Cơ ngơi 25.000m2 toàn gỗ 'quý hơn vàng' của vợ chồng Đường Tăng

Theo Linh An (Khám Phá)

Một cây gỗ tử đàn mất 300 năm để lớn lên nhưng chỉ 1 phần 10 có thể dùng để đóng đồ nội thất.

Bảo tàng gỗ tử đàn (hay còn gọi là gỗ đàn hương đỏ) là bảo tàng tư nhân đầu tiên và lớn nhất Trung Quốc. Bảo tàng có diện tích đất nền 25.000m2, trong đó riêng khu vực trưng bày chiếm 9.500m2. Tại đây trưng bày các bộ sưu tập, nghiên cứu và trưng bày đồ nội thất cũng như tác phẩm nghệ thuật làm từ gỗ tử đàn.


Phong cách kiến trúc Trung Hoa nổi bật từ khu cửa chính

Phong cách kiến trúc Trung Hoa nổi bật từ khu cửa chính

img

Chủ nhân của bảo tàng này không hề xa lạ - là đôi vợ chồng doanh nhân Trần Lệ Hoa và diễn viên Trì Trọng Thụy. 'Chàng' Đường Tăng trong phim Tây Du Ký, phiên bản 1986 năm nào giờ toàn tâm toàn ý với công việc phổ biến văn hóa, nghệ thuật điêu khắc gỗ. Để mở bảo tàng này, bà Lệ Hoa đã đầu tư khoảng 200 triệu nhân dân tệ (hơn 660 tỷ đồng).


Vợ chồng Đường Tăng đang giới thiệu với du khách về bảo tàng

Vợ chồng Đường Tăng đang giới thiệu với du khách về bảo tàng

Gỗ tử đàn thường có màu tím - đỏ, đôi khi xám - đen, thậm chí đen tuyền. Loại gỗ này có hương thơm tinh tế, cùng với màu sắc sáng bóng, mang đến phong cách sang trọng và ấn tượng cho các món đồ nội thất.


Những người thợ ngồi ngay trong bảo tàng và trình diễn quá trình điêu khắc cho khách tham quan

Những người thợ ngồi ngay trong bảo tàng và trình diễn quá trình điêu khắc cho khách tham quan

img

img

img

img

Ở nhiều nơi, gỗ tử đàn được gọi là 'vàng xanh', thậm chí chúng còn được cho là quý hơn cả vàng. Sở dĩ loại gỗ này quý giá như vậy vì một cây trưởng thành phải mất khoảng 300 năm để phát triển nhưng chỉ 1/10 có thể sử dụng được để làm đồ nội thất. Chính vì lẽ đó, gỗ tử đàn hay được ưu tiên để chế tác các món đồ phục vụ thờ tự và hoàng gia.

img

img

Tại bảo tàng tư nhân của gia đình Từ Trọng Thụy, du khách có thể chiêm ngưỡng các món đồ mang phong cách từ thời nhà Minh, nhà Thanh do đích thân bà Trần Lệ Hoa sưu tầm trong nhiều thế kỷ. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm bằng gỗ tử đàn mô hỏng các công trình kiến trúc nổi tiếng như Tử Cấm Thành, tháp Feiyun, chùa Long Tuyền...


Một góc lầu trong Tử Cấm Thành

Một góc lầu trong Tử Cấm Thành


Mô hình tháp pháp cao 3-mét được làm toàn bộ bằng gỗ đàn hương đỏ

Mô hình tháp pháp cao 3-mét được làm toàn bộ bằng gỗ đàn hương đỏ


Lầu Thiên đường

Lầu Thiên đường

img


Trong bảo tàng còn có nhiều món đồ gỗ cổ được bà Lệ Hoa sưu tầm trong suốt nhiều năm

Trong bảo tàng còn có nhiều món đồ gỗ cổ được bà Lệ Hoa sưu tầm trong suốt nhiều năm

Bảo tàng được Cục Du lịch quốc gia Trung Quốc đánh giá 4A trong số các điểm thu hút du khách vào năm 2003. Tọa lạc tại số 23, đường Jianguo, quận Triều Dương, Bắc Kinh, bảo tàng mở cửa từ 9h đến 17h, từ thứ 3 đến chủ nhật và nghỉ vào một số ngày lễ. Giá vé vào cửa là 50 tệ (165.000 đồng) cho người lớn, 20 tệ (gần 70.000 đồng) cho người già và sinh viên, miễn phí cho người tàn tật và trẻ em dưới 1,3 m.

img


Nhiều hiện vật trong bảo tàng cũng có mặt tại các buổi triển lãm lưu động với chủ đề bí ẩn của gỗ Tử đàn tổ chức ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan...

Nhiều hiện vật trong bảo tàng cũng có mặt tại các buổi triển lãm lưu động với chủ đề "bí ẩn của gỗ Tử đàn" tổ chức ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo