Trung Quốc phản ứng việc Mỹ đòi đóng cửa các Viện Khổng Tử

(PLO)- Bắc Kinh cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cố tình phá hoại việc trao đổi văn hóa và giáo dục của Trung Quốc bằng cách làm mất uy tín các Viện Khổng Tử.

Bắc Kinh đã lên tiếng bảo vệ chương trình Viện Khổng Tử tại Mỹ sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông hy vọng sẽ đóng cửa toàn bộ trung tâm văn hóa này của Trung Quốc ở Mỹ vào cuối năm nay, đài RT đưa tin.

Học sinh Trung Quốc đứng trước một bức tượng Khổng Tử ở một trường học ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: REUTERS


Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16-10 cho biết Viện Khổng Tử hoạt động ở Mỹ dựa trên sự tự nguyện của các trường đại học với nguyên tắc tôn trọng và cùng có lợi. Hệ thống này góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và đã được các trường đại học Mỹ và người dân Mỹ hoan nghênh rộng rãi.

Ông Triệu cáo buộc một số chính trị gia Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Pompeo đang cố tình phá hoại việc trao đổi văn hóa và giáo dục "bằng cách làm mất uy tín của các Viện Khổng Tử và can thiệp vào hoạt động bình thường của họ'".

"Các chính trị gia này cần phải từ bỏ tâm lý "tổng bằng không" trong Chiến tranh Lạnh và ngừng can thiệp vào các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu giữa người với người bình thường. Nếu Mỹ vẫn tiếp tục, phía Trung Quốc sẽ có thêm quyền phản ứng" - ông Triệu Zhao nhấn mạnh.

Phát biểu trên đài Fox Business Network vào đầu tháng 9, ông Pompeo cáo buộc các Viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ đang làm việc để tuyển dụng "gián điệp và cộng tác viên" tại các trường cao đẳng Mỹ.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả Viện Khổng Tử ở Mỹ trước cuối năm nay” - ông Pompeo tuyên bố.

Viện Khổng Tử lâu nay tự xem mình là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa Trung Quốc với các nước khác. Các viện này tổ chức nhiều lớp học từ ngôn ngữ Trung Quốc, thư pháp, nấu ăn cho tới môn võ Thái cực quyền.

Theo cập nhật của Hiệp hội Các học giả quốc gia (NAS) ở Mỹ, hiện trên nước Mỹ còn tổng cộng 67 Viện Khổng Tử. Con số này đã bao gồm bốn viện dự kiến đóng cửa sắp tới tại Trường CĐ Cộng đồng Denver, ĐH Oklahoma, ĐH North Carolina tại Charlotte và ĐH Emory. Đó là chưa kể khoảng 500 "lớp học Khổng Tử" tại các trường từ mẫu giáo tới lớp 12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.