
Tuyển Iran vừa cầm hòa New Zealand ở trận ra quân World Cup 2026 - Ảnh: AP
Ngay sau khi trận hòa 2-2 với New Zealand ở bảng G World Cup 2026 kết thúc vào sáng 16-6 (giờ Việt Nam), toàn đội Iran đã bị buộc phải rời khỏi Mỹ ngay lập tức.
Chia sẻ với tờ The Guardian, thủ quân Mehdi Taremi của tuyển Iran cho biết: "Đáng lẽ sáng mai chúng tôi sẽ tập hồi phục thể lực, sau đó quay lại Tijuana (Mexico), rồi mới trở lại Los Angeles (Mỹ). Thế nhưng chúng tôi buộc phải lập tức quay về ngay”.
Chia sẻ chi tiết về tình trạng kiệt quệ do phải di chuyển quãng đường dài liên tục, tuyển thủ Mohammed Mohebi - người đã ghi bàn thắng thứ hai cho Iran vào lưới New Zealand - nói:
"Hôm qua chúng tôi đến nơi và phải lao vào tập luyện ngay và thực sự rất mệt mỏi. Lẽ ra chúng tôi nên được đến đây từ hai ngày trước trận đấu. Việc sắp xếp này là không công bằng, nó khiến chúng tôi kiệt sức và dễ gặp các chấn thương”.
Suốt thời gian diễn ra World Cup 2026, tuyển Iran buộc phải liên tục di chuyển qua lại giữa Mexico và Mỹ do những hạn chế về thị thực (visa) và việc bị từ chối cấp phép cư trú.
Ban đầu Iran dự kiến chọn Tucson, Arizona (Mỹ) làm địa điểm tập huấn. Tuy nhiên kế hoạch này đã đổ bể vì họ không xin được thị thực. Do đó, đội tuyển nước này phải chuyển sang đóng quân tại Tijuana, Mexico.
Không chỉ vậy, ngay trước trận đấu gặp New Zealand, tuyển Iran cũng gặp phải tình trạng trễ chuyến bay. Dù lý do cụ thể gây chậm trễ hành trình không được công bố chi tiết, nhưng thủ tục nhập cảnh được cho là nguyên nhân chính.
"Tôi nghĩ điều này không hề tốt cho bóng đá. Tại World Cup, bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Tình trạng này đang tạo ra áp lực rất lớn cho các cầu thủ, ban huấn luyện và tất cả mọi người", Taremi nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận