Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM để lại dấu ấn sâu đậm, sẽ rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhận định Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM để lại dấu ấn sâu đậm, sẽ rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành kết luận của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM trong Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Đẩy nhanh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Theo nhận định của Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, chiến dịch đã và đang tạo được dấu ấn sâu đậm, thu hút sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của toàn xã hội. Đồng thời khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta thực hiện chính sách người có công với cách mạng.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông, Trường đại học Bách khoa, Trường đại học Khoa học tự nhiên và sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân thành phố trong suốt thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thường xuyên, lâu dài, cần tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, đẩy mạnh thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đặc biệt chú trọng công tác thu thập, xử lý thông tin, hồ sơ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để hội thảo xác minh, kết luận thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả cao, nhất là các khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể.

Thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố về tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các trận đánh tiêu biểu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập tại các khu vực có thông tin mộ liệt sĩ tập thể năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TP.HCM tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Rà soát cẩn trọng các điểm nghi có mộ liệt sĩ

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố giao Bộ Tư lệnh TP.HCM (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp tục rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá toàn bộ nguồn tư liệu, dữ liệu hiện có.

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để đăng tải thông tin tìm kiếm nhân chứng, thu thập thêm tư liệu, kể cả nguồn tư liệu quốc tế.

Triển khai khảo sát, tìm kiếm chặt chẽ, không nóng vội, đảm bảo thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bài bản, cẩn trọng, đạt hiệu quả. Xác định vị trí phải có sự kết hợp đồng bộ giữa thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và giải pháp khoa học công nghệ.

Tiếp tục thu thập tư liệu, thông tin nhân chứng đối với các địa bàn trọng điểm khác như khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Tiếp tục kết nối bảo đảm thêm các nguồn lực về thiết bị khoa học công nghệ phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm. Đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn tất trước tháng 10.

Bộ Tư lệnh TP.HCM là trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là tham mưu thực hiện tốt các vấn đề phát sinh. Chỉ đạo bộ phận nghiên cứu lịch sử Lực lượng Vũ trang thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng bộ thành phố kết nối thông tin, cung cấp, làm rõ thêm thông tin, tư liệu lịch sử về những trận đánh phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công an thành phố khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết đến UBND các phường, xã, đặc khu để làm rõ các nội dung về đối tượng lấy mẫu ADN.

Đôn đốc công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp rà soát, chuẩn hóa danh sách trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh trùng lặp hoặc sót đối tượng. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phối hợp với Cục C06 triển khai thu nhận mẫu ADN đợt 2 vào tháng 8.

 Chiến dịch 500 ngày đêm TP.HCM để lại dấu ấn sâu đậm, sẽ rà soát 12 vị trí nghi ngờ có mộ liệt sĩ - Ảnh 2.Tư lệnh Quân khu 7: Tôi mong các gia đình liệt sĩ tìm được người thân như tôi đã tìm thấy mẹ mình

Tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7 - động viên lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, đồng thời xúc động chia sẻ việc nhờ các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà ông đã tìm thấy được người mẹ của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất