(PLO)- Sáng 12-11, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số'. Sự kiện là diễn đàn nối các bên liên quan cùng phân tích, đánh giá, đề xuất sáng kiến trước những tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến.
Tọa đàm 'Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số' được tổ chức trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo sửa đổi năm 2025 (số 75/2025/QH15), có hiệu lực từ 1-1-2026.
Tọa đàm là diễn đàn nối cơ quan quản lý - chuyên gia - doanh nghiệp cùng giải thích rõ các điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Qua đó, làm rõ nghĩa vụ pháp lý của KOL/KOC/influencer, bao gồm quy định về minh bạch tài trợ, trách nhiệm liên đới và nghĩa vụ thuế.
Đồng thời, tọa đàm cũng phân tích tác động của luật đối với doanh nghiệp, mạng xã hội và thị trường quảng cáo trực tuyến. Đề xuất các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo môi trường quảng cáo phát triển lành mạnh, văn minh và hiệu quả.
Tọa đàm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia hàng đầu về thị trường quảng cáo, các doanh nghiệp, các công ty truyền thông cùng nhà sáng tạo nội dung đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Đồng chủ trì phần thảo luận tọa đàm có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Cục phó Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch); ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (bìa phải) và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, mong muốn tọa đàm sẽ tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời thúc đẩy một môi trường quảng cáo lành mạnh, sáng tạo và tuân thủ pháp luật. Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trình bày tham luận tại tọa đàm về những điểm mới trong Luật Quảng cáo 2025 và định hướng nội dung chi tiết khi triển khai các văn bản thi hành.
Bà Nguyễn Thị Diễm Nhi, Phó Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TP.HCM, đưa ra phương án quản lý quảng cáo trong khi chờ thực thi Luật mới, thông qua tham luận "Công tác quản lý và phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng trong hoạt động về khuyến mãi, quảng cáo".
Các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp thảo luận các vấn đề xoay quanh Luật Quảng cáo 2025: nhận diện nghĩa vụ pháp lý mới, hành lang pháp lý và chế tài thực thi... Một số nội dung khác là đạo đức nghề nghiệp và văn hóa quảng cáo thời đại số, chính sách áp dụng, hỗ trợ... cũng được bàn thảo.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chia sẻ một số lưu ý với doanh nghiệp, KOL, các nền tảng số về việc quảng cáo trong thời gian tới, đặc biệt là đặc thù trên môi trường số (Livestream có quảng cáo, video ngắn của KOL) để đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, thông tin một số nội dung về những điểm mới mà doanh nghiệp và KOL. KOC phải tuân thủ và đảm bảo việc quảng cáo trên môi trường số tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, Công ty Nestlé Việt Nam, chia sẻ một số nhận định về sự tác động của Luật Quảng cáo 2025 đến doanh nghiệp. Đại diện Tiktiok Việt Nam đưa ra một số đề xuất để đơn vị cùng các đối tác, doanh nghiệp, cơ quan quản lý...về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho người sáng tạo nội dung quảng cáo, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Bà Vũ Thị Thúy Hằng, Đại diện Nestlé Việt Nam, bày tỏ quan điểm trước việc thiếu quy định trong luật về khái niệm thế nào thì được gọi là người có sức ảnh hưởng, thế nào gọi là KOL, KOC hay Influencer... Liệu số người theo dõi trên mạng xã hội có tác động gì tới sức ảnh hưởng cũng như khái niệm về KOL.KOC, Influencer hay không? Việc thiếu khái niệm, quy chuẩn sẽ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng người chuyển tải quảng cáo của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ, Công ty La Vie, chia sẻ một số khó khăn khi doanh nghiệp triển khai các chiến dịch quảng cáo khi Luật Quảng cáo 2025 được áp dụng. Luật sư Đào Văn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và phát triển doanh nghiệp (ICL), chia sẻ quan điểm về khái niệm "người chuyển tài sản quảng cáo", KOL cần làm gì để tránh rủi ro pháp lý theo quy định hiện hành. Ông Võ Quang Phúc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển thương mại Mekong Việt Nam, chia sẻ vấn đề lựa chọn KOL của Mekong Việt Nam (tiêu chuẩn đạo đức, minh bạch). Bà Nguyễn Thị Kim Ánh, Phó Trưởng phòng Pháp chế VCCI - HCM, chia sẻ về vướng mắc lớn nhất của doanh nghiệp khi áp dụng Luật Quảng cáo 2025, đặc biệt là trách nhiệm liên đới với các KOL. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, nhận định những tác động của Luật Quảng cáo 2025 đến thị trường quảng cáo số, nghĩa vụ của các nền tảng xuyên biên giới trong việc quản lý KOL, trách nhiệm KOL trong văn hóa quảng cáo thời đại số. Ông Nguyễn Thanh Sơn, CEO MVV Group, đánh giá sự thay đổi truyền thông và một số khuyến nghị với doanh nghiệp trước những thay đổi của Luật Quảng cáo 2025. Ông Nguyễn Thanh Đảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, chia sẻ về cách đơn vị và một số doanh nghiệp tiếp nhận, định hướng truyền thông khi Luật Quảng cáo 2025 được áp dụng.
Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TP.HCM, nói về cách người tiêu dùng bảo vệ bản thân trước những biến đổi của ngành quảng cáo, sự thay đổi của truyền thông số theo quy định mới. Kết luận tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), nhận định thông qua tọa đàm với gần 20 ý kiến, câu hỏi, đề xuất từ các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý, cho thấy mong muốn chung là cùng xây dựng môi trường quảng cáo hiện đại, văn minh, mang lại giá trị sáng tạo, đáng tin cậy.
(PLO)- Trước thực trạng quảng cáo còn nhiều bất cập, Luật Quảng cáo (sửa đổi) 2025 đã được ban hành với nhiều quy định siết chặt hơn, luật mới cũng đặt ra các nghĩa vụ pháp lý cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà sáng tạo nội dung.
(PLO)- Theo PGS.TS Cao Vũ Minh, một số cán bộ, công chức vẫn có tâm lý e ngại do hệ thống pháp luật còn tồn tại những quy định giao thoa, chồng chéo, nên không ít người chọn giải pháp an toàn là không làm hoặc làm cầm chừng.
(PLO)- Tháng 6-2026 đánh dấu thời điểm nhiều chính sách quan trọng bắt đầu đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như quyền, nghĩa vụ của người dân.
(PLO)- Từng là khu vực với nhà ở san sát dọc bờ kênh, hạ tầng xuống cấp và không gian sống chật hẹp, bờ Bắc kênh Đôi đang dần chuyển mình sau gần một năm khởi công chỉnh trang đô thị.
(PLO)- Đăng ký tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến 7-6. Phụ huynh đăng ký trực tuyến tại cổng tuyển sinh đầu cấp https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn
(PLO)- Công an TP.HCM đã mật phục và vây bắt nhóm người đánh giày chuyên bủa vây, chèo kéo du khách đánh giày với giá rất cao, có khi lên đến hàng triệu đồng.
(PLO)- Tối 24-5, hàng ngàn tăng ni, phật tử và người dân đổ về trung tâm TP.HCM tham dự lễ cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh, mừng đại lễ Phật đản 2026.
(PLO)- Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ chính thức tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.
(PLO)- Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ được quy hoạch tại khu vực bờ trái của sông Cái Mép (phường Tân Phước, TP.HCM) có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào dịp Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
(PLO)- Trên nền đất từng là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa), đã hoàn thành xây dựng và sẽ khánh thành vào ngày 19-5 tới.
(PLO)- Từ tháng 5-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực liên quan đến an toàn cho tiền gửi của người dân, rút ngắn thời hạn giám định tư pháp, tăng cường bảo vệ trẻ em, tạo thuận lợi tối đa cho người học với việc số hóa toàn diện dữ liệu học tập...
(PLO)- Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định 4 phương thức xác thực thông tin thuê bao; các trường hợp không phải xác thực lại thông tin thuê bao; xác thực sinh trắc học khuôn mặt...
(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về trung tâm TP.HCM từ sớm, cùng chờ ngắm màn pháo hoa tầm cao chào mừng đại lễ 30-4. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên sáng tạo bờ sông Sài Gòn và nhiều tuyến đường trở nên đông đúc, náo nhiệt.
(PLO)- Ngày 30-4, tại TP.HCM, nhiều quán cà phê không chỉ là nơi gặp gỡ mà còn trở thành không gian để người dân, đặc biệt là giới trẻ, cảm nhận lịch sử và nuôi dưỡng niềm tự hào theo những cách rất gần gũi.
(PLO)- Trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM), với 1.200 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật, sẵn sàng khai hỏa chào mừng đại lễ 30-4.