Rạng sáng 13-6, tuyển Canada chạm trán Bosnia và Herzegovina ở lượt trận mở màn bảng B, World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà lại gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng thủ phản công khoa học của đối thủ.
Tuyển Canada kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép, song họ gặp bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia và Herzegovina.
Thậm chí đội chủ nhà còn bất ngờ bị dẫn trước 0-1 ở phút 25 sau pha đánh đầu cận thành của Jovo Lukic từ một tình huống cố định.
Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Jesse Marsch đẩy cao tốc độ trận đấu và dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ.
Tuyển Canada tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng các chân sút của họ vẫn thiếu một chút chính xác để khuất phục hàng thủ kiên cường của Bosnia và Herzegovina.
Trong lúc thế trận bế tắc, HLV Jesse Marsch quyết định tung Cyle Larin vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Sự điều chỉnh này nhanh chóng phát huy hiệu quả, khi tiền đạo 30 tuổi nhanh chóng trở thành người hùng của đội chủ nhà.
Phút 78, nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội, Cyle Larin tung cú dứt điểm uy lực trong vòng cấm. Bóng đi căng, chạm một cầu thủ Bosnia và Herzegovina rồi đổi hướng khiến thủ thành Nikola Vasilj hoàn toàn bất lực, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.
Bàn thắng của Larin không chỉ giúp Canada giải tỏa áp lực sau hơn 70 phút bế tắc mà còn cứu đội chủ nhà khỏi một thất bại đáng tiếc trong ngày ra quân. Những phút còn lại, Canada tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng không thể tìm thêm bàn thắng.
Chung cuộc, Canada hòa Bosnia và Herzegovina 1-1. Kết quả này giúp đại diện Bắc Mỹ giành được 1 điểm đầu tiên tại World Cup 2026. Trong khi đó Bosnia và Herzegovina cũng có màn trình diễn ấn tượng ở ngày ra quân tại bảng B.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận