
HS Trường Tiểu học Kỳ Đồng (Q.3) trong tiết học chương trình tiếng Anh tích hợp
Với mức thu học phí hơn 3 triệu đồng/tháng, chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP HCM được đánh giá là dành cho học sinh (HS) của những gia đình “có điều kiện”. Thế nhưng, khi đi khảo sát thực tế về nhu cầu và khả năng đóng góp của nhiều gia đình thì chúng tôi thấy rằng ngay cả với những gia đình kinh tế không dư giả lắm vẫn đăng ký cho con theo học. Theo họ, đầu tư cho việc học của con cái là sự đầu tư hiệu quả nhất.
Đông bất ngờ
Có lẽ với suy nghĩ trên của nhiều bậc phụ huynh nên năm học 2015-2016, số HS đăng ký học chương trình tích hợp tăng bất ngờ, thông tin từ nhiều trường tiểu học và THCS cho biết.
Tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), số lượng HS vào lớp 6 đăng ký học chương trình tích hợp là 220 em trong tổng số 270 chỉ tiêu. Kết quả này có phần bất ngờ bởi chương trình tích hợp mới được triển khai bước đầu tại trường này trong học kỳ II vừa qua. Ở nhiều trường tiểu học và THCS khác, tình hình HS đăng ký cũng tương tự.
Tại Trường THCS Lê Văn Tám (Q. Bình Thạnh), thông tin từ ban giám hiệu cho biết số HS (18 em) học chương trình Cambridge ở trường tiểu học theo đúng tuyến vào lớp 6 của trường đã nộp hồ sơ học chương trình tích hợp. Số lượng đông hơn là những em đã có chứng chỉ Flyers cũng có nguyện vọng được học chương trình tích hợp. Tuy nhiên, trường có kế hoạch là sau khi các em trúng tuyển sẽ tổ chức họp với phụ huynh để thông tin rồi mới nhận hồ sơ đăng ký học.
Lớp 6: Khảo sát sau khi HS trúng tuyển
Theo lộ trình chung của Sở GD-ĐT TP HCM, ngày 15-7, các trường THCS trên địa bàn TP sẽ công bố danh sách HS trúng tuyển vào lớp 6 để phụ huynh làm thủ tục nhập học. Với tuyển sinh lớp 1, các trường tiểu học sẽ công bố danh sách HS trúng tuyển vào ngày 31-7.
Một đại diện của Trường THCS Nguyễn Du cho biết khác với HS lớp 1 là các em không cần yêu cầu ngoại ngữ đầu vào thì HS lớp 6 muốn học chương trình tích hợp phải có trình độ tiếng Anh nhất định. Với những HS đã học chương trình Cambridge ở tiểu học, những HS đã có các chứng chỉ tiếng Anh sau khi hoàn thành tiểu học… đều có khả năng theo học chương trình tích hợp từ lớp 6 mà không cần phải tổ chức khảo sát.
Ngoài ra, những HS chưa có các điều kiện trên nhưng đã học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ và muốn học chương trình tích hợp từ lớp 6 sẽ được tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực. Nếu đạt yêu cầu về ngoại ngữ để theo học thì được chấp nhận.
Hiệu trưởng một trường THCS tại quận Bình Thạnh cũng cho biết nội dung chương trình tiếng Anh tích hợp ở lớp 6 không phải là khó đối với hầu hết HS. Tuy nhiên, đây là chương trình dạy bằng tiếng Anh, do giáo viên bản ngữ trực tiếp giảng dạy nên HS phải có một trình độ nhất định về tiếng Anh để nghe giảng và hiểu bài. Vì vậy, các trường THCS có tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ khảo sát năng lực ngoại ngữ đối với những HS không học chương trình Cambridge ở tiểu học hay chưa có chứng chỉ tiếng Anh Flyers.
Phụ huynh muốn nhưng trường không tổ chức
Năm học 2015-2016, Sở GD-ĐT TP HCM triển khai rộng chương trình tích hợp đến 89 trường tiểu học, THCS và THPT (sau khi đã triển khai bước đầu tại 18 trường phổ thông trong học kỳ II năm học 2014-2015 với quy mô 600 HS). Kết quả khảo sát tại nhiều trường tiểu học và THCS cho thấy khá đông phụ huynh đã đăng ký cho con học chương trình tích hợp.
Một trong những vấn đề mà Sở GD-ĐT TP HCM cần xem xét giải quyết là với việc tuyển sinh theo tuyến, nhiều phụ huynh mong muốn con được học chương trình tích hợp nhưng trường đúng tuyến lại không tổ chức hoặc chưa đủ điều kiện tổ chức. Vì vậy, không ít phụ huynh nộp hồ sơ trái tuyến vào những trường có tổ chức dạy chương trình tiếng Anh tích hợp với hy vọng được xét trúng tuyển.
Bình luận (0)