sử dụng thành tố “FLC” trong tên, bởi tên FLC đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận đăng ký nhãn hiệu. Do đó việc muốn sử dụng tên FLC phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và phải trả phí với số tiền là 20 tỉ đồng/năm.
Trước đó, vào năm 2011, Tập đoàn FLC đã mua lại 5 triệu cổ phần tại ART, tương đương 50% vốn điều lệ và tiến hành đổi tên thành Công ty chứng khoán FLC từ cuối tháng 7 năm 2011.
Artex phải trả lại tên FLC vì không chịu nổi mức phí 20 tỉ đồng/năm
Đầu năm 2013, Tập đoàn FLC đã bán hết 5 triệu cổ phiếu FLCS, riêng ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT của FLC vẫn làm Thành viên HĐQT của FLCS tính đến ngày 30-6-2013, đồng thời nắm 630.000 cổ phiếu công ty này, tương đương 4,67% vốn điều lệ.
FLCS cho biết đã liên hệ với Tập đoàn FLC để được sử dụng tiếp tục tên FLC nhưng do mức phí không phù hợp nên lãnh đạo công ty đã xin ý kiến cổ đông và quyết định quay về tên cũ là Artex do tên gọi này đã từng được công ty đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ đến năm 2018.
Theo báo cáo quản trị của FLCS tại thời điểm 30-6, công ty có vốn điều lệ 135 tỉ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết, Thành viên HĐQT nắm giữ 630.000 cổ phiếu, chiếm 4,67% cổ phần, Chủ tịch HĐQT Doãn Văn Phương nắm 190.000 cổ phiếu (1,41%), ông Đường Ngọc Hà, thành viên HĐQT nắm 2 triệu cổ phiếu (tương đương 14,81%) và Công ty CP Sông Đà 9 nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phiếu (12,59%). Còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông khác.
Còn FLC là tập đoàn kinh doanh bất động sản và xây dựng tại Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ gần 772 tỉ đồng, niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX vào năm 2010. Đến tháng 7 vừa qua công ty xin hủy niêm yết và chuyển lên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vào ngày 6-8 vừa qua.
Bình luận (0)