
Các cầu thủ sẽ đối mặt với nhiệt độ rất cao ở World Cup 2026 - Ảnh: AP
Trong một bức thư ngỏ mới đây gửi đến FIFA, các chuyên gia quốc tế về sức khỏe, khí hậu và hiệu suất thể thao cho rằng các hướng dẫn của FIFA không phù hợp với khoa học hiện tại. Họ kêu gọi FIFA đưa ra các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, bao gồm thời gian nghỉ giải lao dài hơn và các quy trình rõ ràng hơn để tạm hoãn hoặc hoãn các trận đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Nắng nóng dự kiến sẽ là một vấn đề lớn tại giải đấu mùa hè này ở Mỹ, Canada và Mexico. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nhiệt độ tại giải sẽ "vượt quá mức nguy hiểm".
Ở một số khu vực phía nam Mỹ và phía bắc Mexico, nhiệt độ cao trung bình ban ngày thường ở mức 30 độ C và có thể tăng lên tới 40 độ C trong những đợt nắng nóng. Khi tính đến nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và cường độ ánh nắng mặt trời ở những thành phố đăng cai World Cup 2026, có nguy cơ khiến các cầu thủ bị căng thẳng nhiệt độ cực độ lên cơ thể.
Andrew Simms, Giám đốc Viện Thời tiết mới, nói với BBC Sport: "An toàn của cầu thủ là mối quan tâm cấp bách và ngay lập tức, bởi vì mọi thứ có thể diễn biến xấu rất nhanh khi người ta bị quá nóng. Chúng tôi lo ngại rằng FIFA đang liều lĩnh với sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ".
Giáo sư Douglas Casa từ Đại học Connecticut cũng cho biết: "Thời gian nghỉ để uống nước trong mỗi hiệp cần phải dài hơn 3 phút, ít nhất 5 phút cho mỗi lần nghỉ và tốt nhất là 6 phút. Chúng tôi hy vọng bức thư ngỏ này sẽ thuyết phục FIFA cập nhật hướng dẫn về nhiệt độ trước World Cup 2026".
Trước sự cảnh báo của các nhà khoa học, FIFA cho biết họ "cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, trọng tài, người hâm mộ, tình nguyện viên và nhân viên". Tổ chức này khẳng định rằng các rủi ro liên quan đến khí hậu được đánh giá như một phần của kế hoạch tổ chức giải đấu.
Ngoài ra trong "cam kết vì sức khỏe của cầu thủ", FIFA đã đưa ra quy định bắt buộc nghỉ giải lao 3 phút để làm mát cơ thể trong mỗi hiệp đấu của mọi trận đấu tại giải, bất kể điều kiện thời tiết. Sẽ có khu vực ghế ngồi được điều hòa nhiệt độ cho ban huấn luyện và cầu thủ dự bị tại tất cả các trận đấu ngoài trời.
FIFA nói thêm rằng lịch thi đấu đã được thiết kế có tính đến khí hậu, với thời gian bắt đầu trận đấu được điều chỉnh. Các trận đấu trong thời gian nóng nhất được hạn chế và các trận đấu có thời tiết ấm áp được ưu tiên diễn ra tại các sân vận động có mái che.
FIFA cũng sử dụng chỉ số đo nhiệt độ tiêu chuẩn vàng trong thể thao: nhiệt độ bầu ướt (WBGT). Đây là chỉ số đánh giá mức độ căng thẳng nhiệt do môi trường tác động lên cơ thể người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận