
Sau World Cup 2026, FIFA đối diện nhiều thử thách trong việc mở rộng World Cup lên 64 đội - Ảnh: AP
Giữa tháng 7 này, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ FIFA đang có kế hoạch mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Tuy nhiên, để ý tưởng này trở thành hiện thực, FIFA sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.
Sự ủng hộ của CONMEBOL
Điều cốt lõi để FIFA có thể nâng số đội dự World Cup 2030 lên con số 64 là sự ủng hộ của các liên đoàn bóng đá thành viên.
Theo báo chí châu Âu, kể từ khi ông Gianni Infantino chính thức công khai ý tưởng này, vị lãnh đạo của FIFA mới chỉ nhận được sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL).
Trong bài phát biểu hôm 22-7, Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Dominguez nói thẳng luôn: "Để kỷ niệm 100 năm World Cup, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để biến World Cup 2030 thành một sự kiện hoành tráng với sự tham gia của 64 đội tuyển".
UEFA phản đối

Tây Ban Nha sẽ là 1 trong 6 nước chủ nhà của World Cup 2030 - Ảnh: AP
Nhưng ý tưởng của ông Infantino lại bị UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) phản đối kịch liệt. Chủ tịch UEFA Aleksander Čeferin đã không dự khán trận chung kết World Cup 2026 - hành động mà báo chí cho rằng là ngầm phản đối FIFA.
Đài BBC của Anh khẳng định UEFA đã đưa ra một số chỉ trích đối với FIFA và World Cup 2026. Trong đó bao gồm sự can thiệp chính trị vào các trận đấu, thời gian nghỉ uống nước quá lâu, màn trình diễn văn hóa trong giờ nghỉ giữa hiệp, và cả đề xuất mở rộng World Cup 2030.
UEFA là liên đoàn bóng đá lớn, phát triển nhất và có tiếng nói đặc biệt quan trọng. Do đó, nếu UEFA không ủng hộ ý tưởng nâng số đội dự World Cup lên 64, FIFA sẽ rất khó thực hiện.
Trong thời gian qua, mối quan hệ của FIFA và UEFA không quá tốt. Đó là lý do khiến ông Infantino đau đầu trong việc tìm kiếm sự ủng hộ từ ông Ceferin.
4 liên đoàn chưa có ý kiến

Chủ tịch AFC được cho là phản đối ý tưởng mở rộng World Cup 2026 lên 64 đội - Ảnh: AP
Ngoài thái độ khá rõ ràng của UEFA và CONMEBOL, 4 liên đoàn thành viên khác là châu Á (AFC), châu Phi (CAF), châu Đại Dương (OFC) và Bắc Trung Mỹ - Caribê (CONCACAF) vẫn giữ im lặng.
Tuy nhiên, theo suy đoán của giới chuyên môn, FIFA có thể sẽ nhận được thêm sự ủng hộ của CAF và OFC. Đó là do hai liên đoàn này sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ việc FIFA nâng số đội dự World Cup 2030.
Ngược lại, AFC và CONCACAF có thái độ tương đối dè dặt trước ý tưởng của FIFA. Hồi tháng 4-2025, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa từng nói việc tiếp tục mở rộng World Cup sẽ khiến giải đấu thêm hỗn loạn.
Trong khi đó, người đứng đầu CONCACAF là ông Victor Montagliani cho biết World Cup quá nhiều đội sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái bóng đá".
Nếu cả hai ông giữ nguyên quan điểm này, có lẽ CONCACAF và AFC cũng sẽ phản đối việc mở rộng World Cup 2030. Tuy nhiên, truyền thông châu Âu cho biết không rõ hai vị chủ tịch này có giữ quan điểm sau khi chứng kiến World Cup 2030.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận