Quân đội Pháp và Nga bắt tay đánh Nhà nước Hồi giáo

(PL)- Sau vụ tấn công khủng bố ở Pháp tối 13-11, các nước cùng một mục tiêu chung chống Nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu xích lại gần nhau để phối hợp chiến dịch quân sự ở Syria.
Ngày 19-11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga đã sẵn sàng hợp tác với các nước trong liên minh chống Nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu và sẵn sàng thảo luận để xác định thể thức hợp tác. Điều kiện đưa ra là hợp tác phải tôn trọng chủ quyền của Syria và quyền lợi của chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu trên đài phát thanh France Inter rằng “đã có thái độ cởi mở từ phía Nga”. Dự kiến Tổng thống Pháp François Hollande và Ngoại trưởng Laurent Fabius sẽ gặp Tổng thống Putin vào ngày 26-11 tới.

Cùng ngày 19-11, lần đầu tiên Tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers đã điện đàm với Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai bên đã thảo luận trong một tiếng về phối hợp chiến dịch quân sự chống Nhà nước Hồi giáo ở Syria, đánh giá tình hình chiến trường và cách thức hoàn thành nhiệm vụ. Hai bộ Quốc phòng Pháp và Nga đã không tiếp xúc trực tiếp từ khủng hoảng Ukraine vào mùa xuân năm 2014.

Tối 19-11, văn phòng tổng thống Pháp thông báo Tổng thống François Hollande đã ra lệnh tăng cường chiến dịch không kích tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Pháp cũng đã trình Hội đồng Bảo an LHQ dự thảo nghị quyết đề nghị các nước có khả năng nên tiến hành mọi biện pháp cần thiết để gia tăng nỗ lực và phối hợp nhằm dự báo và chặn đứng hành vi khủng bố. Dự thảo lưu ý các biện pháp này sẽ được tiến hành trên vùng đất do Nhà nước Hồi giáo kiểm soát ở Syria và Iraq đồng thời phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Dự thảo cũng đề nghị các nước tăng cường ngăn chặn công dân gia nhập Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq đồng thời triệt tiêu nguồn tài chính của chúng.

Tại phiên họp Quốc hội Pháp ngày 19-11, dự thảo đạo luật kéo dài tình trạng khẩn cấp (ảnh) thêm ba tháng đã được thông qua nhanh chóng với 551/557 phiếu thuận. Luật ngày 3-4-1955 quy định muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp quá 12 ngày phải ban hành luật. Chính phủ có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp trước thời hạn.

Trong khi đó tại Mỹ, với 289 phiếu thuận và 137 phiếu chống, Hạ viện đã thông qua đạo luật 4038 mang tên “Luật An ninh Mỹ năm 2015”. Luật yêu cầu các cơ quan an ninh xác nhận từng người nhập cư Syria vào Mỹ không phải là mối đe dọa quốc gia. Mỹ dự kiến tiếp nhận 30.000 người nhập cư Syria trong 2016. Tuy nhiên, sau vụ khủng bố ở Pháp, đến nay đã có 31 bang đề nghị ngừng chương trình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.