Xét tuyển bổ sung: Khổ với thí sinh ảo

(PL)- Hơn nửa chặng đường xét tuyển nguyện vọng bổ sung, nhiều trường ĐH, CĐ đang gặp khó khăn do tình trạng thí sinh ảo.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) cho biết trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, trường còn 1.400 chỉ tiêu ĐH và 500 CĐ. Điểm xét tuyển vào ĐH là 15 điểm (trừ ngành dược học 18 điểm, xét nghiệm y học 16 điểm và một số ngành năng khiếu), vào CĐ là 12 điểm. Sau hơn nửa chặng đường xét tuyển, số thí sinh nộp hồ sơ còn ít, các ngành còn chỉ tiêu khá nhiều.

Cũng ghi nhận tình hình xét nguyện vọng bổ sung tại trường này cho thấy có nhiều thí sinh nộp cả ba phiếu đăng ký, mỗi phiếu đăng ký bốn ngành nên tỉ lệ hồ sơ ảo tăng vọt. Điều này khiến khâu nhập liệu và xử lý hồ sơ thí sinh của trường gặp nhiều khó khăn.

“Một vấn đề khó khăn khác trường đang gặp lúc này là thí sinh dùng bản phôtô phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung để nộp khiến tình hình thí sinh ảo càng thêm rối” - đại diện ban tuyển sinh trường này cho biết.

Ông Hoàng Đức Bình, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, xác nhận đã xuất hiện tình trạng thí sinh phôtô các phiếu đăng ký xét tuyển để nộp vào các trường. Về giải pháp để hạn chế tình trạng hồ sơ ảo và đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh, ông Bình cho rằng trước mắt Trường Hoa Sen nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nhiều hơn số thực tuyển để loại trừ số thí sinh ảo.

Tình trạng thí sinh ảo cũng gây không ít khó khăn về phía thí sinh. Đại diện Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) đưa ra lời khuyên tuy tỉ lệ hồ sơ ảo rất cao nhưng không nên quá hốt hoảng. Thí sinh cần phân tích thật kỹ tình hình hồ sơ, kết hợp với nghe tư vấn của trường. Theo đó, thí sinh cần nắm danh sách các trường có ngành học đúng như mong muốn có số điểm xét tuyển bổ sung phù hợp. Những thí sinh có điểm chênh lệch cao so với mức điểm xét tuyển thì yên tâm; thí sinh có điểm quanh mức điểm xét tuyển bổ sung cần nắm thông tin hồ sơ đăng ký để có quyết định đăng ký hay không.

Trường ĐH Văn Lang lưu ý số lượng hồ sơ nộp 2-3 ngày cuối của đợt xét tuyển sẽ có biến động mạnh. Theo đó, trường sẽ cập nhật thông tin về số lượng, xếp hạng hồ sơ đăng ký xét tuyển để thí sinh tham khảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.