“Tết” với những người trẻ

Tết với những người trẻ

(PLO)- Mỗi người trẻ đều có cách hiểu riêng về Tết cổ truyền của dân tộc, nhưng dù theo cách nào thì họ cũng đều có tâm niệm hướng về nguồn cội, trân trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Một số xu hướng đón Tết đang được các bạn trẻ lựa chọn như: đi du lịch, chụp ảnh vào ngày xuân…. Đa phần các bạn trẻ cho rằng, xu hướng đón Tết mới của người trẻ có phần hiện đại, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không làm mất đi những giá trị truyền thống của Tết cổ truyền.

Đỏ và Vàng đồng Đơn giản Truyền thống Lời chúc mừng Video Tết Cổ truyền (2).jpg

Những ngày này, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những ông đồ 8x, 9x, với áo dài, khăn đóng lập bàn khai bút để tặng chữ đầu xuân, hoặc những hoạt động mang phong cách truyền thống dân gian thông qua các hội thi. Tất cả hình ảnh đó, đều tái hiện lại không gian văn hóa tết xưa, đan xen với yếu tố tiên tiến để Tết thêm phần hiện đại.

Nhiều năm tham gia trong hoạt động cho chữ mỗi dịp Tết đến xuân về tại TP.HCM, anh Nguyễn Tấn Đạt (ngụ quận 3, TP.HCM), cho biết hình ảnh ông đồ hiện đại xuất hiện cùng “khăn xếp, áo dài” nhưng tuổi còn rất trẻ như thể hiện sự tiếp nối một văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha ngày xưa và càng ý nghĩa hơn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Green Modern Plant With Me Gardening Youtube thumbnail (2).png

Trước Tết Nguyên đán 1 tháng, bạn Mỹ Linh (ngụ huyện Hóc Môn) đã dành thời gian để đi chụp bộ ảnh Tết cùng áo dài. Theo chị Linh, chị chọn áo dài vì đó là trang phục truyền thống của Việt Nam, những bộ ảnh lưu giữ được khoảnh khắc, không khí ngày Tết cũng như lưu giữ được nét đẹp văn hóa của quê hương.

Bài đăng Instagram Trích dẫn Đỏ Xanh dương Trắng Trao quyền Phong cách Ảnh làm trọng tâm (2).png

Trở về nhà sau một năm đi làm xa quê, chị Hoài Thương (quê tỉnh Bến Tre) không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được sum vầy bên gia đình. Những công việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, trang trí, sắm sửa chuẩn bị Tết cũng trở thành niềm vui đón năm mới của chị.

Chị Thương tâm sự: “Chỉ khi xa nhà, mình mới càng thêm trân quý khoảng thời gian được ở bên người thân. Với mình, Tết cổ truyền là dịp để mình dành thời gian cho gia đình, được yêu thương và an yên. Cái cảm giác mà chỉ một năm mới có được một lần, quây quần bên nồi bánh, chuẩn bị cho mâm cơm cúng 30 cái cảm xúc thật khó tả”.

Đỏ và Vàng đồng Đơn giản Truyền thống Lời chúc mừng Video Tết Cổ truyền (3).jpg

Tết là dịp để gia đình sum vầy, đoàn tụ bên nhau. Ai đi xa cũng mong ngày tết được hưởng sự đầm ấm hạnh phúc của các thành viên trong gia đình. Với những người con xa quê, tết cổ truyền chính là những giây phút được quay trở về với nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Nhưng hiện nay, nhiều bạn trẻ lại có quan niệm khác, tết là dịp để nghỉ ngơi, đi chơi, tận hưởng. Vậy dịp tết 2024 này, giới trẻ chọn đi du lịch hay sum họp gia đình?

tet-voi-nhung-nguoi-tre-1.png
tet-voi-nhung-nguoi-tre-6.png
tet-voi-nhung-nguoi-tre-2.png
tet-voi-nhung-nguoi-tre-5.png

Giới trẻ hiện nay đang khám phá, cảm nhận và đón Tết Nguyên đán theo cách riêng của mình. Các bạn trẻ đã biết kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống với hiện đại. Họ đang tìm và khám phá cái hay, sự độc đáo, hiện đại làm cho Tết cổ truyền của dân tộc thêm tươi vui và trọn vẹn ý nghĩa.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.