TP.HCM: Biển người xuống phố đón chờ màn pháo hoa năm mới 2026
NHÓM PHÓNG VIÊN
(PLO)- Từ tối 31-12, các tuyến đường trung tâm TP.HCM, khu vực bờ sông Sài Gòn tấp nập dòng người đổ về vui chơi, chụp ảnh. Hàng nghìn người háo hức chờ đợi màn bắn pháo hoa rực rỡ, khép lại năm cũ và mở ra năm mới 2026 với nhiều kỳ vọng.
Để chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.
Ghi nhận của PV tại trung tâm TP.HCM, từ khoảng 18 giờ, dòng người bắt đầu đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) mỗi lúc một đông để chờ xem chương trình âm nhạc countdown chào năm mới. Dọc trục đường trung tâm, không khí lễ hội nhộn nhịp từ sớm. Các nhóm bạn trẻ, gia đình, du khách trong và ngoài nước tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ.
Từ chiều tối, nhiều gia đình đã chuẩn bị nước, ghế ngồi di chuyển về phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem chương trình âm nhạc và tìm cho mình một vị trí ưng ý chờ đón pháo hoa. Ảnh: NGUYỆT NHI
Nhiều bạn trẻ, du khách nước ngoài tranh thủ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời khắc chào đón năm mới để tận hưởng không khí ấm áp và các chương trình âm nhạc đặc sắc. Ảnh: NGUYỆT NHI
Các em nhỏ háo hức khi đi cùng bố mẹ chờ đón pháo hoa năm mới 2026. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tại các khu vực tổ chức chương trình âm nhạc, hoạt động giao lưu trực tiếp thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: NGUYỆT NHI
Nhằm đảm bảo không gian cho người đi bộ, du khách tham quan, ngay từ sớm lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông các tuyến đường kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: NGUYỆT NHI
Tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, dòng người cũng tập trung đông đúc từ sớm. Do một số hạng mục tại Bến Bạch Đằng đang trong quá trình thi công, người dân chủ yếu dồn về khu vực gần cầu Ba Son để chờ xem pháo hoa. Nhiều người cho biết đã có mặt từ khoảng 17 giờ để giữ chỗ, chọn vị trí thuận lợi ven sông, trải bạt ngồi chờ đến thời khắc giao thừa.
Hàng trăm người có mặt từ sớm dọc công viên bến Bạch Đằng. Ảnh: NGUYỆT NHI Mỗi người chọn cho mình một vị trí thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa vào lúc 0 giờ ngày 1-1-2026. Ảnh: NGUYỆT NHI Cẩm Anh (19 tuổi, áo đỏ, phường Bình Thạnh) đến từ 18 giờ để giữ chỗ ngồi đẹp cạnh sông Sài Gòn. "Năm mới em mong gia đình luôn bình an hạnh phúc" - cô gái chia sẻ.
Ngoài ra, không khí tại công viên Sáng tạo (phường An Khánh) trở nên sôi động và rộn ràng trước thời khắc chào đón Tết Dương lịch 2026. Từ sớm, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình, đã đổ về khu vực này để vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức các chương trình âm nhạc và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Với không gian rộng rãi, nhiều gia đình nhanh chóng tìm được chỗ ngồi thuận lợi để xem pháo hoa. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI Dưới ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc của cầu Ba Son, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp nhất trước giờ G. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI
Nhiều đôi bạn trẻ cùng xem phim, điểm qua những dấu ấn của năm qua trước thời khắc chào đón năm mới. Ảnh: PHẠM HẢI - HẢI NHI
Khu vực Bến Nhà Rồng, vị trí đối diện hầm sông Sài Gòn - nơi được bố trí trận địa pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2026. Ảnh: THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP
Khoảng 21 giờ, dòng người tập trung kín chân Cột cờ Thủ Ngữ, vị trí đối diện điểm bắn pháo hoa tầm cao. Ảnh: THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP
(PLO)- Khi nhiều nơi trên thế giới vẫn trong những giờ cuối của năm cũ, New Zealand và các đảo quốc Thái Bình Dương đã sớm bước sang năm mới, với màn pháo hoa rực rỡ, mở đầu không khí lễ hội toàn cầu.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.