Thống nhất đưa 2 đại học quốc gia về Bộ GD&ĐT quản lý

(PLO)- 2 đại học quốc gia sẽ do Bộ GD&ĐT quản lý nhưng vẫn sử dụng con dấu có hình quốc huy, là đơn vị dự toán cấp I.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa công bố kết luận của Phó thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp về dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại học quốc gia.

Theo đó, Phó Thủ tướng kết luận, để đảm bảo hài hòa giữa vai trò quản lý của Bộ GD&ĐT, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cũng như thực tế hoạt động của 2 đại học quốc gia từ trước đến nay, cần quy định: Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý; sử dụng con dấu có hình quốc huy; là đơn vị dự toán cấp I.

Đại học quốc gia thực hiện quy trình về công tác nhân sự để báo cáo Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng đại học quốc gia, giám đốc đại học quốc gia, phó giám đốc đại học quốc gia theo quy định của Đảng, pháp luật có liên quan.

đại học quốc gia
Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP.HCM, các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại học quốc gia.

Đồng thời, nêu rõ giải pháp xử lý những vấn đề khác nhau (nếu có) giữa các quy định tại Nghị định này và quy định khác có liên quan; lập luận rõ về các vấn đề cần xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Chính phủ trước ngày 15-3.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã trình dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia để đảm bảo đồng bộ với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ. Trong đó, xác định rõ vị trí pháp lý và chức năng của 2 đại học quốc gia.

Đại học quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp của Bộ GD&ĐT, quản lý nhà nước của các bộ, ngành khác và UBND cấp tỉnh nơi đại học quốc gia, đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và đơn vị thuộc đại học quốc gia đặt trụ sở trong phạm vi chức năng.

Cùng với đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đại học quốc gia và vai trò của Bộ GD&ĐT trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của các đại học quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.