Sau một thời gian giảm giá mạnh, từ cuối tháng 9 đến nay, giá cao su xuất khẩu đã tăng lên, mở ra cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp trong nước.
Hụt hẫng vì giá còn phân nửa

Ùn ùn mua vì ngại giá sẽ lên tiếp
Trong mấy tuần qua, giá mủ cao su trên thị trường thế giới tăng trở lại, lên 3.100 USD/tấn. Nguyên nhân là Trung Quốc tăng nhập khẩu, các nhà sản xuất lốp xe tăng mua nguyên liệu dự trữ để sản xuất. Ông Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Cao su Long Bình, cho biết những tháng trước đây, giá xuống thấp không ai chịu mua vào, nay giá lên thì họ lại ùn ùn mua vào vì lo ngại giá sẽ lên tiếp.
Theo dự báo của nhiều chuyên gia, giá cao su từ nay đến cuối năm và những tháng đầu năm 2013 chỉ tăng chứ không giảm do các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới đang cắt giảm sản lượng xuất khẩu để đẩy giá lên. Thái Lan, Indonesia và Malaysia, chiếm 70% sản lượng cao su toàn cầu, đã thỏa thuận giảm sản lượng xuất khẩu khoảng 500.000 tấn từ ngày 1-10. Chính phủ Thái Lan còn can thiệp bằng cách chi khoảng 1 tỉ USD để thu mua cao su cho nông dân với giá cao, nhờ đó giá cao su trên thế giới tăng lên.
Nhờ thị trường khởi sắc trở lại nên dự báo năm nay sản lượng cao su xuất khẩu cả nước sẽ tăng khá mạnh. Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho thấy 9 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu được 729.000 tấn cao su, trị giá 2,07 tỉ USD, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 37% về lượng và giảm 34% về giá trị. Qua kết quả xuất khẩu 9 tháng và dựa vào đặc điểm mùa vụ quý IV, có thể kỳ vọng sản lượng cao su xuất khẩu cả nước năm nay sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch 880.000 tấn.
Bình luận (0)