Tranh cãi bầu cử, Belarus thẩm vấn nhà văn đoạt giải Nobel

(PLO)-  Các nhà điều tra Belarus đã triệu tập người từng đoạt giải Nobel Văn học năm 2015 để thẩm vấn về một vụ án hình sự chống lại Hội đồng Điều phối của phe đối lập.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Điều phối của phe đối lập Belarus hôm 24-8 cho biết các nhà điều tra nước này đã triệu tập nhà báo-nhà văn Svetlana Alexievich để thẩm vấn về một vụ án hình sự chống lại hội đồng này.

Bà Alexievich, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2015, là thành viên Hội đồng Điều phối do phe chống Tổng thống Alexander Lukashenko thành lập tuần qua sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 9-8 vốn đã dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc.

Kết quả chính thức cho thấy ông Lukashenko đã giành được hơn 80% phiếu bầu, trong khi ứng viên tổng thống đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya chỉ giành được khoảng 10% số phiếu. Phe đối lập nói rằng người thực sự thắng cử là bà Tsikhanouskaya, chứ không phải ông Lukashenko.

Nhà báo-nhà văn Svetlana Alexievich. Ảnh: OAN/REUTERS

Liên minh châu Âu và nhiều nước phương Tây không công nhận chiến thắng của ông Lukashenko. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã lên tiếng kêu gọi ông người đồng cấp Belarus nên tự tin tổ chức bầu cử lại để đánh tan những nghi ngờ.

Hội đồng Điều phối của phe đối lập được thành lập nhằm mục đích thương thảo về một cuộc chuyển giao quyền lực. Tuy nhiên, chính quyền Belarus đã khởi tố một vụ án hình sự chống lại hội đồng này, cáo buộc họ âm mưu chiếm quyền bất hợp pháp.

Bà Alexievich sẽ đến Ủy ban Điều tra Belarus để thẩm vấn vào ngày 26-8, một phát ngôn viên của Hội đồng Điều phối cho biết.

Bà Alexievich (72 tuổi) được cho là đã không tham gia bất kỳ cuộc họp công khai nào của Hội đồng Điều phối. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Belarus, bà này hiếm khi rời khỏi nhà.

Các cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua ở Belarus đã tạo ra thách thức lớn nhất cho ông Lukashenko, người đã cầm quyền 26 năm tại quốc gia này. Hành động triệu tập bà Alexievich để thẩm vấn diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ hai thành viên nổi trội của Hội đồng Điều phối là Sergei Dylevsky và Olga Kovalkova.

Bà Alexievich là nhà văn Belarus đầu tiên nhận giải thưởng Nobel. Các tác phẩm của bà Alexievich mô tả cuộc sống ở Liên Xô trước khi sụp đổ vào năm 1991, cũng như trải nghiệm của người dân trong Thế chiến thứ 2 và thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraine vào năm 1986.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.