03/05/2023 12:12 GMT+7

Trung Quốc: Thêm công ty bất động sản thứ ba đối mặt vỡ nợ

Công ty bất động sản Jiayuan International Group Ltd. đã nhận được yêu cầu phải thanh lý tài sản, sau gần 8 tháng bị các trái chủ khởi kiện liên quan đến 14,5 triệu USD nợ quá hạn thanh toán.

Trung Quốc: Thêm công ty bất động sản thứ ba đối mặt với vỡ nợ - Ảnh 1.

Buổi ra mắt của Jiayuan International Group Ltd trên sàn chứng khoán Hong Kong - Ảnh: TWITTER

Đây là công ty bất động sản thứ ba của Trung Quốc đối mặt với vỡ nợ, sau khi rơi vào tình trạng khó khăn chưa từng có trong hai năm qua khi doanh số bán nhà mới giảm mạnh vào năm 2022.

Thất vọng với quá trình trả nợ thường kéo dài, các chủ nợ nước ngoài ngày càng tìm đến tòa án để thu hồi nợ nhanh hơn.

Ngày 2-5, một đại diện của Công ty Jiayuan đã yêu cầu hoãn vụ kiện hai tháng. Nhưng thẩm phán Linda Chan của tòa án Hong Kong đã từ chối lời đề nghị. 

Đại diện cho các chủ nợ, The Hong Kong and Shanghai Banking Corp. (HSBC) đã yêu cầu công ty phải thanh lý ngay tài sản để trả nợ cho các trái chủ ngay lập tức.

Tháng 8-2022, Công ty Jiayuan đã bị loại khỏi danh sách 100 công ty bất động sản hàng đầu ở Trung Quốc, dựa trên doanh số bán hàng theo hợp đồng.

Sau nhiều lần xin gia hạn nợ, công ty đã từ bỏ nỗ lực vào tuần trước và cho biết thay vào đó họ sẽ “tìm kiếm một giải pháp toàn diện hơn” bằng cách tiến hành một kế hoạch được dự tính trong thỏa thuận nhằm tái cơ cấu công ty.

“Cái gọi là tái cấu trúc thực sự không phải là một đề xuất cụ thể, mà chỉ là một ý tưởng do công ty đưa ra”, thẩm phán Chan cho biết.

Đại diện HSBC cũng cho biết giải pháp tái cơ cấu của Jiayuan “thiếu tính khả thi” và HSBC không có hứa hẹn tài trợ, không có kế hoạch toàn diện nào với Jiayuan.

Đại diện của Jiayuan nói với tòa án rằng khoảng 70% trái chủ theo giá trị ủng hộ cho việc tái cấu trúc toàn diện của công ty. Tuy nhiên, thẩm phán Chan cho rằng số lượng chủ nợ chấp nhận việc tái cấu trúc công ty "ít hơn các chủ nợ đã xuất hiện và hỗ trợ người khởi kiện ngày hôm nay".

Công ty dịch vụ kiểm toán Deloitte đã thực hiện phân tích về tài chính trong việc thanh lý tài sản của Jiayuan cho các trái chủ ở nước ngoài.

Trái phiếu USD của Jiayuan vẫn ở mức 10 xu hoặc thấp hơn vào ngày 2-5, theo giá do Bloomberg tổng hợp.

Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong của công ty bất động sản đã bị tạm dừng trong tháng qua, sau khi không công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Bloomberg: Evergrande vỡ nợ, khởi đầu sự sụp đổ của một đế chế bất động sản Trung QuốcBloomberg: Evergrande vỡ nợ, khởi đầu sự sụp đổ của một đế chế bất động sản Trung Quốc

TTO - Tập đoàn China Evergrande Group (Hằng Đại) đã vỡ nợ các lô trái phiếu trị giá hàng tỉ USD sau nhiều tuần chật vật. Đây là cột mốc mới nhất trong 'khủng hoảng Evergrande', mở đường cho cuộc tái cơ cấu của hãng bất động sản này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên