BLV Ngô Quang Tùng: Phẩm chất ngôi sao của Bellingham được thể hiện đúng lúc

Bình luận sau trận Anh thắng Na Uy ở tứ kết World Cup 2026, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng phẩm chất ngôi sao của Berlingham đã được thể hiện rất đúng lúc.

 - Ảnh 1.

Ông Ngô Quang Tùng - Phó giám đốc Công ty Thể thao Viettel - Ảnh: FBNV

Sáng 12-7, đội tuyển Anh đã ngược dòng hạ Na Uy 2-1 ở tứ kết World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, qua đó giành vé vào bán kết. Jude Bellingham là người hùng của tuyển Anh với cú đúp bàn thắng.

Dưới đây là bình luận của bình luận viên Ngô Quang Tùng với Báo điện tử Tuổi Trẻ về trận đấu này:

Chất lượng trận đấu ở mức độ tương đối cao. Hai đội cân bằng, mỗi đội chọn ra cách tiếp cận trận đấu theo cách riêng của mình. 

Trong hiệp 2, Na Uy cũng muốn dứt điểm trận đấu nhưng mà không có cơ hội quá rõ ràng. Tình huống đáng chú ý nhất là pha đánh đầu bật xà ngang của Ajer ở phút 76.

Ở thế trận giằng co, khi trận đấu cần phải được giải quyết bằng khoảnh khắc có tính chất cá nhân, tuyển Anh vẫn là đội nhỉnh hơn. Jude Bellingham đã tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở hiệp phụ đầu tiên, giúp tuyển Anh xứng đáng đi tiếp.

Trong trận chặt chẽ, Erling Haaland đã có nhiều cố gắng. Na Uy chơi bóng bổng nhiều, nhưng cũng không có nhiều cơ hội để chuyển bóng. 

Haaland hoạt động tốt, chỉ có điều hàng phòng ngự của tuyển Anh không tệ. Họ cũng hiểu cách chơi của Na Uy với Haaland nên đã khóa tương đối tốt chân sút nguy hiểm nhất của đối thủ.

Haaland có số lần chạm bóng không phải ít, nhưng trong những tư thế không quá thuận lợi. Vì vậy, Na Uy không thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn được. 

 - Ảnh 2.

Bellingham (trái) và Haaland ôm nhau sau trận đấu - Ảnh: FIFA

Na Uy thực tế cũng có thời điểm tạo ra tình huống áp lực, được hưởng những quả phạt góc ở đầu hiệp 2. Cách tiếp cận là đúng nhưng không đủ trình độ để dứt điểm, không đủ may mắn để thành công.

Bàn thắng gỡ hòa của Bellingham gây tranh cãi, nhưng nó là một phần của bóng đá. Tuyển Anh đã may mắn.

Lựa chọn sai của HLV Stale Solbakken

Việc HLV Stale Solbakken thay Haaland ở phút 106 nhận phải nhiều chỉ trích, nhưng cũng khó đánh giá vì mình không ở trong cuộc. 

Ở trường hợp của nhiều người thì chắc không thay tiền đạo hay nhất của mình, dù anh ta chơi chưa tốt như kỳ vọng. Nhưng xét cho cùng là Na Uy thua rồi thì đương nhiên đó là lựa chọn sai.

Trong khi đó, Jude Bellingham là một giải pháp cực kỳ may mắn của HLV Thomas Tuchel. Bởi vì phong độ của Berlingham ở mùa giải vừa rồi không tốt, nhìn chung là mức độ vừa phải. Nhưng ở World Cup lần này thì cậu ấy lại có phong độ bùng nổ. 

Và rõ ràng, HLV Thomas Tuchel đã may mắn là chuẩn bị được phong độ và giữ lại phong độ cho Bellingham ở giai đoạn quyết định của mùa giải. 

Cách đá của Bellingham luôn phải đẩy lên thì mới lợi hại, chơi như một tiền đạo thứ 2, xâm nhập vòng cấm và chia lửa với Harry Kane rất hiệu quả. 

Trong tình thế có nhiều khó khăn thì phẩm chất ngôi sao của Bellingham đã được thể hiện rất đúng lúc. Và đó chính là những yếu tố cấu thành ra phẩm chất rất quan trọng của nhà vô địch. Tức là giải quyết cái khó, giải quyết những trận đấu khó.

Trận bán kết sắp tới sẽ là trận đấu rất căng cho tuyển Anh khi có thể gặp Argentina. Bởi vào đến đây rồi thì đội nào cũng có chất lượng rất cao. Hơn nữa, tiền vệ Declan Rice đang có vấn đề về thể lực, nên không biết tuyển Anh có đẩy cường độ thi đấu lên từ khu giữa sân được nhiều không.  

Nhìn tổng thể, thể lực của tuyển Anh cũng không cao, khó đá cường độ cao nên chắc phải đá chặt chẽ.

 - Ảnh 4.Cú đúp của Bellingham giúp tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026

Tiền vệ Jude Bellingham có màn trình diễn xuất sắc để giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 (sáng 12-7), qua đó có mặt tại bán kết World Cup 2026.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất