Quy mô đào tạo tiến sĩ ngày càng tăng mạnh

(PLO)- Năm 2024, quy mô đào tạo tiến sĩ tăng mạnh nhất ở khối ngành toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025 đối với khối giáo dục đại học.

Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2024, so với năm 2023, Bộ GD&ĐT đã thống kê quy mô đào tạo đại học và sau đại học năm 2024 đều tăng.

Cụ thể, quy mô đào tạo đại học chính quy có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2023. Trong đó phải nói đến sự tăng đáng kể của lĩnh vực toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm và thủy sản, thú y. Những khối ngành này tăng 62.060 sinh viên với tỷ lệ 10,59% so với năm 2023.

Theo Bộ GD&ĐT, điều này cho thấy các cơ sở đào tạo đã quan tâm đến xu hướng phát triển bền vững, phát triển các ngành kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước..

Tương tự, quy mô đào tạo thạc sĩ hiện nay cũng có xu hướng tăng đều trở lại ở tất cả các khối ngành so với năm 2023.

Trong đó phải nói đến sự tăng mạnh nhất của khối ngành đào tạo giáo viên (tăng 3.353 học viên, tương ứng tăng 34,79% so với năm 2023); khối ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật (tăng 3.205 học viên với tỷ lệ tăng 10,48% so với năm 2023);… khối ngành nghệ thuật cũng có sự chuyển biến khi quy mô đào tạo thạc sĩ đã tăng tỷ lệ 39,12% nhưng số lượng tăng chỉ 178 học viên cao học.

quy-mo-dao-tao-thac-si.JPG
Quy mô đào tạo thạc sĩ ba năm qua

Đáng chú ý nhất là năm 2024 này, quy mô đào tạo tiến sĩ bắt đầu tăng mạnh ở tất cả các khối ngành so với năm 2023.

Trong đó phải nói đến sự tăng mạnh nhất của khối ngành toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng,… tăng 637 nghiên cứu sinh với tỷ lệ tăng 33,32% so với năm 2023; khối ngành khoa học sự sống, khoa học tự nhiên tăng 390 nghiên cứu sinh với tỷ lệ tăng 57,52; khối ngành đào tạo giáo viên tăng 350 nghiên cứu sinh với tỷ lệ tăng 51,32%,...

quy mô đào tạo tiến sĩ tăng mạnh
Quy mô đào tạo tiến sĩ ba năm gần đây của cả nước

Được biết, tính đến năm 2022, cả nước có 196 cơ sở đào tạo được phép đào tạo tiến sĩ với 267 ngành, chia thành 7 khối ngành. Quy mô đào tạo tiến sĩ của Việt Nam tăng nhưng còn thấp so với các nước trong khu vực như Malaysia, Singapore, Thái Lan…

Điều này thể hiện rõ ở những năm gần đây, tỷ lệ thí sinh ứng tuyển và trúng tuyển dù tăng qua hàng năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Như năm học 2021-2022, chỉ tiêu là 5.143 nhưng thực tuyển nghiên cứu sinh chỉ 1.661 người; năm học 2022-2023, chỉ tiêu tăng lên 5.795 nghiên cứu sinh nhưng có 2.426 ứng viên trúng tuyển. Năm học 2023-2024, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ lên đến 7.158 nhưng kết quả tuyển được chỉ đạt hơn 47%.

Hầu hết thí sinh ứng tuyển nghiên cứu sinh đều đã tốt nghiệp trình độ thạc sĩ. Trong đó khoảng 60-70% thí sinh đến từ các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ quan nghiên cứu. Còn lại là đang công tác tại các cơ quan quản lý hành chính, sự nghiệp, tư nhân…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.