TP.HCM muốn làm nhà giá rẻ như Singapore

(PLO)- Nếu TP.HCM thành lập cơ quan chuyên trách phát triển nhà giá rẻ sẽ là cơ hội tốt cho cả người dân và doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau chuyến tham quan, làm việc gần đây của đoàn đại biểu TP.HCM tại Singapore, Văn phòng UBND TP có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan giao các sở, ban ngành nghiên cứu mô hình phát triển nhà ở giá rẻ của quốc gia này.

Theo các chuyên gia, để thí điểm mô hình của Singapore thì cần sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, sự góp ý của chuyên gia đầu ngành để không vướng luật, quy định chồng chéo nhau.

Mô hình nhà ở giá rẻ của Singapore

Vừa qua, TP.HCM đã có một dự án phát triển theo mô hình nhà ở giá rẻ của Singapore. Cụ thể là dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Dragon E-Home thuộc khu nhà ở Dragon Village tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức. Ông Anthony Simon Dowden, Giám đốc dự án, chia sẻ: Thiết kế đặc trưng của các dự án giá rẻ tại Singapore là mô hình NƠXH mới.

“Dự án bao gồm các tòa nhà, kết nối liên hoàn thông qua những lối đi nội khu thuận tiện. Mô hình được thiết kế và quy hoạch theo tiêu chuẩn hiện đại bởi tập đoàn tư vấn thiết kế lâu đời nhất Singapore - Surbana Jurong (tập đoàn của chính phủ Singapore)” - ông Dowden nói.

Các tòa nhà được thiết kế khéo léo nhằm khuyến khích tinh thần gắn kết xã hội, cộng đồng cư dân thông qua những không gian chung ở tầng trệt và khoảng không thông tầng.

“Những căn NƠXH này sẽ phục vụ cho nhiều tầng lớp cư dân. Người dân có mức thu nhập nhất định, cả công nhân viên chức có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng cũng có thể lựa chọn nhiều loại nhà ở khác nhau, từ căn hộ studio đến căn hai phòng ngủ cơ bản” - ông Dowden thông tin thêm.

Vào tháng 8 vừa qua, đoàn đại biểu TP.HCM trong chuyến công tác tại Singapore đã làm việc với Công ty tư vấn Surbana Jurong và thăm thực địa dự án NƠXH của Cơ quan Phát triển nhà ở Singapore (HDB). Surbana Jurong là công ty thuộc chính phủ Singapore và là đơn vị trực tiếp triển khai quy hoạch, xây dựng các khu NƠXH tại đảo quốc sư tử.

HDB được thành lập và có nhiệm vụ phát triển, cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho người dân cả nước, thường gọi là các dự án HDB. Các căn hộ HDB được chính phủ Singapore cung cấp theo thời hạn.

Thuê nhà trong 99 năm

Theo mô hình trên, NƠXH tại Singapore được xem là tài sản xã hội, mục tiêu là đảm bảo cơ hội tiếp cận nhà ở cho mọi người dân. Các căn hộ HDB được Nhà nước cung cấp theo hợp đồng thuê 99 năm, người dân có quyền sử dụng trong 99 năm. Khi hết thời hạn thuê, căn hộ sẽ được trả lại cho HDB để tái phát triển.

Các khu HDB ở Singapore thường gồm nhiều khối nhà liên kết với nhau qua các dãy hành lang có mái che. Hành lang này nối liền với các trạm xe buýt và có hàng chục tuyến xe buýt kết nối từ các khu HDB. Trong một khu nhà HDB có đầy đủ tiện ích chợ, trường, bệnh viện, sân thể thao

Đến hết năm 2021, có đến 72% người dân sống trong các căn hộ HDB. Chính sách vay mua nhà HDB cũng cực kỳ ưu đãi. Hiện nay, mức trần vay mua nhà lên đến 85% giá trị căn nhà và hưởng lãi chỉ khoảng 2,6%/năm trong 25 năm.

Người mua căn hộ HDB có thể tận dụng nguồn vay từ ngân hàng, vay từ HDB, trả bằng tiền mặt hoặc bằng nguồn vốn rút từ Quỹ Tiết kiệm trung ương (CPF) - một hệ thống an sinh xã hội cho phép công dân Singapore và thường trú nhân tiết kiệm để nghỉ hưu.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã chỉ đạo trong văn bản (tháng 10) báo cáo về kết quả chuyến công tác của đoàn ở Singapore: “Sở Xây dựng TP phối hợp với Sở Nội vụ TP nghiên cứu, đề xuất mô hình một cơ quan phát triển NƠXH TP.HCM để chuyên thực hiện các dự án NƠXH trên địa bàn TP. Đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng cho TP.HCM làm thí điểm”.

Lưu ý các vấn đề pháp lý

Nói về kỳ vọng vào một cơ quan chuyên trách phát triển NƠXH, nhà ở giá rẻ cho TP.HCM, chuyên gia pháp lý Nguyễn Tấn Đạt - Giám đốc Công ty Tư vấn NTD LAW Việt Nam cho biết: “Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều sự đồng tình và ủng hộ của người dân khi chính quyền TP tiên phong thực hiện mô hình nhà ở giá rẻ theo mô hình của Singapore”.

Bản chất nhu cầu về nhà ở và đặc biệt là nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn như TP.HCM là vô cùng lớn. Hiện nay, tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, dự án nhà ở thương mại chiếm số lượng áp đảo so với NƠXH, trong khi NƠXH và các dự án bình dân lại là sản phẩm đáp ứng nhu cầu và khả năng của số đông dân cư.

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội theo mô hình của Singapore và phối cảnh dự án khi hoàn thành. Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội theo mô hình của Singapore và phối cảnh dự án khi hoàn thành. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ông Đạt cho rằng để phát triển NƠXH, chúng ta cần học tập theo mô hình của Singapore, tức là TP cần lập một cơ quan chuyên môn có chức năng chuyên biệt, cơ quan này sẽ là đầu mối để phát triển, quản lý và kinh doanh các dự án NƠXH.

“Về góc độ pháp lý hiện nay thì vẫn chưa có cơ quan chuyên trách như trên được thành lập để đưa mô hình này đi vào hoạt động hiệu quả. Các ban ngành phải đẩy mạnh nhiều hơn công tác nghiên cứu, triển khai thật sớm. Cần sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, cần sự góp ý của các chuyên gia đầu ngành để không vướng các luật, quy định chồng chéo nhau” - ông Đạt lưu ý.

Nêu quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP) - một đơn vị phát triển và phân phối bất động sản, cho rằng mô hình HDB hay NƠXH cũng chỉ là những khái niệm làm nhà ở giá rẻ.

“Quan trọng nhất vẫn là mức giá bao nhiêu và hỗ trợ tài chính thế nào. Dự án HDB thành công cũng như NƠXH của chúng ta vẫn luôn được đón nhận. Tuy nhiên, nếu nhà ở HDB dao động 250.000-450.000 SGD (tương đương 4,5-8 tỉ đồng) thì ở Việt Nam giá NƠXH tầm 2-3 tỉ đồng/căn, đây vẫn là con số xa tầm tay của người có thu nhập thấp” - ông Việt nói.

Ông Việt phân tích rằng Nhà nước cần có nhiều biện pháp hỗ trợ người chưa có nhà, trong đó thiết thực nhất vẫn là hạ giá thành sản phẩm bất động sản và tung ra gói vay ưu đãi lãi suất thấp như từng thực hiện ở giai đoạn 2014-2016.

Cú hích làm thị trường bất động sản tăng trưởng từ 2013

Năm 2013 Chính phủ đã thành công với gói tín dụng kích cầu tiêu dùng quy mô 30.000 tỉ đồng (thực chi là 34.826 tỉ đồng). Gói tín dụng này chủ yếu để hỗ trợ người mua NƠXH và nhà ở thương mại có giá dưới 1,05 tỉ đồng/căn (tăng tổng cầu nhà ở) với lãi suất vay ưu đãi 6% trong năm 2013.

Từ năm 2014 áp dụng lãi suất 5%/năm, cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chia căn hộ lớn thành các căn hộ nhỏ; cho phép chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang NƠXH. Đồng thời hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho chủ đầu tư dự án NƠXH để vừa hoàn thành các dự án nhà ở dở dang, vừa khắc phục tình trạng dự án nhà ở trùm mền, giải quyết được hàng tồn kho, tăng thêm sản phẩm NƠXH đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Lê Hoàng Châu.
Ông Lê Hoàng Châu.

Kết quả là đã có 56.112 cá nhân mua được nhà ở, giúp thị trường bất động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2013 đến nay.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng xem xét tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư dự án NƠXH do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quỹ đất để tăng nguồn cung.

Cụ thể là Chính phủ cần chỉ đạo Sở Kh&Đt cấp tỉnh, TP thực hiện nhanh, thông thoáng thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án NƠXH do doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quỹ đất, không yêu cầu phải phù hợp 100% quy hoạch 1/2000.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.