Các khách sạn được phân tích theo phân loại: xếp hạng sao, quy mô khách sạn và vùng miền của khách sạn. Khách sạn tham gia khảo sát tập trung chủ yếu tại Hà Nội, Sa Pa, Hạ Long (miền Bắc); Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nha Trang, Phan Thiết (miền Trung - cao nguyên); TP HCM, Phú Quốc, Vũng Tàu, khu vực sông Mê Kông (miền Nam).
Do tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, lượng khách du lịch quốc tế trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã bị giảm sút so với những tháng trước đây. Tuy nhiên tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 4,3 triệu lượt khách, đánh dấu sự tăng tưởng vượt bậc so với cùng kỳ 2013 là 3,5 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 21,1%. Thống kê về thành phần du khách quốc tế cho thấy Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ là những nước có lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, Trung Quốc với 1,1 triệu lượt, chiếm 26,5% trên tổng số lượt khách quốc tế.
Công suất thuê phòng bình quân trong nửa đầu năm 2014 đạt 60,4% (giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước). Sự sụt giảm công suất thuê phòng bình quân có thể là do ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng ở biển Đông trong quý 2 năm nay và sự gia tăng lượng cung về số phòng khách sạn ở các địa điểm du lịch chính, trong đó riêng Hà Nội đã có thêm 200 phòng thuộc phân khúc khách sạn 3 sao và 4 sao đi vào hoạt động trong quý 1. Giá phòng bình quân của các khách sạn 4 sao và 5 sao đều giảm lần lượt 6,6% và 1,9%.
Theo dữ liệu thu thập được từ các khách sạn cao cấp tham gia cuộc khảo sát, tổng số lượng phòng bị hủy do việc căng thẳng ở biển Đông từ tháng 5 cho đến tháng 7 năm 2014 là 21.893 phòng, tương đương với thất thoát doanh thu 3.529.027 đô la Mỹ. Thêm vào đó, có tới 96% các khách sạn được khảo sát cho biết Trung Quốc là thị trường có số lượng phòng bị hủy nhiều nhất. Hai thị trường khác cũng bị ảnh hưởng đến việc hủy phòng là Đài Loan (43%) và Hồng Kông (36%).
Bình luận (0)