
Là sinh viên năm cuối chuyên ngành quản lý công nghệ môi trường Trường ĐH Hoa Sen, Nguyễn Hoàng Hải Trà thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến môi trường.
Học môi trường, làm sản phẩm vì môi trường
Trà kể: “Đọc tin tức trên báo chí về xâm nhập mặn ở ĐBSCL, em “nóng ruột” vô cùng. Em nung nấu ý định muốn làm một điều gì đó trong khả năng mình có thể, để giúp người dân ở đây khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước ngọt”.
Hải Trà đem băn khoăn của mình chia sẻ cùng thầy cô, bè bạn và được mọi người ủng hộ. Nhận thấy tâm huyết của sinh viên, PGS-TS Nguyễn Văn Tất - Trưởng Bộ môn Môi trường, Khoa Khoa học và Công nghệ - gợi ý Trà nghiên cứu chế tạo màng lọc nước từ phế thải. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy, Hải Trà cùng các bạn trong nhóm nghiên cứu bắt tay ngay vào triển khai thực hiện sản phẩm.
Màng lọc sử dụng 4 nguyên liệu chính gồm bùn đỏ, đất sét, đá ong và bã mía. “Đây đều là các nguyên liệu thiên nhiên, có thể tái sử dụng. Bùn đỏ là chất thải trong công nghiệp, đất sét và đá ong khá sẵn trong khi bã mía là sản phẩm trong nông nghiệp cũng được tận dụng hoàn toàn mà không bị bỏ phí” - Trà cho biết.
Bốn nguyên liệu được nghiền nát và trộn với nhau theo một tỉ lệ nhất định, thành hỗn hợp dẻo. Hỗn hợp này định hình ống lọc, phơi khô từ khoảng 2-3 ngày dưới ánh nắng mặt trời rồi nung ở nhiệt độ cao khoảng hơn 1.000 độ C tạo độ cứng chắc và tráng qua một lớp bạc nitrat. Cuối cùng, than hoạt tính được cho vào trong ống.
Nguyên tắc hoạt động của sản phẩm là khi đổ nước ngập các ống lọc, nước sẽ thẩm thấu ban đầu qua lớp màng bạc nitrat. Lớp màng này có thể ngăn các ôxít kim loại, xử lý được các kim loại nặng như asen và các vi khuẩn gây bệnh như E.Coli, Coliform.
Sau khi qua lớp màng, đến lớp than hoạt tính có chức năng xử lý mùi và màu; sau cùng, nước đi qua tiếp một lớp bông lọc nữa và có được nước sạch. Nước lọc sạch có thể uống được ngay khi quá trình hoàn tất.
Trà cùng 2 bạn trong nhóm đã lấy mẫu nước tại kênh Nhiêu Lộc để làm thí nghiệm. Nước sau khi xử lý từ màu đục, có mùi hôi chuyển sang trong suốt, không mùi, đạt chuẩn nước cấp sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành. Công suất xử lý của mô hình đạt khoảng 15 lít trong 2 giờ rưỡi.
Nỗ lực nghiên cứu khoa học
Sản phẩm màng lọc nước từ phế thải bùn đỏ và rác hữu cơ được nhóm nghiên cứu giới thiệu tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ hai và được đánh giá rất cao. Văn phòng Chuyển giao công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký kết chuyển giao công nghệ với Trường ĐH Hoa Sen nhằm hỗ trợ, triển khai ứng dụng sản phẩm vào thực tế.
Là người trực tiếp hướng dẫn nhóm, PGS-TS Phạm Văn Tất cho biết: “Sản phẩm này vừa giải quyết được phế thải từ bùn đỏ cũng như rác thải hữu cơ vừa tạo sản phẩm thân thiện với môi trường, lại giải quyết được nước lọc, giá thành thấp. Đây là một nỗ lực đáng hoan nghênh của các em sinh viên”.
Ông Tất cho biết thêm: Sinh viên theo học chuyên ngành quản lý công nghệ môi trường và quản lý tài nguyên và môi trường thuộc Trường ĐH Hoa Sen đã và đang trải nghiệm một môi trường hiện đại với đầy đủ trang thiết bị thực hành, thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Việc học tập của sinh viên không chỉ trong lớp học mà còn mở rộng ra các hoạt động tham quan thực tế, thực tập nhận thức nghề nghiệp tại doanh nghiệp và các hoạt động ngoại khóa sôi nổi.
Đặc biệt, nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực môi trường, Trường ĐH Hoa Sen tập trung đầu tư cả về thời gian, cơ sở vật chất, kinh phí cho nghiên cứu khoa học. Chỉ trong 2 năm 2014-2015 và 2015-2016, nhà trường đã đầu tư cho 18 đề tài nghiên cứu khoa học giàu tính ứng dụng. Sinh viên nhóm ngành môi trường tại Trường ĐH Hoa Sen từng bước tạo nên một văn hóa học tập và nghiên cứu tích cực, có nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa học môi trường toàn quốc và bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
Bình luận (0)