
Đinh Đình Nhân cho biết đề thi năm nay khó hơn nhiều so với các năm trước với nhiều phần mở rộng, lượng kiến thức trải dài và bao quát, đòi hỏi người thi phải nắm vững và chắc kiến thức về an ninh an toàn thông tin, các thuật toán và kỹ thuật mã hóa thông tin, đánh giá được rủi ro và các mối đe dọa tiềm ẩn; song song với kỹ thuật thiết kế và triển khai hệ thống mạng, công nghệ không dây.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề CNTT iSpace, cho biết Nhân và một số bạn bè đam mê an ninh mạng đã được trường chọn, đầu tư phát triển kỹ năng và kiến thức thực tiễn để có thể làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng ở đẳng cấp quốc tế. Để qua được kỳ thi này, Nhân đã phải trải qua một quá trình ôn luyện dài ngày với giáo viên của trường và thử thách với nhiều lần thi không thành công trước đó.
Ông cũng cho biết toàn bộ chương trình đào tạo của Trường CĐ nghề iSpace được xây dựng mới theo Chương trình Quốc gia về Nghề An ninh mạng của Mỹ. Nhà trường cũng mời các giảng viên là những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng sư phạm, kinh nghiệm lâu năm trong ngành và sở hữu nhiều chứng chỉ của Viện SANS– Mỹ tham gia giảng dạy từ năm 2014.
Học viện SANS thành lập năm 1989, là học viện hàng đầu thế giới về đào tạo an toàn thông tin. Các chứng chỉ an toàn thông tin của học viện SANS đang được xem là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của các chuyên gia tại Mỹ và được công nhận trên toàn thế giới. Sau 25 năm hoạt động, SANS mới cấp 60.362 chứng chỉ trên toàn cầu, trong đó mới chỉ có 954 chuyên gia đạt được chứng chỉ GISF như Nhân và khoảng 10 người đạt được chứng chỉ này tại Việt Nam. Phần lớn họ là các quản lý cấp cao về an ninh - an toàn thông tin hay các chuyên gia thâm niên về bảo mật của các tập đoàn lớn, các cơ quan chính phủ.
Bình luận (0)