Phóng viên: Một năm đầy thành công với chị ở mọi cương vị: ca sĩ, huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều cuộc thi hát và cả cuộc sống riêng hạnh phúc, chị hài lòng và chưa thỏa mãn với những gì đã đến với chị?
- Ca sĩ Thu Minh: Với hành trang trong bước đường đời là lời dạy của bố: “Đừng bao giờ mất niềm tin vào những điều tốt đẹp, luôn vươn lên khám phá bản thân làm mục đích sống nhưng đồng thời cũng biết trân trọng những giá trị thật và hài lòng với những gì mình đang có thì con sẽ có hạnh phúc”, cứ mỗi một giai đoạn trong cuộc sống lúc trước, tôi vẫn luôn vui và hài lòng chứ không phải đợi đến bây giờ, dù hiện cuộc sống đang mỉm cười rất tươi với tôi hơn bao giờ hết.

Chị vừa công bố quỹ từ thiện mang tên mình với mức tiền quỹ đầu tiên lên đến 10 tỉ đồng. Quỹ Thu Minh Foundation hướng đến đối tượng nào?
- Quỹ Thu Minh Foundation sẽ hướng đến trẻ em, người khuyết - bệnh tật và những tổ chức y tế thiện nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra cũng là những trường hợp khó khăn trong cuộc sống của người già neo đơn không có sức lao động hay đồng bào bị thiên tai lũ lụt như đợt vừa qua. Với số tiền này, quỹ sẽ phân bố hoạt động trong vòng 2 năm tới.
Nhiều nghệ sĩ thành lập quỹ từ thiện riêng, ngoài việc góp sức cho xã hội, cũng là cách để đẩy mạnh thương hiệu cá nhân. Với chị, quỹ từ thiện ra đời từ động cơ nào khi trước đây, chẳng cần quỹ thì chị cũng đã gắn liền với các hoạt động từ thiện?
- Việc đẩy mạnh thương hiệu cá nhân có rất nhiều cách trong đó làm live show riêng cho mình là một cách thiết thực và hữu hiệu nhất. Nhưng sau bao lần mọi người vẫn thắc mắc rằng “tại sao với thực lực của gia đình, tôi có thể tự làm cho mình một live show hoành tráng không cần phải phụ thuộc vào một công ty hay chương trình truyền hình nào...” thì nói thật đây là câu trả lời: “Vì tôi thấy phí tiền”. Sau một đêm, bản thân mình được hát thật đã, được tung hô cũng thích nhưng rồi sau đó cuộc vui cũng tàn với số tiền chi phí cho live show trong thời điểm kinh tế khó khăn này cũng khó mà có lời. Tốt hơn là sử dụng nó một cách thiết thực, đem lại niềm tin vui cho mọi người và mình cũng vui khi thấy là người có ích, có phúc cho con cháu về sau.
Ngay từ những ngày đầu gặp nhau, vợ chồng tôi đã có điểm chung về việc làm từ thiện. Quan điểm của chúng tôi lúc trước là cứ lặng lẽ mà làm vì làm từ thiện nếu từ tâm và từ những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn thấy hằng ngày trong cuộc sống thì vậy là đủ. Nhưng sau đêm nhạc ở phòng trà kêu gọi đóng góp cho đồng bào miền Trung, chúng tôi rất xúc động vì sự ủng hộ của mọi người, từ người hâm mộ cho đến các anh chị, bạn bè khiến số tiền có được càng nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ khác... Việc công khai quỹ từ thiện này như một sự kêu gọi đóng góp chung tay để số tiền không chỉ dừng lại ở con số 10 tỉ đồng. Thu Minh Foundation sẽ hoạt động một cách chuyên nghiệp, minh bạch và giúp ích được nhiều người trong cuộc sống.
Thành lập quỹ thì dễ nhưng để quỹ tồn tại không đơn giản. Chị có tin Thu Minh Foundation sẽ tồn tại bền vững?
- Gia đình chúng tôi đã làm trong một thời gian dài trước khi tuyên bố quỹ rồi... Tuy luôn phấn đấu và làm việc cật lực để có được cuộc sống tốt như ngày hôm nay nhưng chúng tôi cũng không phủ nhận là mình may mắn hơn rất nhiều người, nên chia sẻ và giúp đỡ là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi và bằng cách này hoặc cách khác, dù ít hay nhiều đó sẽ là một điều chắc chắn không bao giờ chấm dứt.
10 tỉ đồng tiền quỹ ban đầu sẽ được phân bổ như thế nào kể từ khi Thu Minh Foundation chính thức hoạt động?
- Cho tới thời điểm hiện tại, trước khi quyết định chính thức công bố quỹ, chúng tôi đã chi 1 tỉ đồng cho huyện Hương Sơn - Hương Khê - Vũ Quang xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo khó.Chi 1 tỉ đồng cho Mái ấm Mai Tâm là 1 tổ chức bảo vệ, nuôi dưỡng và chữa trị cho các bà mẹ và trẻ em nhiễm HIV trong năm 2014. Trong vòng 6 tháng tới, chúng tôi sẽ theo dõi và có những bước hoạt động cụ thể tiếp theo cho những trường hợp mới.
Nhiều quỹ từ thiện tồn tại bằng hình thức kêu gọi quyên góp từ nhiều đơn vị hảo tâm. Thu Minh Foundation cũng hoạt động theo hình thức này?
- Vợ chồng tôi không có nhiều bạn bè cũng như các mối quan hệ giao lưu nên từ trước tới giờ quỹ hoạt động chủ yếu từ nguồn tài chính của gia đình mà thôi... Mong rằng những ngày sắp tới sẽ nhận được sự ủng hộ của những nhà hảo tâm chung tay đóng góp.
Đã là một giọng ca đẳng cấp, với chị, chắc hẳn chẳng còn đích nào để phải vượt qua?
- Ca hát với tôi là đam mê, là niềm vui sống, là nghề kiếm tiền để sống. Cuộc đời còn dài, còn được vui, được phấn đấu mới là điều quan trọng chứ không có sự áp đặt gì cho bản thân cả.
Có phải cuộc sống xa hoa và hạnh phúc của chị là thành quả của sự may mắn?
- Tôi luôn tâm niệm câu “Gieo hạt nào thì gặt quả đấy”.
Mọi thứ đều viên mãn, chắc chị sẽ dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho bản thân thay vì bôn ba chạy sô như hiện tại?
- Thời điểm cuối năm nhiều bận rộn, công việc đổ dồn vào rất tất bật, tôi làm việc không có ngày nghỉ. Tuy vậy, tôi rất vui và ông xã tôi cũng vui vẻ tháp tùng vợ vì chúng tôi biết sau những ngày lễ Tết, chúng tôi lại sẽ có những ngày thanh thản chỉ dành cho nhau.
Sau bao trải nghiệm buồn vui của cuộc sống, thăng trầm trong nghề, điều chị đúc kết được cho chính mình là gì?
- Đó là những điều bố mẹ tôi dạy. Trước đây, tôi bỏ qua, có lúc phớt lờ nhưng giờ tôi đã có tuổi và chiêm nghiệm rằng các cụ luôn đúng. Nhờ những điều đó, tôi mới có được ngày hôm nay.
Xin rút tên khỏi các cuộc đua
Tôi rất vui và luôn cảm kích vì sự ưu ái bầu chọn của khán giả, tuy nhiên chưa bao giờ các giải thưởng là áp lực hay ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi cả. Từ lâu, tôi đã tự xin rút ra khỏi những giải thưởng bình chọn. Đây cũng là lý do tôi đã không lên nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh những năm trước dù phần phát giải ngay sau phần trình diễn của tôi.
Xin dành những niềm vui này cho lớp trẻ cần được khích lệ để phấn đấu hơn nữa!
Bình luận (0)