Đà Nẵng chính thức kết luận vụ 17 hài cốt được người dân lo hương khói lâu nay là mộ tập thể liệt sĩ

Sau hơn 1 tháng từ lúc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin, xác minh, chiều 8-9, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đã ký kết luận liên quan đến mộ liệt sĩ do ông Võ Đình Thế (xã Thu Bồn) chôn cất năm 1988.

Đà Nẵng chính thức kết luận vụ 17 hài cốt được người dân lo hương khói lâu nay là mộ tập thể liệt sĩ, sẵn sàng cất bốc - Ảnh 1.

Khu mộ tập thể của liệt sĩ được ông Võ Đình Thế lo hương khói lâu nay - Ảnh: B.D.

Văn bản của Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng do ông Trần Anh Tuấn, - Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo - ký khẳng định mộ tập thể do ông Võ Đình Thế cất bốc, hương khói lâu nay là mộ liệt sĩ.

Chính thức kết luận vụ 17 hài cốt liệt sĩ

Theo văn bản của Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan về việc xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại xã Hiệp Đức, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng kết luận các nội dung như sau:

Khu mộ tập thể được ông Võ Đình Thế cất bốc năm 1988 tại đội Xây Dựng, khối phố An Đông, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thôn An Đông, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng), hiện đang an táng tại Nghĩa trang Nhân dân Gò Cao, thôn Thu Bồn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng là mộ liệt sĩ tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5 hy sinh trong trận chiến đấu tại khu vực Đồi Thi, quận lỵ Hiệp Đức từ ngày 26-4-1970 đến ngày 30-4-1970.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND xã Thu Bồn và ông Võ Đình Thế tổ chức quy tập, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho UBND xã Hiệp Đức tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng chính thức kết luận vụ 17 hài cốt được người dân lo hương khói lâu nay là mộ tập thể liệt sĩ, sẵn sàng cất bốc - Ảnh 2.

Ông Võ Đình Thế (áo đen) về thắp hương tại xã Hiệp Đức mới đây - Ảnh: B.D.

UBND xã Hiệp Đức chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, phù hợp phong tục, tập quán của địa phương.

Mộ liệt sĩ tập thể sau khi quy tập đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức (thôn Bình Hòa, xã Hiệp Đức). Thông tin trên bia mộ xác định: "Mộ liệt sĩ tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5 hy sinh tại Hiệp Đức".

Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo thành phố trước ngày 20-9-2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẵn sàng quy tập, cất bốc và an táng

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thượng tá Hoàng Quốc Bảo - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết bộ đội và các lực lượng đã sẵn sàng quy tập, cất bốc các anh hùng liệt sĩ để đưa về nghĩa trang.

"Theo kế hoạch thì ngày 15-9 sẽ cất bốc, lễ truy điệu, an táng sẽ được tổ chức trang trọng vào 17-9" - Thượng tá Bảo nói.

Đà Nẵng chính thức kết luận vụ 17 hài cốt được người dân lo hương khói lâu nay là mộ tập thể liệt sĩ, sẵn sàng cất bốc - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Tiến Đãi - người báo thông tin 17 hài cốt liệt sĩ do ông Võ Đình Thế coi sóc lâu nay - Ảnh: B.D.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó qua nhiều kênh thông tin, ông Nguyễn Tiến Đãi - nguyên cán bộ Ban Tác chiến Quân khu 5, đã lần tìm rồi báo lên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng ngôi mộ tập thể nghi liệt sĩ do ông Võ Đình Thế (doanh nhân tại thành phố.HCM) cất bốc, lo hương khói.

Ông Võ Đình Thế cho biết năm 1988, khi đang đi bộ đội nghĩa vụ tại huyện Hiệp Đức (cũ), ông vô tình thấy 17 hài cốt bị lộ ra trong lúc máy móc thi công công trường ở trung tâm huyện.

Nghi là hài cốt liệt sĩ, ông Thế đã báo cơ quan chức năng, sau đó tự đứng ra chôn cất, lo hương khói.

Mấy năm sau đó, vị trí mộ nơi ông Thế chôn cất 17 hài cốt tiếp tục bị san ủi để xây dựng công trình. Ông Thế tự bỏ tiền di chuyển mộ này về nghĩa trang gia tộc ở xã Thu Bồn, chăm sóc thờ phụng từ đó tới nay.

Việc tổ chức xác minh, làm rõ mộ tập thể liệt sĩ này gặp khá nhiều khó khăn vì nhiều nguyên do.

Thông tin sau đó được Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt, tới nay đã có kết luận chính thức như trên.

Tính đến ngày 7-9, toàn thành phố Đà Nẵng đã lấy 24.431/25.858 mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tìm danh tính liệt sĩ.

Từ tháng 11-2025 đến nay, Đà Nẵng đã quy tập được 54/390 hài cốt liệt sĩ; tiếp nhận 75 nguồn tin về quy tập hài cốt liệt sĩ, liên quan 1.215 hài cốt.

Thành phố Đà Nẵng có 144 nghĩa trang liệt sĩ tại 58 xã, phường; đã hoàn thành 137 nghĩa trang tại 51 xã, phường, còn 7 nghĩa trang tại 7 xã, phường đang triển khai.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang yêu cầu các lực lượng hoàn tất khai quật toàn bộ mộ ở các nghĩa trang trong tuần này.

Đà Nẵng chính thức kết luận vụ 17 hài cốt được người dân lo hương khói lâu nay là mộ tập thể liệt sĩ, sẵn sàng cất bốc - Ảnh 4.Chuyện chưa kể về hành trình xác minh, tìm thông tin 17 hài cốt nghi liệt sĩ đặc công

Chỉ diễn ra 2 giờ, nhưng buổi hội thảo tìm kiếm, xác minh thông tin 17 hài cốt tập thể nghi liệt sĩ do một người dân cất bốc tại xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng đã để lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất