Tag: thanh lý tài sản

Không đơn hàng, công ty dệt may lớn ở TP.HCM rao bán tài sản

Quý cuối năm 2023, nhiều công ty dệt may vẫn trong tình trạng khó khăn khi thiếu hoặc không có đơn hàng.

Thanh tra Bộ Tư pháp chuyển công an điều tra vụ một tài sản bán đấu giá 2 lần

Thanh tra Bộ Tư pháp đã chuyển vụ việc sang cơ quan Công an Đồng Nai làm rõ việc quản tài viên và Công ty Hợp danh quản lý và thanh lý tài sản Đồng Nai bán đấu giá 2 lần đối với một tài sản.

Ồ ạt rao bán, cho thuê khách sạn, cơ sở lưu trú ở Hội An

Sau nhiều năm trở thành điểm đầu tư lưu trú hấp dẫn, thời gian gần đây giới kinh doanh ở Hội An đón nhận tin liên tiếp nhiều doanh nghiệp có tên tuổi bị ngân hàng siết nợ; trong đó có những doanh nhân có tiếng tăm, tài sản từng lên tới cả ngàn tỉ.

Không đơn hàng, một công ty dệt may gần 4.000 nhân sự nay còn 37 người

Trong quý 3-2023, một công ty dệt may từng rất lớn ở TP.HCM không ghi nhận đơn hàng nào. Khoản doanh thu ít ỏi có được đến từ dịch vụ.

Bầu Đức đã bán xong khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, người mua là ai?

Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng khách sạn Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức là Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai. Công ty này được lập từ tháng 6-2023, có quy mô vốn điều lệ 200 tỉ đồng.

Ngân hàng rao bán McLaren tiền tỉ từng được cho thuộc về đại gia mê lan đột biến

Chiếc McLaren 765LT đang được ngân hàng rao bán từng được đưa tin nằm trong bộ sưu tập xe của đại gia mê lan đột biến ở TP.HCM. Giá lăn bánh chiếc xe khi mới hoàn tất đăng ký được cho vào khoảng 30-40 tỉ đồng.

Ngân hàng rao bán thủy điện, tài sản nghìn tỉ để thu hồi nợ

Nhiều ngân hàng đẩy mạnh rao bán tài sản để thu hồi nợ, trong đó có cả nhà máy thủy điện, khu công nghiệp… Tỉ lệ nợ xấu cuối quý 1-2023 của ngân hàng tăng so với cuối năm 2022.

Trung Quốc: Thêm công ty bất động sản thứ ba đối mặt vỡ nợ

Công ty bất động sản Jiayuan International Group Ltd. đã nhận được yêu cầu phải thanh lý tài sản.

Novaland báo lãi gần 2.200 tỉ đồng sau kiểm toán, doanh thu và lợi nhuận giảm

Novaland vừa công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán với lợi nhuận sau thuế 2.182 tỉ đồng, giảm 111 tỉ đồng so với trước kiểm toán.

Không chấp thuận đưa cát đã san lấp ra ngoài Khu công nghiệp Xuân Tô

Doanh nghiệp mở công ty chế biến nhựa tại Khu công nghiệp Xuân Tô từ năm 2008, với số vốn gần 10 tỉ đồng nhưng sau đó phá sản. Nay chính quyền yêu cầu trả mặt bằng sạch, không cho di chuyển cát san lấp ra ngoài Khu công nghiệp Xuân Tô.