Thủ tướng Campuchia kêu gọi đàm phán biên giới khẩn cấp với Thái Lan

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề xuất chương trình nghị sự của Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (JBC) sẽ bao gồm thảo luận về việc đưa tranh chấp hai nước ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong bài đăng trên mạng xã hội tối 1-6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi Ủy ban biên giới chung Campuchia-Thái Lan (JBC) họp khẩn cấp tiếp tục bàn thực hiện công tác phân định biên giới và giải quyết căng thẳng gia tăng tại các khu vực tranh chấp, theo tờ Khmer Times.

Ông Hun Manet cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao đồn trú dọc biên giới Campuchia-Thái Lan.

“Tôi đã chỉ thị cho JBC ngay lập tức tổ chức một cuộc họp với đối tác Thái Lan để tiếp tục công tác khảo sát, phân định và dựng mốc biên giới giữa hai nước” - Thủ tướng Hun Manet cho hay.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: FACEBOOK

Ông Hun Manet cho biết Campuchia đang chuẩn bị đưa một mục mới vào chương trình nghị sự của JBC: đề xuất đưa các tranh chấp lâu đời xung quanh các ngôi đền Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Kro Bei và khu vực Mombei ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để xét xử theo pháp luật quốc tế.

“Do thực tế là gần đây căng thẳng đã leo thang ở khu vực Mombei và Ta Moan Thom và Ta Moan Toch… Tôi hy vọng cả hai bên có thể hợp tác để đạt được giải pháp cuối cùng cho các khu vực tranh chấp nhạy cảm này” - thủ tướng Campuchia nói.

Ông Hun Manet tái khẳng định ý chí hòa bình của Campuchia, tuyên bố rằng Phnom Penh vẫn cam kết giải quyết các vấn đề biên giới thông qua các cơ chế kỹ thuật và nguyên tắc pháp lý.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa đã ra lệnh cho các thành viên Thái Lan trong JBC họp tại Bộ Ngoại giao vào ngày 1-6 để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với các đối tác Campuchia, theo tờ Bangkok Post.

Cuộc họp liên quan sự việc đụng độ giữa binh lính Thái Lan và Campuchia tại Chong Bok ở Ubon Ratchathani vào ngày 28-5.

Ông Maris cũng cho biết ông đã thảo luận vấn đề này với người đồng cấp Campuchia và thủ tướng Campuchia qua điện thoại hoặc trực tiếp tại một diễn đàn quốc tế gần đây. Trong đó, cả hai bên đã nhất trí hợp tác để giảm căng thẳng và sử dụng các cơ chế ranh giới chung hiện có để giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

“Thái Lan và Campuchia rất gần gũi ở cả cấp chính phủ và dân sự. Vì vậy, cần phải ngăn chặn tình hình leo thang… Bất kỳ xung đột nghiêm trọng nào cũng sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào” - ông Maris lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.