19/12/2022 06:18 GMT+7

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Tin tức đáng chú ý hôm nay: Mở rộng hơn 40km cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, vốn đầu tư tăng thêm hơn 4.000 tỉ đồng; Ba phiên thảo luận về lúa gạo, thủy sản và trái cây tại diễn đàn khởi nghiệp; Tỉ lệ mổ lấy thai ngày càng gia tăng...

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 1.

Công nhân sản xuất trong một doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: GIA ĐOÀN

Xin ý kiến về việc xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ cho người thu nhập thấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các thành viên Chính phủ về việc xin ý kiến đối với đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".

Đề án được lấy ý kiến trên cơ sở tờ trình của Bộ Xây dựng, xác định nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của địa phương giai đoạn 2021 - 2030 là khoảng 2,4 triệu căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 1,2 triệu căn và giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng trên 1,1 triệu căn.

Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành là 1,4 triệu căn, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 571.200 căn, giai đoạn 2025 - 2030 là khoảng 845.500 căn. 

Các bộ ngành và địa phương sẽ tổng hợp, đề xuất, cân đối nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương để thực hiện hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động khoảng 1,3 triệu tỉ đồng để thực hiện mục tiêu đề ra vào năm 2030, tức là hoàn thành khoảng hơn 1,4 triệu căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Mở rộng hơn 40km cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, vốn đầu tư tăng thêm hơn 4.000 tỉ đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hướng mở rộng tuyến đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe, vận tốc chạy xe trên tuyến tăng lên tối đa 100km/h.

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 3.

Trên công trường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Trước đó, tuyến cao tốc này có chiều dài toàn tuyến khoảng 40,2km, khởi công xây dựng vào tháng 2-2021, dự kiến được đầu tư theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 dự án đầu tư 2 làn xe, tốc độ chạy xe tối đa 80km/h, vốn đầu tư khoảng 3.712 tỉ đồng, đang triển khai dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2023. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến được đầu tư sau năm 2025.

Nhưng trong cuộc làm việc giữa Thủ tướng với Phú Thọ vào tháng 9-2022, Thủ tướng đã chỉ đạo nghiên cứu, điều chỉnh dự án theo hướng đầu tư hoàn chỉnh trong một giai đoạn, nâng quy mô tuyến cao tốc lên 4 làn xe, tốc độ chạy xe tối đa 100km/h.

Trong báo cáo vừa gửi tới Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết việc điều chỉnh mở rộng dự án đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ phát sinh khó khăn về thời gian và tăng tổng vốn đầu tư dự án.

Dự án sẽ phải dừng thi công khoảng 19 tháng để thực hiện 10 bước thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định pháp luật, vốn đầu tư dự án sẽ tăng từ 3.712 tỉ đồng lên 7.800 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 tỉ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đến nay đã được Quốc hội phân bổ, Thủ tướng đã giao cho các bộ, ngành, địa phương nên nay không còn nguồn để bổ sung cho dự án.

Do đó, hiện chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tăng thêm cho dự án. Trong khi việc điều chỉnh dự án chỉ thực hiện được khi xác định rõ vốn và khả năng cân đối vốn tăng thêm cho dự án.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mở rộng tuyến cao tốc khi dự án đang triển khai cũng gặp vướng mắc trong việc xử lý các hợp đồng đã ký với nhà thầu. Đến nay, 29/30 gói thầu của dự án đã chọn được nhà thầu thi công, có gói thầu đã hoàn thành một nửa khối lượng công việc.

Việt Nam nhập khẩu 65% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Báo cáo của Vietnam Report về thị trường ngành thức ăn chăn nuôi cho thấy trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu từ 20 - 22 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả nguyên liệu dùng cho thủy sản.

Hiện tổng nhu cầu thức ăn tinh gồm ngô, khô dầu đậu tương, cám, bột cá… cho toàn ngành chăn nuôi Việt Nam khoảng 33 triệu tấn/năm, song nguồn cung trong nước chỉ đạt khoảng 13 triệu tấn/năm, chiếm 35%. Điều này đồng nghĩa Việt Nam phải nhập khẩu đến 65% từ thị trường bên ngoài.

11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu đạt trên 5 tỉ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường nhập khẩu mặt hàng này lớn nhất của Việt Nam là Argentina (chiếm 29,8%), tiếp theo là Brazil (20,2%) và Hoa Kỳ (12,8%), trong đó nhiều nhất là ngô và đậu tương. 

Dự kiến lượng nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu về Việt Nam năm 2022 sẽ đạt gần 10 triệu tấn, trị giá 5,4 tỉ USD, giảm 4% về lượng nhưng tăng 8% về trị giá so với năm 2021.

TP.HCM lên phương án chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng

Dự kiến tuần này Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nghe báo cáo về việc chỉnh trang bến Bạch Đằng (phần còn lại). Hiện tại bến Bạch Đằng sau khi được chỉnh trang đã đưa vào hoạt động từ trước Tết Nhâm Dần. Sau khi chỉnh trang, khu vực đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 6.

Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM - Ảnh: LÊ PHAN

Công viên bến Bạch Đằng được cải tạo theo thiết kế của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Dự án cải tạo công viên nằm trong chuỗi công trình chỉnh trang đô thị, kết nối không gian đi bộ từ đường Nguyễn Huệ qua phía bờ sông Sài Gòn, bến tàu du lịch và công viên Cột cờ Thủ Ngữ, tạo điểm nhấn cho TP.

Với tầm nhìn "đáng đồng tiền bát gạo" bên phố bên sông, thiết kế hiện đại, điểm đến này đã nhận được nhiều lời khen. Trước đó, vào tháng 4-2021, TP.HCM quyết định chỉnh trang toàn bộ công viên bến Bạch Đằng từ Cột cờ Thủ Ngữ đến dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son, rộng 18.600m2.

Công trình mới có đường đi, mặt bằng lót bằng đá granite núi lửa và mảng xanh tạo hình chuỗi hoa sen. Phần còn lại là khu vực cầu tàu cạnh công viên bến Bạch Đằng sẽ được nghiên cứu lắp thêm mái che bằng cấu trúc bạt kéo căng với hình dáng kiến trúc nghệ thuật, hài hòa với tổng thể, để người dân có nơi trú mưa, nắng, nghỉ ngơi.

Dừng 3 dự án bất động sản đô thị, du lịch nghỉ dưỡng núi Bà Đen

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh về việc dừng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư một loạt dự án đầu tư như: khu đô thị phục vụ khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (79,25ha); khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng núi Bà Đen (88,9ha); khu đô thị phụ cận khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (379ha).

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 8.

Cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen

Trước đó, vào tháng 11-2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ của 3 dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng nêu trên.

Trong quá trình đang thẩm định hồ sơ thì tháng 11-2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản xin dừng thẩm định và rút hồ sơ do không còn phù hợp.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định dừng thẩm định, đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình rút hồ sơ dự án.

Ba phiên thảo luận về lúa gạo, thủy sản và trái cây tại diễn đàn khởi nghiệp

Sáng nay 19-12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức diễn đàn Mekong Startup - lần 1 năm 2022, với chủ đề "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp".

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 10.

Diễn đàn Mekong Startup - lần 1 năm 2022 sẽ có chủ đề "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp" diễn ra trong hai ngày 19 và 20-12 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Diễn đàn sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 20-12, thu hút khoảng 350 đại biểu. Phiên toàn thể sẽ do lãnh đạo Chính phủ chủ trì, xoay quanh các chuỗi ngành hàng trọng điểm của khu vực, tập trung thảo luận về bối cảnh và các thách thức, cơ hội đặt ra cho ngành nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để hướng tới mục tiêu hiện đại, bền vững, phát thải thấp.

Đặc biệt là có 3 phiên thảo luận về sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào lúa gạo, thủy sản và trái cây tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉ lệ mổ lấy thai ngày càng gia tăng

Theo báo cáo của Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Bộ Y tế, năm 2022 cho thấy tỉ lệ mổ lấy thai tăng liên tục trong 15 năm qua, từ khoảng 12% (2005) đến 36,6% (9 tháng đầu năm 2022), cao hơn rất nhiều so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Vì vậy, vụ đề nghị cần có những can thiệp toàn diện đến hệ thống y tế, cán bộ y tế và cả cộng đồng để có thể giảm các trường hợp mổ lấy thai không đúng chỉ định chuyên môn.

Ngoài ra, số tai biến sản khoa hầu như không giảm trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến nay (khoảng 5-6/1.000 ca sinh).

Các tai biến sản khoa thường gặp nhất vẫn là băng huyết, tắc mạch ối và sản giật. Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em cũng đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý thai nghén, phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm để hạn chế các trường hợp tử vong mẹ do các nguyên nhân có thể phòng tránh được như tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sản giật, sản giật…

177 ca COVID-19 mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.522.927 ca COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.448 ca).

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 12.

Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ lớp 6 - Ảnh: NAM TRẦN

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 49 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.610.266 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 42 ca. Ngày 17-12 ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.179 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 17-12 có 3.583 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.165.254 liều.

Một số hoạt động đáng chú ý trong tuần này

- 19-12: Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023.

- 19-12: Hội thảo và triển lãm ảnh chủ đề "Đồng hành - Chia sẻ".

- 19-12: Tại Hà Nam, Hội thảo khoa học toàn quốc chủ đề "Nhìn lại 15 năm thực hiện nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

- 19 đến 21-12: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Từ ngày 19 đến 24-12: Tại Quảng Nam, Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022.

- 20-12: Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022.

- 20-12: Giới thiệu Hội thảo khoa học "Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

- 20-12: Diễn đàn kinh doanh và pháp luật 2022 "Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý: Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển".

- 20-12: Lễ trao giải VinFuture 2022 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

- Từ ngày 23 đến 25-12: Lâm Đồng, Giải Bóng đá tứ hùng chào mừng Festival hoa Đà Lạt năm 2022.

Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 13.
Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 14.
Tin tức sáng 19-12: Sẽ chỉnh trang phần còn lại bến Bạch Đằng; Dừng 3 dự án bất động sản núi Bà Đen - Ảnh 15.
Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu Tin tức sáng 18-12: Giá rau củ vẫn cao; Quy định mới về 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

TTO - Giá rau củ một số loại vẫn đang neo cao; TP.HCM tổ chức chợ hoa xuân 'trên bến dưới thuyền' trong nửa tháng; Quy định mới: 11 loại hợp đồng bảo hiểm vô hiệu... là những tin tức đáng chú ý sáng nay 18-12.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên