Từ thông tin người Lào cung cấp, tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ, di vật khắc ký hiệu T62-07

Ngày 23-9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Từ thông tin người Lào cung cấp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ, trong mộ có di vật khắc ký hiệu T62-07 - Ảnh 1.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Bolikhămxay - Ảnh: P.L.

Trong những ngày đầu triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 trên đất bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin từ ông Khăm Phèng (54 tuổi, ngụ bản Chom Thong, xã Chom Thong, tỉnh Bolikhămxay) cho biết tại bản Chom Thong trước đây có các đơn vị bộ đội Việt Nam đóng quân và cùng bộ đội Lào chiến đấu.

Khoảng năm 1972 tại núi Viêng (bản Chom Thong), địch thả bom đánh phá, có bộ đội Việt Nam hy sinh tại đây.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Đội Quy tập đã khảo sát, xác minh nắm lại thông tin tại vị trí đã được ông Khăm Phèng cung cấp.

Ngày 8-9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam và Lào cùng người cung cấp thông tin đã hành quân đến bản Chom Thong tiến hành tìm kiếm. Đến ngày 21-9 phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ và một số di vật.

Các di vật của liệt sĩ còn sót lại gồm cúc áo bộ đội, 2 đế giày, khóa thắt lưng, dây dù, mảnh tăng, 1 đồng xu Việt Nam và một số vật dụng cá nhân khác. Đặc biệt, trong số các di vật có 1 lọ nhựa còn khắc rõ dòng chữ, ký hiệu "T62-07".

Hiện hài cốt liệt sĩ được đưa về lưu giữ, thờ tự tại phòng thờ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Viêng Thoong.

Từ thông tin người Lào cung cấp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ, trong mộ có di vật khắc ký hiệu T62-07 - Ảnh 2.

Di vật được tìm thấy có khắc ký hiệu T62-07 - Ảnh: P.L.

Mùa khô năm 2026-2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn.

Theo dự báo, mùa khô 2026-2027, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào phần lớn đã phân hủy theo thời gian, khiến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ngày càng khó khăn.

Đến nay, Đội Quy tập đã tiếp nhận 16 thông tin với 46 phần mộ liệt sĩ tại Lào; đồng thời tiếp tục nắm, xác minh các thông tin, tạo cơ sở tổ chức tìm kiếm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào.

Trước đó, mùa khô 2025-2026, các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Bolikhămxay và thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Từ thông tin người Lào cung cấp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ, trong mộ có di vật khắc ký hiệu T62-07 - Ảnh 3.Phát hiện 6 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên chi nhánh ngân hàng ở Thành cổ Quảng Trị

Tại khu vực thi công trong khuôn viên Agribank chi nhánh Thành cổ Quảng Trị, lực lượng chức năng đã quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất