Làm rõ vụ "Giếng nước cho dân nghèo bị chặn thi công"

Bài và ảnh: Hoàng Thanh

Ngày 7-8, Báo Người Lao Động đã nhận được công văn phản hồi của UBND huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai liên quan đến bài viết "Giếng nước cho dân nghèo bị ngăn chặn thi công" mà báo đã thông tin.

Bài báo có nội dung UBND xã Yang Nam, huyện Kong Chro thuê đơn vị đào, khoan 18 giếng nước với tổng kinh phí 2,7 tỉ đồng theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số giếng bị người dân chặn thi công, không có nước.

UBND huyện Kong Chro đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền xã Yang Nam để xác minh thông tin. Qua đó xác định có việc đào giếng trong khu vực gần nghĩa địa làng Rơng Tina bị người dân phản ứng như Báo Người Lao Động phản ánh.

Theo kết quả kiểm tra, người dân làng Rơng Tina đã họp thống nhất chọn vị trí đất hộ ông Đinh Giun (Bí thư Chi bộ làng Rơng Tina) để đào giếng và ông này đồng ý. Thế nhưng khi đơn vị thi công đến đào giếng thì ông Đinh Giun lại đổi ý, đề nghị làng chọn vị trí khác vì lo ngại kích thước giếng lớn (đường kính 3 m) chiếm nhiều diện tích. Sau đó, Bí thư chi bộ làng Rơng Tina đã tự ý đưa đơn vị thi công đến đất vườn nhà dân, gần nhà mình và gần khu nghĩa địa cũ để đào giếng mà không họp làng lấy ý kiến lại.

Làm rõ vụ "Giếng nước cho dân nghèo bị chặn thi công"- Ảnh 1.

Bí thư tại làng Rơng Tina tự ý chọn vị trí đào giếng nước và bị người dân phản ứng

Khi nghe dư luận không đồng tình với việc làm của Bí thư chi bộ làng Rơng Tina, UBND xã Yang Nam đã cho dừng thi công. Bên cạnh đó, tổ chức họp dân lấy ý kiến lại. Kết quả, người dân yêu cầu chọn vị trí khác để đào giếng.

Đoàn công tác của UBND huyện đi kiểm tra thực tế tại làng Tpông và xác định có một giếng đào không có nước. Vì vậy, UBND xã Yang Nam không nghiệm thu đưa vào sử dụng. Giếng nước này cũng sẽ bị lấp lại, tìm vị trí khác thi công thay thế.

Đối với việc người dân phản ánh một lãnh đạo UBND xã Yang Nam đã đưa giếng nước dự án về thi công trên phần đất do mình chiếm hữu, đoàn kiểm tra xác định giếng nước này nằm trên phần đất của ông Đinh Minh Đức (trú làng Tpông, xã Yang Nam) và ông Đức tự đầu tư, không thuộc dự án nước tập trung của dự án. Ông Đức không phải là lãnh đạo UBND xã Yang Nam.

UBND huyện Kong Chro đã chỉ đạo chính quyền xã Yang Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công các hạng mục đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả của chương trình. Đối với giếng không có nước ở làng Tpông phải khẩn trương san lấp, hoàn trả mặt bằng và chọn vị trí mới phù hợp để thi công giếng, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Kong Chro cũng chỉ đạo các phòng, ban ngành của huyện tăng cường phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn theo kế hoạch. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo