17/02/2023 18:17 GMT+7

Doanh nghiệp kiến nghị tạo quỹ đất phục vụ sản xuất

Nói với lãnh đạo Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp kiến nghị TP có chính sách khai mở nguồn lực đất đai, tạo quỹ đất để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kiến nghị tạo quỹ đất phục vụ sản xuất - Ảnh 1.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 17-2, tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp xuân Quý Mão 2023, nhiều ý kiến, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh được các doanh nghiệp gửi đến lãnh đạo Đà Nẵng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, ông Nakaya Yoichi, tổng giám đốc Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng, cho hay công nghệ sản xuất ngày càng phức tạp, yêu cầu khách hàng càng cao, việc đảm bảo nhân sự kỹ thuật trở thành quan trọng.

Bên cạnh nhân lực trình độ cao tại các trường đại học, nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng hay trung cấp rất lớn cần được hỗ trợ. Đồng thời, ông đề nghị chính quyền xem xét các khu đất chưa sử dụng trong các khu công nghiệp đưa ra thu hút đầu tư mới, phục vụ mở rộng không gian sản xuất cho doanh nghiệp.

Về phát triển du lịch, ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch vùng miền Trung, Tập đoàn Sun Group, mong muốn TP đẩy mạnh quảng bá tiếp thị du lịch Đà Nẵng ra quốc tế, tới các thị trường trọng điểm. Đồng thời, có đề xuất các bộ ngành nới lỏng chính sách visa, gỡ bỏ các rào cản trong việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Doanh nghiệp kiến nghị tạo quỹ đất phục vụ sản xuất - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch vùng miền Trung, Tập đoàn Sun Group, nêu kiến nghị - Ảnh: TẤN LỰC

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục với các dự án trọng điểm, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án. Đẩy nhanh các dự án trọng điểm về du lịch dịch vụ, tạo sản phẩm mới thu hút du khách.

Đại diện ngành dệt may, ông Nguyễn Đức Trị, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt may Hòa Thọ, kiến nghị TP cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, sân bay Đà Nẵng, các tuyến cao tốc.

Tập trung tạo quỹ đất cho doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh bởi tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp hiện còn chậm, vướng pháp lý. Thành phố cũng nên có cơ chế thu hút hình thành các tập đoàn tầm cỡ làm động lực dẫn dắt nền kinh tế.

Nói với các doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhìn nhận nền kinh tế thành phố chưa phát huy hết tiềm năng và nội lực, thu hút đầu tư còn hạn chế. TP đang đối mặt nhiều khó khăn như vướng mắc trong việc thực hiện các kết luận liên quan đến đất đai.

Do đó, nhiệm vụ năm nay là khơi thông và khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng của thành phố, hướng tới các nguồn lực phát triển mới, giữ vững tăng trưởng. TP Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2023 là "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội".

Doanh nghiệp kiến nghị tạo quỹ đất phục vụ sản xuất - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Quảng nói các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp là tư liệu quan trọng để thành phố nghiên cứu tháo gỡ trong phạm vi thẩm quyền. Đối với các đề xuất, ý kiến vượt thẩm quyền địa phương, TP sẽ đề xuất các bộ ngành trung ương xem xét.

Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh

Chia sẻ với nhà đầu tư, ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho hay năm nay TP sẽ phối hợp với các bộ ngành khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra; vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, đặc biệt tại các dự án bất động sản, đô thị.

Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tiến tới khởi công triển khai đầu tư một số dự án động lực, trọng điểm như: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân; dự án Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel Đà Nẵng; dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh triển khai các thủ tục pháp lý, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 đối với các khu đất lớn.

Khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanhKhuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất kinh doanh

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho hay quan điểm xuyên suốt của Đảng về kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên