Triều Tiên sẽ rút hết công nhân khỏi Kaesong

Bình Nhưỡng hôm nay tuyên bố sẽ rút toàn bộ 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp chung với Hàn Quốc và đình chỉ tất cả hoạt động thương mại tại đây.
Triều Tiên sẽ rút hết công nhân khỏi Kaesong ảnh 1
Các phóng viên báo chí ghi lại hình ảnh các xe tải quay về từ khu công nghiệp Kaesong tại một điểm quá cảnh ở thành phố Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
"Triều Tiên sẽ rút tất cả nhân viên ra khỏi khu vực này", Kim Yang-gon, một quan chức cấp cao của đảng Lao động cầm quyền cho biết trong một thông báo được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải. Đồng thời, Bình Nhưỡng "sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động ở khu công nghiệp và cân nhắc việc duy trì hay đóng cửa Kaesong", ông Kim nói thêm. Ông Kim, người vừa có chuyến thăm đến Kaesong sáng nay, tuyên bố động thái trên của Triều Tiên là do bị dồn ép bởi "những kẻ hiếu chiến quân sự", đang tìm cách biến khu công nghiệp thành một địa điểm đối đầu, giữa tình hình căng thẳng đang leo thang trên bán đảo. "Tình hình diễn biến thế nào trong những ngày tới hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của chính quyền Hàn Quốc", ông nói. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hyun Oh-Seok hôm nay đã lên tiếng yêu cầu nước láng giềng gỡ bỏ lệnh cấm "vô lý" ở Kaesong. "Có thể Triều Tiên nghĩ rằng họ không còn gì để mất, nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng đạt được gì", ông Hyun nói. Theo ông, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty Hàn Quốc bị ảnh hưởng do lệnh cấm này trong trường hợp cần thiết. Kaesong ra đời năm 2004, nằm sâu 10 km bên trong biên giới Triều Tiên. Đây là một biểu tượng quan trọng hiếm có về sự hợp tác kinh tế liên Triều và là nguồn thu ngoại tệ lớn đối với Bình Nhưỡng. Khoảng 53.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc trong các nhà máy của 123 công ty Hàn Quốc ở khu công nghiệp này. Đến nay Hàn Quốc đã đầu tư 900 tỷ won (hơn 800 triệu USD) vào Kaesong với tổng doanh thu đạt 2,1 tỷ USD. Triều Tiên ra lệnh cấm các quản lý và nhân viên người Hàn Quốc sang biên giới để vào làm việc tại Kaesong từ hôm 5/4, gây nên tình trạng thiếu nhân công, nhiên liệu và nhiều nguyên vật liệu khác. 13 công ty Hàn Quốc đã buộc phải ngừng sản xuất. Bất chấp nhiều thời điểm khủng hoảng trước đây trong quan hệ hai nước, Kaesong vẫn hoạt động và chưa bao giờ bị ngưng trệ như lần này. Hơn 300 người Hàn Quốc có mặt ở Kaesong khi lệnh cấm được thi hành đã quay về nước, nhưng vẫn còn hơn 500 người đang lưu lại đây.
Theo Anh Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.