06/02/2024 12:08 GMT+7

Nga tố Mỹ không kích Trung Đông để 'nâng cao hình ảnh' trước bầu cử

Ngày 5-2, Nga và Trung Quốc cùng cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm căng thẳng tại Trung Đông.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia - Ảnh: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia - Ảnh: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 5-2, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ làm gia tăng thêm các căng thẳng vốn đã cao độ ở Trung Đông, khi Washington gần đây tấn công trả đũa vào các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Vào ngày 2-2, Mỹ đã bắt đầu nhiều cuộc không kích nhắm vào Lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm ủy nhiệm có liên kết với lực lượng này, sau vụ tấn công khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan mà Washington cho rằng do các lực lượng được Iran hậu thuẫn thực hiện.

Động thái của Mỹ dẫn đến lo ngại xung đột Israel - Hamas đang diễn ra ở Dải Gaza có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực.

"Rõ ràng là các cuộc không kích của Mỹ có mục đích cụ thể và chủ ý khơi dậy xung đột", Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an do Nga yêu cầu.

"Chúng tôi nhận thấy trong các nỗ lực 'khoe sức mạnh' này, trước hết là ham muốn tác động đến bối cảnh chính trị trong nước ở Mỹ, một ham muốn bằng cách nào đó nhằm sửa chữa hình ảnh thảm họa của chính quyền Mỹ hiện tại trên trường quốc tế khi chiến dịch bầu cử tổng thống đang nóng lên", ông Nebenzia nói thêm.

Tuyên bố tương tự, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân nói "các động thái của Mỹ chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm vòng luẩn quẩn bạo lực ăn miếng trả miếng ở Trung Đông".

Xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza từ tháng 10-2023 đã khiến sự phẫn nộ gia tăng khắp Trung Đông, dẫn đến sự tham gia tham chiến của các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, Iraq, Syria và Yemen.

Một quan chức Liên Hiệp Quốc kêu gọi "tất cả các bên hãy lùi lại khỏi bờ vực và xem xét cái giá phải trả không thể chịu nổi về kinh tế và nhân mạng cho một cuộc xung đột khu vực tiềm ẩn".

Các cuộc không kích của Mỹ cũng nhận chỉ trích từ chính quyền các nước Iraq, Syria và Iran - quốc gia phủ nhận có liên quan trong cuộc tấn công vào căn cứ tại Jordan khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ngày 28-1.

"Bất kỳ nỗ lực nhằm quy kết các hành động này cho Iran và các lực lượng vũ trang của Iran đều sai lạc, vô căn cứ và không thể chấp nhận được", Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani phát biểu trước Hội đồng Bảo an ngày 5-2.

Ông Iravani nói thêm rằng nếu Iran phải đối mặt với "bất kỳ đe dọa, tấn công hay gây hấn nào ảnh hưởng đến an ninh đất nước", Iran sẽ "không ngần ngại thực hiện các quyền vốn có để đáp trả một cách kiên quyết".

Tin tức thế giới 6-2: Ông Trump đòi tranh luận với ông Biden; Vua Charles nhận chẩn đoán ung thưTin tức thế giới 6-2: Ông Trump đòi tranh luận với ông Biden; Vua Charles nhận chẩn đoán ung thư

Từ chối tranh luận với đối thủ cùng đảng, ông Trump muốn tranh luận với ông Biden; Ngoại trưởng Mỹ gặp Thái tử Saudi Arabia; Thủ tướng Úc phẫn nộ với án tử hình treo Bắc Kinh tuyên cho nhà văn Úc... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 6-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên