Về Tiền Giang ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ở khu bảo tồn Đồng Tháp Mười
HUỲNH DU
(PLO)- Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười là nơi có hệ sinh thái độc đáo đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm... thu hút nhiều du khách đến với Tiền Giang.
Những ngày xuân Ất Tỵ 2025, hàng ngàn du khách đã tìm đến Tiền Giang, nơi có không gian yên bình của rừng thiên nhiên với nhiều loài động và thực vật quý hiếm, hàng trăm con chim bay lượn trên bầu trời tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.
Cách TP Mỹ Tho khoảng 30 km về hướng Tây Bắc, Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) được thành lập từ năm 2000, với diện tích khoảng 100 ha, gồm 40 ha rừng tràm nguyên sinh, 40 ha mặt nước.
Vùng đệm xung quanh khu bảo tồn được xác định có diện tích 1.800 ha, chủ yếu là rừng tràm. Nơi đây có hệ thống động, thực vật đa dạng phong phú với khoảng 156 loài thực vật, lớp chim 147 loài, lớp cá 34 loài, lớp lưỡng thể 8 loài, lớp côn trùng 30 loài sinh sống và phát triển. Trong đó, số lượng các loài chim đã có hàng vạn cá thể. Khu bảo tồn là nơi sinh sống nhiều loài chim quý. Khu bảo tồn đã được tái tạo như một khu rừng nguyên sinh, có diện tích rừng lớn và đẹp ở vùng Đồng Tháp Mười. Đến với Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, du khách sẽ cảm thấy thú vị khi được chèo xuồng khám phá những vùng rừng lau sậy ngập phèn, men theo các con rạch ngắm động vật hoang dã như: Chim, cò, le le, vịt trời, diệc xám, điên điển, trích, quốc...
Du khách có thể khám phá những vùng rừng lau sậy ngập phèn. Từng đàn chim, cò bay lượn và làm tổ ở khu bảo tồn. Một ổ cò ốc với những cò con đậu trên những nhánh tràm cao ở khu bảo tồn. Cô Nguyễn Thị Thanh Diệu (58 tuổi, TP Tân An, Long An) cho biết : "Lần đầu tiên tôi đến đây tham quan, gây ấn tượng mạnh với tôi và du khách là không gian yên tĩnh như hòa mình vào thiên nhiên. Nhiều loại động, thực vật phong phú, đa dạng để mình tìm đến đây chiêm ngưỡng". Khu bảo tồn hiện có khoảng trên 12.000 con chim, cò trú ngụ sinh sản tại đây.
Khu bảo tồn có nhiều loài chim, thú quý hiếm nằm trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới như: mèo rừng, rùa núi vàng, cần đước, giang sen, già đẫy; các loại lớp thú, bò sát và các loài chim thú đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười, như: trăn gấm, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn, mèo rừng, nhím... Thời điểm du khách chiêm ngưỡng đẹp nhất của khu bảo tồn là 7-9 giờ sáng, khi đàn chim bắt đầu đi kiếm ăn hoặc lúc 17-19 giờ, khi đàn chim kéo nhau về tổ. Du khách có thể trải nghiệm bằng đạp xe trên con đường xuyên rừng tràm. Hiện nay, khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười đã ký kết với nhiều doanh nghiệp tổ chức khai thác du lịch sinh thái để khai thác tìm năng phát triển du lịch tại đây. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, du khách gần xa đến trải nghiệm cảnh sắc sông nước vùng Đồng Tháp Mười. Giá vé tham quan tại Khu bảo tồn từ 100.000 - 200.000 đồng/khách, tùy theo dịch vụ du khách yêu cầu như đi xuồng chèo hay đi xe đạp dã ngoại, xe điện đến khu lồng chim sinh sản, cắm trại.. Từ ngày 25-1 đến ngày 2-2 (tức 26 Tết đến mùng 4 Tết), Khu bảo tồn sinh Thái Đồng Tháp Mười và các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tân Phước ( Tiền Giang) có khoảng 35.700 lượt khách đến tham quan (tăng 6.700 lượt khách so với cùng kỳ năm 2024). Theo ông Trần Hoàng Phong, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước (Tiền Giang), cho biết hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch hình thành tour du lịch trên địa bàn huyện trong đó chọn điểm nhấn là Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Khu du lịch sinh thái Trung Kiên...
"Những làng nghề thủ công, sản xuất nông sản...tạo ra những sản phẩm du lịch mang đặc trưng, khác biệt cho huyện, liên kết các điểm du lịch với các làng nghề, giúp du khách có nhiều trải nghiệm khi đến với huyện. Qua đó, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch theo hướng Du lịch Tân Phước - Một hành trình, nhiều trải nghiệm thú vị" - ông Phong nói.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.