Quy định mới mở rộng cho Việt kiều mua nhà

(PLO)- Khi Việt kiều mua nhà trong nước dễ dàng hơn sẽ góp phần giúp thị trường bất động sản sớm hồi phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một điểm mới trong Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) mới đã được Quốc hội thông qua (chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025) là bà con Việt kiều sẽ được đầu tư, kinh doanh BĐS như công dân trong nước.

Mở rộng quyền cho Việt kiều mua nhà

Theo Luật Kinh doanh BĐS mới, người Việt Nam (VN) định cư ở nước ngoài là công dân VN (quốc tịch VN, gọi tắt là Việt kiều) có quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai như công dân VN trong nước, nghĩa là được kinh doanh BĐS như công dân trong nước.

Như vậy, Việt kiều sẽ được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án BĐS để chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật.

Riêng đối với người gốc VN định cư ở nước ngoài mà không phải là công dân VN (không mang quốc tịch VN) thì chỉ được kinh doanh BĐS theo các hình thức như luật hiện hành.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết với quy định mới trên, Việt kiều sẽ dễ dàng hơn trong việc sở hữu BĐS trong nước. Nếu trước đây, dù quy định cho phép Việt kiều được mua BĐS trong nước nhưng nhiều người phải nhờ người thân đứng tên. Cũng chính vì lo ngại thủ tục, quy định phức tạp, không được đứng tên sổ hồng nên nhiều Việt kiều ngần ngại, không mua BĐS trong nước.

Sửa đổi lần này đã tạo sự bình đẳng giữa người dân trong nước và kiều bào trong việc đầu tư, kinh doanh BĐS. Khi họ được mua nhà, có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất như công dân trong nước thì họ sẽ chuyển tiền về đầu tư, mua nhà ở VN. Như vậy, thị trường BĐS sẽ có thêm nhu cầu lớn từ bà con Việt kiều, thêm đầu ra cho nguồn cung nhà ở cao cấp đang vượt cầu” - luật sư Hậu chia sẻ.

Việt kiều mua nhà sẽ dễ dàng hơn
Mở rộng quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều mua nhà cũng như đầu tư nhà đất tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Q.HUY

Theo ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài, luật hiện hành quy định cho phép Việt kiều mua nhà ở tại VN. Tuy nhiên, lượng bà con kiều bào sở hữu nhà lại không nhiều, vướng mắc ở quy định hạn chế sản phẩm BĐS. Vì theo quy định của Luật Đất đai 2013, Việt kiều thuộc diện được sở hữu nhà ở tại VN chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua, thuê mua, nhận thừa kế, nhận cho tặng nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc nhận quyền sử dụng đất ở trong các dự án phát triển nhà ở.

Theo ông Peter Hồng, quy định này dẫn đến hạn chế quyền nhận chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đất ở ngoài các dự án phát triển nhà ở, quyền xây dựng và sở hữu nhà ở trên đất ở ngoài các dự án phát triển nhà ở.

“Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Quốc hội bàn thảo cũng đã sửa đổi quy định cho phép Việt kiều được sở hữu nhà ở tại VN không bị giới hạn chỉ được nhận quyền sử dụng đất ở chưa có công trình nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở. Khi các luật Nhà ở, Kinh doanh BĐS và Đất đai thống nhất, đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều sở hữu nhà ở tại VN” - ông Peter Hồng đánh giá.

Cơ hội phục hồi, phát triển thị trường BĐS

Ông Peter Hồng phân tích thêm: Hiện có khoảng 5,5 triệu người VN ở nước ngoài và hơn 1 triệu người là thế hệ F2, F3 mang quốc tịch nước ngoài có ông, bà, cha, mẹ là người VN. Trong đó, khoảng 600.000-700.000 người là doanh nhân, trí thức có trình độ cao (chiếm 10%-12% cộng đồng người VN ở nước ngoài). Nhiều người muốn trở về quê hương để đầu tư, kinh doanh hoặc sinh sống nên nhu cầu mua nhà ở tại VN là rất lớn.

Khi chính sách sửa đổi tạo điều kiện cho Việt kiều mua nhà dễ dàng, thậm chí được đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua thì nguồn vốn kiều hối lớn sẽ đổ vào BĐS. Đây là cơ hội để thị trường phục hồi. Năm 2023, lượng kiều hối về TP.HCM đạt khoảng 9 tỉ USD trong khi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 3,4 tỉ USD.

Theo ông Peter Hồng, nhu cầu Việt kiều về nước định cư, đầu tư mua BĐS hoặc mua để lại cho con cháu là có thật. Do đó, nếu các luật sau khi ban hành có hướng dẫn dưới luật cụ thể, rõ ràng thủ tục sẽ thu hút dòng vốn kiều hối đổ về VN ngày càng nhiều.

Đồng tình, luật sư Nguyễn Văn Hậu cũng cho rằng quy định cho phép Việt kiều mua nhà như người trong nước cần thống nhất giữa các luật. Sau khi Luật Đất đai được thông qua có hiệu lực thì cần có nghị định hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, thống nhất.

Luật sư Hậu đánh giá quy định này không chỉ tạo thuận lợi cho Việt kiều mua nhà ở VN mà còn thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào BĐS từ các nhà đầu tư Việt kiều.

Thiết nghĩ Luật Đất đai mới cần có những điều khoản rõ ràng, chặt chẽ, theo kịp sự phát triển của nền kinh tế VN và thế giới để tạo điều kiện cho người nước ngoài và Việt kiều có nhiều cơ hội sở hữu nhà ở tại VN.

Mở thị trường cho phân khúc bất động sản cao cấp

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS TP.HCM (HREC), cho biết hiện có trên 5 triệu người VN ở nước ngoài. Trong đó, nhiều người đến tuổi nghỉ hưu và có nhu cầu trở về VN sinh sống. Nếu họ được mua nhà ở VN thì sẽ hút về lượng lớn dòng tiền. Đây là nguồn vốn tốt cho xã hội.

Nếu đáp ứng đủ nhu cầu sở hữu nhà ở của Việt kiều sẽ thu về lượng lớn nguồn vốn, giải quyết được lượng lớn BĐS tồn kho ở phân khúc cao cấp hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.