Từ 15-3, công dân 12 nước sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam

(PLO)- Từ 15-3, công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc... sẽ được miễn thị thực nhập cảnh khi đến Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/2025 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước.

Nghị quyết nêu rõ miễn thị thực cho công dân các nước Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện kể từ ngày 15-3-2025 đến hết ngày 14-3-2028 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 12 nước, từ ngày 15-3. Ảnh: M.T
Việt Nam tiếp tục miễn thị thực nhập cảnh cho công dân 12 nước từ ngày 15-3. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 15-1-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11 quy định việc miễn thị thực cho công dân các nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sĩ từ ngày 1-3-2025 đến hết ngày 31-12-2025.

Còn theo thông báo của Bộ Ngoại giao hồi đầu năm, Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Belarus chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30-1-2025.

Theo Hiệp định, công dân Việt Nam và Belarus mang hộ chiếu phổ thông được tạm trú miễn thị thực 30 ngày cho mỗi lần nhập cảnh; tổng thời gian cư trú trên lãnh thổ bên kia không quá 90 ngày trong vòng 1 năm.

Như vậy từ 15-3, Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân 16 nước.

Năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 32 quy định về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Italia, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na Uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Belarus khi nhập cảnh Việt Nam.

Công dân các nước này được miễn thị thực thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sau đó vào năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 sửa đổi điều 1 của Nghị quyết 32. Cụ thể, thời hạn tạm trú của công dân các nước kể trên được tăng từ 15 ngày lên thành 45 ngày.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 15-3-2022 đến hết ngày 14-3-2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.