Có diện tích tự nhiên khoảng 593km2, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam và hội tụ đủ điều kiện tự nhiên biển, đảo, rừng.

Đặc biệt, nơi đây có đường giao thông hàng hải, hàng không quốc tế quan trọng nên ngành du lịch ở đây phát triển mạnh mẽ với nhiều điểm vui chơi hoành tráng, nổi tiếng hàng đầu phục vụ đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Hiện du khách trong và ngoài nước có thể đi máy bay hoặc tàu ra đảo ngọc Phú Quốc. Khách từ thành phố Hà Nội, TP.HCM, thành phố Cần Thơ có thể đi máy bay. Khách ở các tỉnh miền Tây có thể đến thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) ngồi tàu cao tốc Superdong, Express vượt 90km đường biển (mất khoảng 2 giờ 30 phút) ra đảo ngọc Phú Quốc (giá vé ngồi tàu cao tốc 324.000 - 340.000 đồng/khách/lượt).

Nếu đi tàu cao tốc từ thành phố Hà Tiên ra Phú Quốc, du khách chỉ mất khoảng 1 tiếng và giá vé dao động 200.000 - 350.000 đồng/lượt.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 1.

Ngồi tàu đi từ TP Rạch Giá đến TP Phú Quốc du khách có thể ngắm cảnh biển đảo thiên nhiên ở Kiên Giang

Khi lựa chọn đi tàu cao tốc ra Phú Quốc, du khách ngắm nhìn vẻ đẹp trọn vẹn của hòn Tre, hòn Sơn, hòn Nghệ… đứng sừng sững giữa biển trời Tây Nam Tổ quốc. Đồng thời, dưới bầu trời đầy nắng, màn nước biển trong xanh màu ngọc bích, du khách sẽ thấy được ngư dân nhộn nhịp tay chèo, tay lưới đánh bắt cá, mực mưu sinh khiến cho bức tranh đời sống ở xứ biển Kiên Giang đẹp như một bức tranh vẽ.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 2.

Dinh Cậu Phú Quốc

Sở hữu bề dày lịch sử lâu đời và là điểm du lịch tâm linh linh thiêng, Dinh Cậu ở cặp cửa sông Dương Đông (phường Dương Đông) luôn thu hút đông đúc du khách đến thắp hương chiêm bái nguyện cầu bình an.

Với kiến trúc được thiết kế theo kiểu những ngôi đình, mái ngói đỏ, hai cột chính chạm khắc hình rồng uy nghiêm và tinh xảo khiến cho Dinh Cậu Phú Quốc trở nên ấn tượng, trang nghiêm.

Cặp đường lên Dinh Cậu là bãi biển, là những ghềnh đá phủ đầy rêu phong và rợp bóng cây xanh đã tạo thành một mỹ cảnh tuyệt đẹp để du khách lưu lại những bức ảnh đẹp cho mình.

Đặc biệt, thời gian để du khách có thể chụp ảnh ở Dinh Cậu đẹp nhất chính là 7 - 10h sáng (lúc này nắng đầy) hoặc khi hoàng hôn - lúc này gió thổi nhẹ, mặt biển phẳng lặng nhuộm vàng ánh hoàng hôn trong rất lãng mạn, mê đắm lòng người.

Chợ đêm Phú Quốc

Chợ đêm Phú Quốc cách Dinh Cậu ở phường Dương Đông (khoảng 800m). Chợ hoạt động sôi động, náo nhiệt từ 18h đến khuya. Chợ được người dân, tiểu thương ở xứ đảo bày bán đầy đủ đồ ăn hải sản như: ốc biển đủ loại, mực, ghẹ, cá bớp, cá mú, tôm, nhum biển, hải sâm… và được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Đồng thời, ốc, ghẹ, mực sống có giá bán dao động 50.000 - 600.000 đồng/kg (tùy loại); các loại cá bớp, cá mú… theo thời giá.

Du khách đến chợ đêm Phú Quốc vừa có thể vui chơi, vừa mua sắm thỏa thích quà lưu niệm từ trang sức, áo, quần đến các loại thức uống đặc trưng ở đảo ngọc như trà, tiêu, nước mắm, ngọc trai… Du khách là tính đồ ăn vặt có thể thưởng thức kem cuộn, đậu phộng rang, chè đủ loại và đặc biệt ly dừa sáp với thốt nốt có giá 50.000 đồng/ly.

Ở đây du khách có thể chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình, người thân và bạn bè để lưu lại kỷ niệm ở chợ đêm xứ đảo náo nhiệt, sôi động này.

Chùa Hộ Quốc - Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc

Chùa Hộ Quốc ở ấp Suối Lớn (xã Dương Tơ), cách phường Dương Đông hơn 15km. Du khách có thể đi taxi hoặc thuê một chiếc xe máy (giá dao động 100.000 - 200.000 đồng/chiếc, tùy xe số hay tay ga) để đến đây vãn cảnh, thắp hương, nguyện cầu sức khỏe, bình an.

Được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo thời Lý - Trần, chùa Hộ Quốc có vị trí vững chắc lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Đường lên chánh điện chùa là hai dãy bậc thang rộng lớn, chính giữa chạm khắc hình ảnh rồng vàng rất đẹp. Khuôn viên chùa nhiều nơi trích dẫn thơ, câu nói nổi tiếng của các bậc hiền nhân thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào của dân tộc.

Do đó, ngoài ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc vùng biển Tây Nam bao la rộng lớn, mát mẻ, du khách còn có cảm giác thư thái, an nhiên, tự tại như hòa mình với thiên nhiên.

Tiện đường xuôi về nam An Thới, từ chùa Hộ Quốc, du khách chạy xe thêm khoảng 10km nữa đến nhà tù Phú Quốc (có tên gọi khác là nhà lao Cây Dừa) - nơi tái hiện những câu chuyện thời chiến và tội ác dã man của thời Pháp thuộc, Mỹ - Ngụy đối với các chiến sĩ yêu nước bằng những hình thức ghê rợn như: chuồng cọp, kẽm gai, đóng đinh, chích điện vào người… làm cho hàng ngàn người yêu nước hy sinh và bị thương tàn tật suốt đời.

Khám phá tour đảo trong đảo nam An Thới

Nam An Thới (ở phường An Thới) có vị trí rất đặc biệt và là nơi đảo liền đảo, nên du khách không nên bỏ qua điểm vui chơi tuyệt đẹp này.

Từ phường Dương Đông, du khách có thể ngồi taxi hoặc thuê xe máy chạy dọc theo tuyến đường Cửa Lấp - An Thới. Đây là tuyến đường chạy dài song song với Bãi Trường, một bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc với nhiều resort, villa lưu trú hạng sang đã và đang xây dựng phục vụ du khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Chạy trên con đường rộng và đẹp này ngót hơn 20km, du khách sẽ cảm nhận hết nét đẹp trên là rừng, dưới là biển ở Phú Quốc. Đến bến cảng An Thới - một cảng biển năng động, đầy đủ các loại ghe, tàu, ca nô tấp nập phục vụ đưa đón du khách ra khám phá đảo trong đảo.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 3.

Bến cảng An Thới, đông đúc ca nô, tàu phục vụ đưa đón khách mỗi ngày

Đồng thời, khách chỉ cần bỏ ra 625.000 - 980.000 đồng/người đi tour ca nô ghép 3, 4 đảo - hòn Mây Rút, hòn Gầm Ghì, hòn Móng Tay thì thỏa sức khám phá, ngắm nhìn nét đẹp biển đảo tự nhiên bằng cách trải nghiệm các dịch vụ: chụp ảnh sub, bay flycam, chụp ảnh bên cầu Tam Sắc, vòng mặt trời, võng lưới và lặn ngắm san hô tự nhiên miễn phí.

Ở hòn Móng Tay, du khách đặc biệt nghỉ ngơi, tắm biển và thưởng thức các loại hải sản tươi sống được ngư dân đánh bắt ở biển Phú Quốc.

Ngoài ra, tour đảo này, du khách không thể bỏ qua điểm vui chơi ở Sea World Namaste và Ocean World, để “hóa thành” phi hành gia đi bộ dưới đáy biển khám phá nét đẹp lộng lẫy đầy mê hoặc của đại dương.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 4.

Khách hài lòng và choáng ngợp trước nét đẹp ở dưới đáy đại dương khi tham gia làm “phi hành gia” dưới biển

Du khách bỏ ra 1,2 - 2,1 triệu đồng (gói dịch vụ lặn biển tiêu chuẩn hay VIP) thì có thể xuống đáy biển (khoảng 10 - 15 phút) ngắm nhìn hàng ngàn con cá lia thia và san hô. San hô ở đây cũng phong phú về chủng loại, hình dáng.

Có cụm san hô hình sao, hình cây và có cả những bụi san hô mềm đủ sắc màu lả lướt, ngả nghiêng uyển chuyển theo sóng nên du khách có thể lưu lại những bức ảnh đẹp và clip đầy ấn tượng về sự kỳ vĩ của đại dương bao la.

Đảo thiên đường Hòn Thơm

Đến Sun World Phú Quốc (phường An Thới) khách không thể bỏ lỡ điểm check-in ấn tượng ở thị trấn Địa Trung Hải và Đấu trường La Mã.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 5.

Ngồi cáp treo vượt biển qua hòn Thơm, du khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp biển đảo Phú Quốc

Với khoảng 800.000 đồng (giá vé người lớn khứ hồi và có ăn trưa), bạn được ngồi cáp treo vượt biển hơn 7km qua đảo thiên đường Hòn Thơm vui chơi bất tận, với những trò chơi giải trí hiện đại hàng đầu Việt Nam như: Mộc xà thịnh nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên ở Việt Nam, hay “siêu phẩm” Mắt đại bàng (còn gọi là đài quan sát 360 độ) đưa du khách lên độ cao 120m ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của biển đảo Phú Quốc.

Khi ngồi trên cáp treo vượt biển, du khách không chỉ thích thú mà còn choáng ngợp trước mỹ cảnh biển đảo nam An Thới với hàng trăm chiếc tàu đánh cá của bà con neo đậu dài uốn cong theo triền núi. Dưới biển, ca nô và tàu thuyền tấp nập nối đua nhau rẽ sóng đưa khách đi chơi.

Rạch Vẹm - làng chài còn giữ nét đẹp hoang sơ núi rừng

Làng chài Rạch Vẹm - làng chài bình dị nép mình trong vịnh biển nhỏ gần với nước bạn Campuchia.

Từ Dương Đông, du khách có thể ngồi xe hơi, taxi và thuê Honda chạy khoảng 30 phút len lỏi qua con đường đất đỏ “đặc trưng” uốn cong, rợp bóng cây cao mát rượi để đến Rạch Vẹm vui chơi.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 6.

Rạch Vẹm Phú Quốc - nơi còn giữ nét đẹp biển đảo hoang sơ tự nhiên

Làng chài Rạch Vẹm sở hữu bờ biển dài với dải cát trắng mịn màng hòa cùng nước biển xanh trong khiến cho khung cảnh thiên nhiên nơi đây trở thành một thiên đường lý tưởng cho du khách.

Với 400.000 - 600.000 đồng, khách có thể vi vu với các dịch vụ ngồi vỏ lãi (chiếc vỏ lãi to và được người dân chuẩn bị áo phao đảm bảo an toàn) đến chỗ tắm biển, câu cá, câu mực, bơi thuyền kayak. Độc đáo nhất là khách có thể trải nghiệm lặn biển săn bắn cá mú, cá chuộng, cá bớp để lên bè cá nướng ăn tại chỗ.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 7.

Du khách thích thú tham quan Rạch Vẹm

Điều dễ gây ấn tượng nhất là đi bộ trên bãi biển có dải cát trắng mịn, lắng nghe sóng biển vỗ về. Hoa sim, hoa muống biển dọc theo triền rừng cũng đua nhau nở rực dưới nắng vàng; những cây cổ thụ, thân xù xì và chi chít dây lan rừng sống bám thả mình đong đưa trong gió càng khiến cho du khách cảm nhận hết nét đẹp hoang sơ, thanh bình, cổ kính nơi đây.

Câu mực đêm ở Dương Đông

Đêm về ở Phú Quốc mà khách tham gia tour câu mực đêm là hết sảy (giá câu mực đêm theo thời điểm). Tại phường Dương Đông, khách sẽ được tàu đón ở công viên Bạch Đằng để di chuyển ra biển.

Trên đường di chuyển, du khách sẽ có khoảng thời gian ngắm mặt trời lặn trên biển. Sau đó, du khách chính thức trải nghiệm thú câu mực đầy thú vị.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 8.

Câu mực, câu cá luôn làm du khách thích thú

Giữa trùng khơi biển lớn, những ánh đèn tàu đêm khiến cho những con mực “háo mồi” liên tục đớp mồi câu của du khách. Mực trắng tinh, óng ánh sẽ được khách kéo lên khỏi mặt nước đầy hấp dẫn. Kết thúc tour này, khách sẽ được thưởng thức món cháo mực nóng hổi ăn ngay trên tàu.

Khách vừa ăn cháo mực tươi ngon, vừa ngắm nhìn thành phố Phú Quốc về đêm lấp lánh ánh đèn màu từ tàu ghe đánh cá nối đuôi nhau chạy dài thành một vệt sáng cắt ngang màn đêm trông lung linh, huyền diệu.


Săn hoàng hôn ở Sunset Sanato

Săn hoàng hôn trên đảo Phú Quốc được rất nhiều du khách trẻ mê tít. Và khách chỉ cần bỏ ra 100.000 đồng/người mua vé vào cổng Sunset Sanato ở xã Dương Tơ chụp cảnh hoàng hôn rực đỏ bên tiểu cảnh con voi, xích đu, thang thiên đường, mặt người và nhiều tiểu cảnh biển khác được đơn vị phối rất độc đáo và thú vị…

Ở đây, bạn dễ dàng lưu lại khoảnh khắc đẹp cùng gia đình, người thân và bạn bè bên biển, đảo và ánh hoàng hôn rực đỏ như mong đợi.

Bùng nổ với tour du lịch bắc đảo

Phú Quốc United Center - siêu quần thể du lịch - luôn là điểm đến đầy lý tưởng, hấp dẫn đối với du khách khi đến Phú Quốc.

Từ Dương Đông, khách ngồi xe mất khoảng 45 phút - 1 tiếng để đến bắc đảo vui chơi. Đến đây, du khách thỏa sức khám phá, ăn uống và tham quan khu Grand World - địa điểm check- in hot nhất với dòng sông Venice, công trình Huyền thoại Tre, Bảo tàng Gấu Teddy…

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 9.

Cung điện Hải Vương trong công viên chủ đề Vinwonders Phú Quốc đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan

Ở khu Grand World, khách đặc biệt còn có thể thưởng thức 2 show diễn âm nhạc cực kỳ hoành tráng vào buổi tối gồm: Tinh hoa Việt Nam (diễn ra lúc 20h30, có bán vé vào cổng) và Sắc màu Venice - đây là show diễn nghệ thuật thực cảnh đa phương tiện trên mặt nước lớn nhất Việt Nam (kết hợp âm thanh, ánh sáng, nước, lửa) lấy cảm hứng từ lễ hội Venice và văn hóa châu Âu sẽ làm mãn nhãn hàng ngàn du khách gần xa (diễn ra lúc 21h30, miễn phí).

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 10.

Safari Phú Quốc - nơi đón nhiều khách đến tham quan động vật

Đồng thời, bạn còn có thể chơi nhiều trò chơi hiện đại, cảm giác mạnh ở công viên chủ đề Vinwonders Phú Quốc, ngắm nhìn sư tử, hà mã, hổ, hồng hạc, đười ươi, tê giác, hươu cao cổ… ở Safari Phú Quốc.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 11.

Các món ăn đặc trưng, nổi tiếng ở đảo ngọc xinh đẹp, thơ mộng này du khách phải ăn mới gọi là đến Phú Quốc là ghẹ Hàm Ninh, bún quậy, bánh canh chả cá, bánh canh ghẹ, gỏi cá trích...

Bún quậy

Ở Phú Quốc có nhiều điểm bán bún quậy, nhưng bạn đến quán bún quậy Kiến Xây và Thanh Hùng ăn mới bùng nổ vị giác.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 12.

Bún quậy - món ăn nổi tiếng Phú Quốc mà du khách không thể bỏ qua

Bún quậy được chủ cửa hàng bán 2 mức giá: một là bún quậy bình thường có giá 50.000 đồng/tô; bún quậy đặc biệt có giá 70.000 đồng/tô. Đặc biệt, khi ăn bún quậy khách tự pha nước chấm gồm: đường, muối, bột ngọt, ớt và trái tắc (gọi trái hạnh).

Bún được chủ quán ép tươi, nấu qua nước sôi. Đồng thời, nguyên liệu ăn kèm món bún quậy có hành cắt nhuyễn, chả tôm thịt, mực, thịt bò - món này được ngư dân đánh bắt tươi sống ngoài biển Phú Quốc.

Khi ăn bún quậy, khách dễ dàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào của cọng bún tươi, độ cay nồng của ớt, vị chua của chanh (hay trái hạnh) và chút vị mặn của muối càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn.

Ghẹ Hàm Ninh

Ghẹ biển là món phổ biến đối với du khách. Tuy nhiên, đến Phú Quốc khách du lịch phải một lần ăn ghẹ Hàm Ninh. Ghẹ sống được ngư dân bán với giá dao động 250.000 - 400.000 đồng/kg (tùy thời điểm).

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 13.

Du khách thích thú tham quan Rạch Vẹm

Ghẹ ở đây nhỏ nhưng thịt chắc, gạch nhiều nên rất ngon. Chúng sinh trưởng và lớn lên nhờ nguồn thức ăn dồi dào từ hệ thảm cỏ biển đặc trưng ở Hàm Ninh. Do đó, khi luộc nóng, con ghẹ chuyển màu cam rất đẹp, ăn ngọt, ngon, mùi thơm đặc trưng của thịt ghẹ.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 14.

Ghẹ Hàm Ninh thịt chắc, thơm ngon

Gỏi cá trích

Du khách là tính đồ thích ăn cá sống tái chanh kèm với rau thì không thể bỏ qua món gỏi cá trích ở Phú Quốc.

Món gỏi này có quán bán với giá khoảng 200.000 đồng/phần. Món gỏi cá trích này được chủ quán làm khá cầu kỳ. Cá được đầu bếp ở đây làm rất kỹ, thịt cá tươi trong, loại bỏ hết xương và cắt mỏng. Sau đó, thịt cá trích được chủ quán tái chanh, bỏ thêm chút củ hành tây cắt lát mỏng rồi nêm nếm gia vị.

Cẩm nang du lịch Phú Quốc: Ra đảo ngọc xinh đẹp ăn gì, chơi đâu? - Ảnh 15.

Món gỏi cá trích thách thức và khiến du khách bùng lên tất cả vị giác khi ăn

Cuối cùng, khi ăn kèm món gỏi cá trích không thể thiếu món dừa nạo, đậu phộng rang và nước chấm đặc trưng.

Ăn món này, khách thường ăn kèm với bánh tráng, bún và rau sống - có loại rau xanh hái ở núi rừng Phú Quốc thì tuyệt vời. Độ chát nhẹ của rau sống, béo béo của dừa xen lẫn chút vị ngọt, giòn của thịt cá và vị mằn mặn của nước chấm sẽ khiến cho khách có cảm giác ngon và lạ miệng.

Ngoài những món kể trên, khách đến Phú Quốc có thể ăn thêm bánh canh chả cá thu, bánh canh ghẹ và nhiều loại hải sản tươi sống khác.

CHÍ CÔNG
NGỌC THÀNH
29-4-2023
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0