Bầu cử Mỹ: Biden 'đắc cử tổng thống' thứ 46 của Mỹ, giành 306 phiếu đại cử tri

04/11/2020 06:00 GMT+7
TTO - Truyền thông phương Tây cho biết ông Biden đã chiến thắng và trở thành "tổng thống đắc cử" của Mỹ sau khi giành đủ tối thiểu 270/538 phiếu đại cử tri. Đến ngày 14-11, ông giành được 306 phiếu đại cử tri, còn ông Trump được 232 phiếu.

Tối 7-11 (giờ Việt Nam), The Hill, NBC, CBS, Fox News đồng loạt đưa tin ông Joe Biden đã trở thành "tổng thống đắc cử" của Mỹ sau khi chiến thắng tại bang Pennsylvania và Nevada, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 290. Trong khi đó, đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa chỉ được 217 phiếu.

Đến ngày 14-11 (giờ Việt Nam), truyền thông phương Tây tiếp tục cập nhật kết quả cho biết số phiếu đại cử tri đạt được của ông Biden đã tăng lên 306 (sau khi thắng thêm 16 phiếu đại cử trị của bang Georgia) và của ông Trump tăng lên 232 (sau khi thắng thêm 15 phiếu đại cử tri của bang North Carolina).

bầu cử Mỹ

0

Donald Trump

Mike Pence

bầu cử Mỹ

Tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng

bầu cử Mỹ

0

Joe Biden

Kamala Harris

WAIDUTNMAKTXOKIAWIILINWVVAOHKYPANYMIARMSSDNEORCANVCOKSMOTNALGAFLNCSCLAHIAZMTNDMNMEWY

DUY LINH - BẢO ANH
VŨ HOÀNG
ĐÌNH KHÁNH
BẢO SUZU

  • Ứng viên Tỉ lệ phiếu phổ thông Số phiếu phổ thông Số phiếu đại cử tri
  • RDonald Trump
    -
    -
    0
  • DJoe Biden
    -
    -
    0
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0