Vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ

(PLO)- Từ ngày 26-8 đến ngày 07-9-2015, các trường ĐH, CĐ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Theo ghi nhận, phần lớn các trường ĐH công lập top trên đã phủ kín chỉ tiêu tuyển sinh trong đợt 1 hoặc chỉ tiêu còn rất ít.

Trong đó Trường ĐH Quốc tế xét tuyển thêm 2 ngành gồm kỹ thuật xây dựng (24 chỉ tiêu) và quản lý nguồn lợi thủy sản (10 chỉ tiêu).Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển 30 chỉ tiêu ngành bảo dưỡng công nghiệp (bậc CĐ) điểm từ 12,25 trở lên.

Ngược lại, các trường ĐH ngoài công lập chỉ tiêu còn khá dồi dào. Như vậy thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường. Cụ thể trường ĐH Nguyễn Tất Thành còn 50% chỉ tiêu xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo. Trong đó bậc Đại học, ngành Dược học (Mã ngành: D720401): từ 18.75 điểm trở lên; bậc Đại học, các ngành khác: từ 15 điểm trở lên; bậc Cao đẳng: từ 12 điểm đến nhỏ hơn 15 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành Kiến trúc điểm thi môn năng khiếu từ 3 điểm trở lên; ngành Thiết kế Đồ họa, môn năng khiếu không bị điểm liệt.

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày đầu tiên.Ảnh: P.ĐIỀN 

Ngày đầu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh đến nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành khá đông, theo thống kê trong ngày đã tiếp nhận 140 hồ sơ cho tất cả các ngành. Ngoài ra có khoảng 230 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại  website http://tvts.ntt.edu.vn/.

TS. Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tư vấn, Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM còn 2.100 chỉ tiêu xét bổ sung, trong đó bậc ĐH 1.600 và CĐ 600.  Trong ngày trường đã nhận hơn 700 hồ sơ đăng kí xét tuyển và các ngành tiếng Anh, Quản trị Kinh doanh,  Quản trị nhà hàng, khách sạn, CNTT, Luật Kinh tế.

Ông Anh đánh giá, so với thời điểm nhận hồ sơ xét tuyên bổ sung năm ngoài số thí sinh đến nộp hồ sơ còn hạn chế (năm trước mỗi ngày có 1.00 thí sinh nộp hồ sơ). Ngoài ra trường rất lo ngại tình trạng thí sinh nộp hồ sơ ảo, do đợt xét tuyển này thí sinh không cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản gốc mà chỉ cần khai báo mã vạch vào phiếu đăng ký xét tuyển để nộp vào các trường. “Đợt xét tuyển bổ ung, thí sinh được đăng ký vào 3 trường với tổng cộng 12 ngành như vậy tỉ lệ đăng kí ảo tăng lên, do vậy số thí sinh thực nhập học giảm xuống.”, ông Anh, chỉ sẻ.

Trường ĐH Hoa Sen cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh đạt hơn 91%, số chỉ tiêu còn lại từ 40-80/ngành (gồm 14 ngành bậc ĐH và 1 ngành bậc CĐ). Trong hai ngày 25 và 26-8 có hàng trăm thí sinh đến tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển vào trường, trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành khoa học công nghệ, quản trị, thiết kế và kinh tế. Tính chung trường đã nhận được 170 hồ sơ đăng kí xét tuyển nguyện vọng bổ sung. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.