Pakistan cấp thị thực miễn phí cho thương nhân, khách du lịch Việt Nam

(PLO)-Pakistan cấp thị thực miễn phí cho thương nhân và khách du lịch đến từ 126 nước trong đó có Việt Nam, chính sách có hiệu lực từ ngày 14-8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Thương Vụ Việt Nam tại Pakistan (Bộ Công thương), mới đây Bộ trưởng thông tin Pakistan Attaullah Tarar họp báo tuyên bố Pakistan sẽ cấp thị thực miễn phí cho thương nhân và khách du lịch đến từ 126 nước trong đó có Việt Nam.

Chính sách trên có hiệu lực từ ngày 14-8-2024. Để được cấp thị thực miễn phí thương nhân và khách du lịch truy cập trang https://visa.nadra.gov.pk/e-visa/ và chọn mục “Visa Prior to Arrival”.

Thị thực sẽ được cấp trong vòng 24 giờ và có thời hạn 90 ngày. Tờ khai xin cấp thị thực cũng sẽ được rút gọn lại còn 30 mục so với gần 100 mục trước đây.

Với chính sách thị thực mới, thủ tướng Pakistan hy vọng sẽ giúp nước này trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với đầu tư nước ngoài và khách du lịch.

Pakistan cấp thị thực miễn phí
Chè có kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị cao nhất sang Pakistan trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Internet

Số liệu mới nhất từ Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, năm tháng đầu năm 2024 xuất khẩu của Việt Nam sang Pakistan đạt 168,2 triệu USD, tăng 12,6 % so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trong năm tháng năm 2024 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan đạt 155,9 triệu USD tăng 57,6 % so với cùng kỳ năm trước.

Hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Pakistan chủ yếu là vải các loại, nguyên phụ liệu dệt may da giày, bông các loại, xơ sợi dệt các loại… Trong khi đó hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pakistan gồm chè, hạt tiêu, hàng thủy sản, cao su, sắt thép các loại, xơ sợi dệt các loại… Đáng chú ý trong năm tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu chè đạt giá trị cao nhất với hơn 23,4 triệu USD.

Theo Cục Xuất khẩu, Pakistan là thị trường nhập khẩu chè lớn thứ hai toàn cầu. Số liệu thống kê từ Hiệp hội chè Pakistan, trong sáu tháng năm 2024 nhập khẩu chè của nước này đạt 272 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng nhập khẩu chè cho thấy sự phổ biến của loại đồ uống này đối với người tiêu dùng tại quốc gia này bất chấp áp lực về kinh tế.

Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu chè của Pakistan từ Việt Nam vẫn còn hạn chế, đang có xu hướng giảm. Nguyên nhân do nhiều rào cản, đặc biệt là thiếu thông tin thị trường nên doanh nghiệp chè Việt Nam khó tiếp cận, khó có những đơn hàng lớn với các doanh nghiệp Pakistan.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, dù là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ 8 về trị giá trên thế giới nhưng tỷ trọng nhập khẩu chè từ các thị trường chính trên toàn cầu từ Việt Nam vẫn còn thấp.

Để mở rộng thị phần chè trên thị trường thế giới, ngành chè Việt Nam cần tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Đẩy mạnh sản xuất chè cao cấp, chè hữu cơ, chè an toàn, chú trọng vào quy trình chế biến và đóng gói hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đồng thời, cần tăng cường quảng bá thương hiệu chè Việt Nam ra thị trường quốc tế, tham gia các hội chợ, triển lãm chè uy tín để giới thiệu sản phẩm và kết nối với đối tác tiềm năng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.