
Ronaldo rất quyết tâm có lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup - Ảnh: AFP
World Cup 2026 tại Bắc Mỹ gần như là lần cuối cùng người hâm mộ được chứng kiến Ronaldo thi đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bồ Đào Nha đối đầu Colombia
Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo không còn gánh vác toàn bộ lối chơi của tuyển Bồ Đào Nha như trước. Tuy nhiên, anh vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả đội.
"Selecao châu Âu" bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng K nhờ đội hình đồng đều và có chiều sâu vượt trội.
Với tổng giá trị đội hình lên tới 965 triệu euro (theo Transfermarkt), HLV Roberto Martinez sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới ở độ chín sự nghiệp như Bruno Fernandes, Rafael Leao và đặc biệt là Vitinha - tiền vệ đóng vai trò "bộ não" điều tiết lối chơi.
Vì thế, Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ không gặp mấy khó khăn để vượt qua vòng bảng.
Đối trọng lớn nhất của Bồ Đào Nha ở bảng đấu này chắc chắn là Colombia, đội tuyển đang đứng thứ 13 thế giới.
Đại diện Nam Mỹ sở hữu đội hình trị giá khoảng 300 triệu euro và đang duy trì phong độ ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Nestor Lorenzo.
Lối chơi giàu tốc độ và kỹ thuật của họ được vận hành xung quanh ngôi sao chạy cánh đang có phong độ cao Luis Diaz (khoác áo Bayern Munich) cùng sự dẫn dắt của thủ quân James Rodriguez.
Từng lọt vào tứ kết World Cup 2014, Colombia tự tin hướng tới việc thách thức vị trí đầu bảng của Bồ Đào Nha.
Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối bảng K vào ngày 28-6.
Uzbekistan, Congo khó gây bất ngờ
Việc hai đội tuyển Uzbekistan và Congo giành vé đến Bắc Mỹ đã là thành tích lịch sử của họ. Uzbekistan (hạng 50 FIFA) có lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự một kỳ World Cup.
Đại diện châu Á nổi bật với lối chơi vô cùng kỷ luật, khả năng tổ chức phòng ngự lì lợm và có phong độ chuẩn bị ấn tượng trước giải với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.
Trong khi đó, Congo (hạng 46 FIFA) có màn tái xuất lịch sử sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi kể từ năm 1974 (khi còn mang tên Zaire).
Dù giá trị đội hình chỉ ở mức 150 triệu euro, đại diện châu Phi luôn là đối thủ khó chịu nhờ nền tảng thể lực dồi dào, lối chơi tốc độ và những cá nhân chất lượng đang thi đấu tại châu Âu như Chancel Mbemba hay Yoane Wissa.
Hai vị trí dẫn đầu bảng K gần như là cuộc chiến riêng của Colombia và Bồ Đào Nha. Uzbekistan và Congo có thể hy vọng là 1 trong 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để đi tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận