Hai tác phẩm "Đời cô Lựu" và "Tô Ánh Nguyệt" vì thế để lại cho thế hệ sau nhiều bài học diễn xuất sâu sắc.
Theo phân tích của NSND Ngọc Giàu, bà cho rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ của sân khấu cải lương may mắn vì đã kế thừa một di sản quá lớn từ các tác giả tài hoa, trong đó có tác giả Trần Hữu Trang.
Bởi, trong sáng tác ông luôn xây dựng nhân vật gần với cuộc sống, trong con mắt khán giả thời đó ông thực sự là một ngòi bút tài hoa xuất chúng.
Thế hệ sau này, các nghệ sĩ: Thanh Thanh Tâm, Đỗ Quyên, Phượng Loan, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, Hải Yến, Kim Thoại… đã từng thể hiện nhân vật cô Lựu và Tô Ánh Nguyệt. NSƯT Thanh Thanh Tâm nói, cả hai nhân vật phụ nữ đều đề cập đến cuộc đấu tranh bứt phá lề lối cũ. Trong đó, ý thức đấu tranh, giác ngộ cách mạng của nhân vật Võ Minh Thành sau khi vượt ngục ở Côn Đảo quay về đã cho thấy yếu tố phá bỏ xiềng xích nô lệ của giai cấp vô sản, đứng lên giành độc lập cho dân tộc.
Nhân vật Võ Minh Thành sau khi vượt ngục ở Côn Đảo quay về
Trích đoạn cải lương "Đời Cô Lựu" - Đứa con hiếu nghĩa
Hai kịch bản xuất hiện đã như một đòn đánh trực diện bọn thực dân Pháp. Hình tượng nhân vật tích cực khắc họa mang tính chất hiện thực cuộc sống đấu tranh rất rõ rệt.
Có thể nói đây là hai tác phẩm mang ý nghĩa lịch sử của một giai đoạn sân khấu cải lương hưng thịnh, đồng thời để lại cho thế hệ trẻ nhiều bài học quý.
Ở góc nhìn của người làm công tác quản lý, NSƯT Lê Thiện - nguyên phó giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang - đã nói rằng từ những năm 1930 đến trước 1945, phong trào cải lương yêu nước đã xuất hiện nhiều vở diễn sáng tác mới của các tác giả nổi tiếng: Năm Châu, Duy Lan, Trần Hữu Trang như: "Tô Ánh Nguyệt", "Chị chồng tôi", "Đời Cô Lựu", "Nguyễn Huệ", "Tấm lòng quê", "Tinh thần phụ nữ... đã mở ra một hướng cải lương tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền kinh tế thuộc địa suy thoái, nghệ thuật biểu diễn cải lương đã có một số vở "lạc hướng" chạy theo thương mại, khai thác sự bi quan, ủy mị, dẫn đến sự sai lệch trong tư tưởng của một số nghệ sĩ sân khấu cải lương.
NSND Quế Trân cho rằng cô học được từ hai tác phẩm này ý chí sáng tạo không ngừng của người nghệ sĩ công dân, vì cô đã học từ cha của mình - cố NSND Thanh Tòng khi ông được tham gia hai vai Võ Minh Thành trong "Đời cô Lựu" và Tân trong "Tô Ánh Nguyệt".
Cố NSND Thanh Tòng
NSND Quế Trân nhận xét về tác phẩm Đời cô Lựu, Tô Ánh Nguyệt
NSND Phượng Loan soi chiếu từ hai tác phẩm này, nói rằng nghệ thuật biểu diễn sân khấu cải lương đã đi đến một phương pháp nghệ thuật biểu diễn thống nhất và có nét riêng biệt không giống như tuồng, chèo, kịch. Nhiều vở diễn thành công đã khẳng định nét riêng về phong cách biểu diễn.
NSND Thoại Miêu cũng đã từng diễn vai cô Lựu. Bà cho biết sau bao tủi nhục vì bị tên địa chủ Hội đồng Thăng hãm hại và chiếm đoạt, tiếp đó là những thăng trầm, khổ ải trong cuộc sống, vừa được gặp chồng mới bị tù ở Côn Đảo trở về thì Hội đồng Thăng lại định bắt bớ, tù đày chồng cô Lựu một lần nữa.
Sắp tới, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, Nhà hát Trần Hữu Trang, đơn vị nghệ thuật công lập duy nhất tại TP HCM, sẽ tái dựng hai tác phẩm "Đời cô Lựu" và "Tô Ánh Nguyệt", do các nghệ sĩ thế hệ vàng biểu diễn cùng với lực lượng trẻ.
Đồng thời kịch bản "Tâm bút Trần Hữu Trang" do tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc sáng tác cũng sẽ được ra mắt, nhằm tri ân sự đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.











Bình luận (0)