(PL)- TAND tỉnh Quảng Ngãi đã ba lần gửi văn bản kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án do mình xét xử phúc thẩm.
Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thứ ba gửi TAND Tối cao tiếp tục đề nghị tòa này xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự ngày 14-6-2017 của TAND tỉnh Quảng Ngãi.
Trước đó, TAND tỉnh Quảng Ngãi từng có hai văn bản ngày 25-8-2020 và ngày 11-11-2020 gửi TAND Tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án nêu trên nhưng vẫn chưa được xem xét.
Phán quyết của hai cấp tòa
Trước đó, bà Võ Thị Hoàng Oanh khởi kiện bà Nguyễn Thị Kim Bích yêu cầu bà Bích tháo dỡ cánh cửa nhôm gắn trên tường nhà bà và trả lại lối đi chung cho hai nhà, bà sẽ thanh toán giá trị cánh cửa.
Ngược lại, bà Bích cũng có yêu cầu phản tố công nhận hành lang đi vào thuộc quyền sử dụng của bà, buộc bà Oanh bồi thường cánh cửa bị bà Oanh đập, xây bít cửa thoát hiểm mà bà Oanh đã trổ ra hành lang.
Đồng thời, bà Bích yêu cầu bà Oanh đưa hệ thống ống nước và hố ga ra khỏi hành lang; tháo dỡ cầu thang xoắn; tháo dỡ ban công tầng 2, tháo dỡ toàn bộ diện tích xây dựng, lợp mái tôn ở tầng 3; công nhận quyền sử hữu ban công tầng 1 cho bà.
Tháng 9-2016, TAND TP Quảng Ngãi xử sơ thẩm, tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Oanh, buộc bà Bích tháo dỡ, dọn cánh cửa nhôm (không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về tranh chấp sử dụng lối đi chung).
Tòa chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bà Bích, buộc bà Oanh bồi thường cho bà Bích hơn 2,4 triệu đồng (tiền cánh cửa); công nhận phần đất hành lang đi vào nhà là của bà Bích, buộc bà Oanh tháo dỡ, dọn hệ thống cấp nước và hố ga, tháo dỡ cầu thang xoắn. Đồng thời bà Oanh phải tháo dỡ, dọn ban công tầng 2 và phần xây dựng ở tầng 3 ra khỏi không gian hành lang của bà Bích; buộc bà Oanh xây bít cửa thoát hiểm đã trổ.
Sau đó, cả hai đều kháng cáo. Tháng 6-2017, TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phúc thẩm, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm về việc công nhận quyền sở hữu ban công tầng 1 là của bà Bích. Tòa ghi nhận sự tự nguyện của bà Bích về việc tháo gỡ phần ban công này, đồng thời tòa không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà Bích về việc buộc nguyên đơn phải tháo dỡ, dọn hệ thống cấp nước, hố ga...
Căn nhà của bà Oanh (có bảng màu đen) và bà Oanh đứng trước lối đi. Ảnh: YC
Thi hành án gặp khó
Quá trình tổ chức thi hành án (THA), Chi cục THA dân sự TP Quảng Ngãi cho rằng tòa tuyên nhiều điểm chưa rõ. Cạnh đó, nếu tháo dỡ cầu thang xoắn, ban công theo bản án thì gia đình bà Oanh không có lối đi lên tầng 2, tầng 3. Nếu bà Oanh khoan cắt bê tông để tự trổ lối đi lên tầng trên sẽ có khả năng gây sụp đổ ngôi nhà, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của gia đình bà Oanh, những người thuê nhà và các nhà liền kề. Còn nếu bà Oanh trổ cầu thang đi lên tầng trên ở phía trước sẽ vi phạm chỉ giới xây dựng.
Vì vậy, Chi cục THA có văn bản đề nghị tòa giải thích bản án. Tòa đã có công văn phản hồi nhưng vẫn chưa giải quyết được các vướng mắc và những điểm khó khăn trong việc tổ chức thi hành. Do đó, ngày 3-11-2017, Chi cục THA có văn bản gửi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án phúc thẩm. Ngoài ra, bà Oanh cũng làm đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án.
Ngày 12-6-2020, TAND Tối cao ra thông báo giải quyết đơn của bà Oanh. TAND Tối cao cho rằng tại biên bản giải quyết việc THA ngày 26-11-2019, bà Oanh và bà Bích thỏa thuận được việc THA, thỏa thuận này tự nguyện, không trái quy định của pháp luật nên được ghi nhận và có hiệu lực. Do đó, tòa cho rằng không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Ý kiến lại, Chi cục THADS TP Quảng Ngãi cho rằng sau khi lập biên bản nêu trên, bà Oanh đã thay đổi ý kiến và ghi thêm vào phía sau biên bản nội dung không đồng ý với biên bản này. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, các bên đương sự vẫn không thực hiện thỏa thuận trong THADS và việc tổ chức thi hành đối với bản án vẫn chưa xong…
Tòa “cầu cứu” cấp trên
Trước tình hình trên, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã ba lần gửi văn bản kiến nghị TAND Tối cao xem xét vụ án.
Theo TAND tỉnh Quảng Ngãi, trong khi TAND Tối cao chưa xem xét giám đốc thẩm thì cơ quan THADS tiếp tục tiến hành các thủ tục để thi hành bản án. Qua kiểm tra thực tế ngôi nhà, cơ quan THA thấy rằng có khả năng gây sụp đổ ngôi nhà nếu thi hành theo bản án. Do vậy, Chi cục THADS TP Quảng Ngãi có công văn kiến nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi.
Vì vậy, TAND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị TAND Tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án nêu trên. Trong thời gian chờ xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tòa Quảng Ngãi cũng đề nghị TAND Tối cao có văn bản yêu cầu cơ quan THA hoãn việc THA.
Lý do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng không kháng nghị
Trước đó, ngày 29-6-2018, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng ra thông báo trả lời đơn của bà Oanh là không có căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm.
Trong đó, đối với kiến nghị của THA, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng ban công tầng 1 do bà Oanh sử dụng nhưng đã xác định là của bà Bích thì bà Oanh không được quyền sử dụng nữa và bà Bích được quyền tháo dỡ.
Ban công tầng 2 xây dựng trên phần đất bà Bích, trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không công nhận phần ban công này, toàn bộ tầng 3 là xây dựng trái phép nên tòa buộc tháo dỡ là đúng.
Việc trổ cầu thang để đi lên các tầng của bà Oanh không thuộc phạm vi giải quyết của tòa án, THA (tòa án chỉ buộc tháo dỡ các ban công và tầng 3 nhô ra trên đất bà Bích) nên không thể là căn cứ để kháng nghị...
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.