18/06/2023 06:03 GMT+7

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM

Một số tin tức đáng chú ý: TP.HCM "đổi 1 rác lấy 2 quà" diễn ra hằng tuần tới tháng 9; Cứ 10 người bị tiểu đường thì 6 người gặp biến chứng ở mắt; Tin tức COVID-19: 251 ca mới.

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 1.

Vành đai 3 TP.HCM khi hoàn thành giảm ùn tắc cho các tuyến cao tốc, quốc lộ qua địa bàn TP - Ảnh: TỰ TRUNG

Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM

Sáng 18-6, UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk phối hợp cùng Bộ Giao thông vận tải tổ chức lễ khởi công dự án đường vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Lễ khởi công được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại TP.HCM (khởi công vành đai 3) kết nối với các điểm cầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) và Đắk Lắk (khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột).

Dự án vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài 76,3km, đi qua 4 địa phương: TP.HCM (47,35km), tỉnh Đồng Nai (11,26km), tỉnh Bình Dương (10,76km), tỉnh Long An (6,81km).

Dự án chia làm 8 dự án thành phần, mỗi địa phương làm hai dự án gồm xây lắp và mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, từ vốn ngân sách trung ương và các địa phương.

Đối với dự án thành phần đoạn qua địa bàn TP.HCM, hiện đã có mặt bằng 356ha/410ha (đạt khoảng 87%).

Trong đó, tỉ lệ bàn giao mặt bằng tại TP Thủ Đức đã đạt khoảng 73%, huyện Củ Chi đã đạt khoảng 83%, huyện Hóc Môn đã đạt khoảng 95%, huyện Bình Chánh đạt khoảng 92%.

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức từ Bộ Giao thông vận tải, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 53,7km. Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 đến 6 làn xe theo từng đoạn tuyến.

Dự án sơ bộ có tổng mức đầu tư là 17.837 tỉ đồng, đầu tư từ vốn ngân sách trung ương và địa phương. Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, trong đó, tỉnh Đồng Nai triển khai đoạn dài 16km, Bộ Giao thông vận tải làm 18,2km, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm đoạn dài 19,5km.

Còn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5km, đi qua tỉnh Khánh Hòa 32,7km, tỉnh Đắk Lắk 84,8km). Dự án sơ bộ có tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, đầu tư từ vốn ngân sách trung ương và địa phương.

Dự án được chia làm 3 dự án thành phần, Bộ Giao thông vận tải làm đoạn dài 37,5km, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đoạn dài 32km, UBND tỉnh Đắk Lắk làm đoạn 48km.

TP.HCM "đổi 1 rác lấy 2 quà" diễn ra hằng tuần tới tháng 9

Chương trình này được nhựa Duy Tân và doanh nghiệp xã hội MGREEN triển khai tại các trung tâm thương mại, chung cư, khu dân cư và trường học trên địa bàn TP.HCM từ tháng 4 tới hết tháng 9 năm nay.

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 5.

Người dân cân ký đổi rác lấy quà - Ảnh: ANH MINH

Để tham gia chương trình đổi rác lấy quà trên điện thoại, người dân thực hiện 3 bước:

1. Phân loại rác

2. Mang rác tái chế (giấy, nhựa, kim loại, túi ni lông, vỏ hộp sữa) khô, sạch và điện thoại di động tới Green Day

3. Tích điểm, đổi quà.

Rác tái chế sau khi thu gom sẽ được vận chuyển tới các nhà máy tái chế, tạo thành các sản phẩm có ích theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn.

Quà tặng tại chương trình là các sản phẩm gia dụng, nhu yếu phẩm, sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, túi đựng rác tự phân hủy sinh học.

Với tiêu chí "Đổi 1 rác lấy 2 quà", người tham gia chương trình nhận được số lượng quà tặng với giá trị gấp đôi so với số rác tái chế mang tới quy đổi.

Cứ 10 người bị tiểu đường thì 6 người gặp biến chứng ở mắt

Các nghiên cứu cho thấy rằng cứ 10 người bị tiểu đường thì đã có 6 ca biến chứng tại mắt, đặc biệt là bệnh võng mạc do tiểu đường khoảng từ 20% đến 35% người bị tiểu đường.

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 6.

Người bệnh tiểu đường không điều trị tốt sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh võng mạc - Ảnh minh họa

Ông Vương Ánh Dương, phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết tiểu đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên thế giới.

Năm 2021, theo tin tức từ báo cáo của Hiệp hội Đái tháo đường thế giới (IDF Diabetes Atlas), tỉ lệ bệnh tiểu đường ở người lớn đã tăng gấp 3 lần so với năm 2000, từ 151 triệu người lên 537 triệu người (chiếm 10,5% dân số thế giới).

Tại Việt Nam trong vòng 10 năm qua, bệnh tiểu đường đã có mức gia tăng nhanh (từ 2,7% dân số năm 2002, lên 5,4% năm 2012, 7,06% năm 2021 trong độ tuổi điều tra 18-69), với gần 4,5 triệu người mắc bệnh.

Theo các chuyên gia, tiểu đường là một nhóm các bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi tăng glucose máu. Tăng glucose máu mạn tính trong đái tháo đường sẽ gây tổn thương nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu.

Các chuyên gia khuyến cáo việc khám sớm là cần thiết để phát hiện các tổn thương trên võng mạc và kịp thời chuyển bác sĩ chuyên khoa mắt khám và điều trị, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn, mù lòa.

Tin tức COVID-19: 251 ca mới

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.267 ca COVID-19, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.421 ca).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 17-6 là 55 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.639.773 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 14 ca. Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trong ngày 16-6 có 0 liều vắc xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.457.817 liều.

Một số tin tức chính trong tuần tới

- 18-6: Khánh thành hai tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo và Cam Lâm - Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

- 20-6: Giới thiệu cuốn sách "Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế".

- Từ 20 đến 25-6: tại Ninh Bình, Giải vô địch Quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2023.

- Từ 20 đến 25-6: tại Khánh Hòa, Giải vô địch Karate trẻ quốc gia; Giải vô địch Đá cầu bãi biển toàn quốc.

- 21-6: Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII.

- 21-6: Triển lãm trực tuyến "Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945".

- Từ 21 đến 26-6: tại Đà Nẵng, Giải vô địch trẻ quốc gia, Cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng.

- 21 đến 22-6: Chương trình nghệ thuật mang tên "Thiên đường opera - Paradiso dell'opera" tại Nhà hát lớn Hà Nội.

- Từ ngày 23 đến 25-6: tại TP.HCM, Giải vô địch Roller sport (trượt băng) quốc gia

- Từ 25 đến 30-6: Đoàn chỉ huy và thủy thủ tàu sân bay hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng.

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 10.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 18-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 11.

Tin tức thời tiết ngày 18-6

Tin tức sáng 18-6: Hôm nay, khởi công đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh 12.

Múa Chằn - Khỉ - Ảnh: ĐINH CÔNG TÂM

Tin tức sáng 17-6: Đề xuất sửa đổi phương pháp định giá đấtTin tức sáng 17-6: Đề xuất sửa đổi phương pháp định giá đất

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất sửa đổi phương pháp định giá đất; Nhiều đơn vị đồng tình cấm xe giường nằm vào nội đô TP.HCM 24/24; 265 ca COVID-19 mới...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên